-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| Ảnh minh họa. Nguồn: AFP |
Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các kho dầu dự trữ của các quốc gia phát triển đã tăng lên mức ba tỷ thùng - mức cao kỷ lục cho đến nay. Báo cáo này đã thổi bùng lại những quan ngại về nguồn cung dầu dư thừa trên toàn cầu - nhân tố chủ chốt kéo giá dầu sụt giảm tới 60% kể từ giữa năm ngoái đến nay.
IEA cũng cho biết, cơ quan này dự báo nhu cầu dầu trên thế giới có thể chỉ tăng ở mức độ thấp là 1,2 triệu thùng/ngày trong năm 2016, trong khi nguồn cung dự kiến không có nhiều thay đổi và vẫn ở mức dư dả.
Bất chấp giá dầu sụt giảm, các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn tiếp tục duy trì sản lượng ở mức cao để bảo vệ thị phần và gây sức ép lên các nhà sản xuất dầu đá phiến giá thành cao của Mỹ.
Bên cạnh đó, giá dầu còn bị kéo xuống sau khi Bộ Năng lượng Mỹ ngày 12/11 công bố báo cáo cho biết lượng dầu dự trữ tại Mỹ trong tuần trước đó đã tăng thêm 4,2 triệu thùng, mức tăng cao hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia. Ngoài ra, giá dầu còn chịu sức ép trong suốt tuần trước việc đồng USD mạnh lên.
Đóng cửa phiên cuối tuần ngày 13/11, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2015 giảm 1,01 USD xuống chốt phiên và chốt tuần ở mức 40,74 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng trượt 45 xu xuống 43,61 USD/thùng.
Như vậy là so với một tuần trước đó, giá của cả hai hợp đồng chủ chốt này đã giảm thêm khoảng 8%.
Các nhà phân tích cho rằng thị trường hiện đang "ứ thừa" dầu và mức giá thấp nhất trong sáu năm được lập vào tháng Tám vừa qua có thể được lập lại vào bất cứ lúc nào.
Theo các nhà phân tích, cuộc họp của OPEC vào tháng 12 tới có thể sẽ hé lộ phần nào kế hoạch của Tổ chức này để đối phó với nguồn cung dư thừa, song nhiều khả năng là việc cắt giảm sản lượng sẽ không được OPEC thực hiện ngay trong năm nay.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
