Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Dự báo thời tiết cuối tuần: Mưa rào nặng hạt
Xuân Hoa (VnExpress) - 18/08/2018 08:46
 
Bão Bebinca đã tan, nhưng tác động của dải thấp nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa, nắng đan xen dịp cuối tuần.
 Ảnh mây vệ tinh cho thấy miền Bắc vẫn chịu tác động của dải thấp (màu trắng). Ảnh: NCHMF
Ảnh mây vệ tinh cho thấy miền Bắc vẫn chịu tác động của dải thấp (màu trắng). Ảnh: NCHMF

Ngày 17/8, bão Bebinca đổ bộ vào tỉnh Thanh Hóa, sau đó sang Thượng Lào và suy yếu dần. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn chịu tác động của một dải thấp, nên hai ngày cuối tuần tiếp tục có mưa rào nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Vùng núi Tây Bắc, Lai Châu, Điện Biên vẫn có mưa giông về chiều tối và đêm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ dao động 30-32 độ C, trời mát mẻ. 

Miền Trung nằm ở rìa phía Nam của rãnh thấp kể trên, trong ngày mai Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh còn có mưa, đến chiều trời nắng. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận trời nắng.

Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 31-32 độ; từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận 34-35 độ C. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở thành phố Đà Nẵng, Sơn Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa), nhiệt độ cao nhất khoảng 37.

Đến chủ nhật, miền Trung hết mưa, trời nắng 34-36 độ C. Một số nơi nắng nóng nhưng thời gian không kéo dài, việc du lịch ở các bãi biển Cửa Lò, Đà Nẵng, Thiên Cầm hay Nha Trang đều tương đối thuận lợi vì trời không mưa.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, gây mưa rào và giông diện rộng về chiều tối. Nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ; Nam Bộ 31-32 độ C.

Ngoài ra, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất ngày 16/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,72 m, trên báo động 1 là 0,22 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,23m, trên báo động 1 là 0,23 m.

Dự báo, đến ngày 25/8 mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,9 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,4 m, xấp xỉ báo động 2. 

Dự báo thời tiết hôm nay: Đêm nay bão vào các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa
Bão đổ bộ với sức gió tối đa 75 km/h (cấp 8), gây mưa phổ biến 250-350 mm, riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có thể lên 500 mm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư