Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung
PV (Vietnam+) - 13/07/2016 08:32
 
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (13/7) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-17 giờ. Đợt nắng nóng còn kéo dài ở Trung Bộ.

Hôm qua (12/7), nắng nóng diện rộng xảy ra trên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 38.3 độ, Vinh (Nghệ An) 38.4 độ.

Dự báo cho các vùng trên cả nước ngày 13/7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tới 38 độ C
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 10/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực ở các tỉnh phía Đông Bắc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư