Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Dự án PhoDong Village bán được 86% sản phẩm mở bán đợt 1
- 24/11/2014 14:32
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bất động sản 'kết thân' với showbiz
Mở bán Dự án Khu đô thị PhoDong Village
Khu Đông TP.HCM: Nhà đầu tư có thực lực bung hàng

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản - Dautubds.vn, bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Chủ tịch SCC cho biết, 86% sản phẩm nhà của đợt 1, giai đoạn 1 của Dự án PhoDong Village đã được ký hợp đồng, sau chưa đầy 2 tháng kể từ ngày công bố.

   
  Lễ cắt băng khai trương PhoDong Club  

Dự án Khu đô thị PhoDong Village có quy mô hơn 41 ha và mật độ xây dựng chỉ 24,09%, bao gồm các sản phẩm: Nhà phố, biệt thự Phố vườn, biệt thự Song lập, biệt thự Đơn lập. Bên cạnh đó là các khu tiện ích văn hóa giải trí, khu công viên, trường học, khu thương mại phức hợp…

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến được mở bán 3 đợt, với 240 đơn vị nhà. Trong đợt 1, chủ đầu tư đưa ra thị trường 70 sản phẩm biệt thự Phố vườn (giá từ 4 - 4,4 tỷ đồng/căn), biệt thự Song lập (giá từ 6,2 – 6,7 tỷ đồng/căn)…

Trong đợt 2, Dự án PhoDong Village đưa ra thị trường 48 sản phẩm, gồm 28 căn biệt thự Phố vườn (khu A), 16 căn biệt thự Song lập (khu G) và 4 căn biệt thự Đơn lập (khu G), đồng thời SCC giới thiệu đến khách hàng các phương thức thanh toán linh hoạt cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn khi mua nhà trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến ngày 22/12, đặc biệt là chương trình vay mua nhà PhoDong Village không lãi suất.

Cũng nhân dịp này, SCC khai trương PhoDong Club với tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng trên diện tích đất 3.500m2. PhoDong Club với các hạng mục công trình như, CLB trẻ em, hồ bơi, phòng gym, phòng yoga, phòng steam & sauna, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng café, …

Dự kiến, trong thời gian tới SCC sẽ đưa vào sử dụng sân tennis tại cụm tiện ích này để phục vụ cho những cư dân đến nhận nhà đợt đầu tiên vào tháng 8/2015.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025, khu vực quận 2 được xác định là khu trung tâm của thành phố mới với hướng ưu tiên phát triển theo trục phía Đông do có các tuyến giao thông công cộng lưu lượng lớn. Nơi đây sẽ phát triển các khu đô thị lớn mở rộng, đồng bộ về hạ tầng xã hội, tập trung về kinh tế tài chính, văn hóa giải trí và du lịch.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư