-
Nâng cấp VKFTA - chìa khóa giữ chân nhà đầu tư Hàn Quốc -
Cập nhật dữ liệu đất đai phải đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” -
Đà Nẵng lập Tổ công tác rà soát dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ
-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra giai đoạn hợp tác mới với Nam Á -
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM bước vào phiên thảo luận các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trao đổi với các đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, sáng nay trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Việc sáp nhập ba địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không phải là một phép cộng đơn thuần, mà là sự cộng hưởng, giao thoa về dư địa và tiềm năng phát triển.
“Đây không phải là 1 + 1 + 1 = 3, mà hoàn toàn có thể tạo ra giá trị gấp 10 lần, 100 lần, tùy thuộc vào bản lĩnh, trí tuệ và cách làm của chúng ta”, ông Được nói.
![]() |
| Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không phải là 1 + 1 + 1 = 3, mà hoàn toàn có thể tạo ra giá trị gấp 10 lần, 100 lần, tùy thuộc vào bản lĩnh, trí tuệ và cách làm. |
Để hiện thực hóa điều này, theo ông Được, điều quan trọng là phải nhận diện được thế mạnh, hạn chế của từng địa phương, từ đó kết nối, bổ sung và phát huy lẫn nhau. “Chúng ta phải hiểu mình thiếu gì, mạnh gì, rồi mới cộng lại để tạo nên sức mạnh cộng hưởng thực chất, chứ không chỉ là phép cộng cơ học”, ông nhấn mạnh.
Ông Được chỉ rõ, TP.HCM cũ có ba lợi thế nổi bật. Thứ nhất, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất cả nước, hội tụ nguồn nhân lực chất lượng cao với hệ thống trường đại học, bệnh viện chuyên sâu, đội ngũ giáo sư, chuyên gia đầu ngành, đây là một “nguồn tài nguyên đặc biệt” mà thành phố phải trân trọng và khai thác.
Thứ hai, Thành phố luôn là cực tăng trưởng năng động, dù có những giai đoạn chững lại, nhưng vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước vẫn không thay đổi.
Thứ ba, Thành phố cũng là “phòng thí nghiệm” về thể chế và chính sách kinh tế, nơi khởi nguồn của nhiều chính sách đổi mới, là cái nôi của kinh tế tư nhân và kinh tế đa thành phần.
Trong khi đó, Bình Dương có thế mạnh vượt trội về công nghiệp; còn Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế đặc biệt về kinh tế biển, hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, tiềm năng du lịch và các ngành công nghiệp nặng như hóa chất, cơ khí.
Khi ba địa phương hợp nhất, thế mạnh của nơi này sẽ bù đắp cho điểm yếu của nơi khác, đó chính là “sự cộng hưởng” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.
“Điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải gạt bỏ mọi tư tưởng cục bộ, địa phương. Khi đã là một thành phố thống nhất thì trong tư duy và hành động phải cùng chung chí hướng, đồng lòng, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ rất nặng nề phía trước”, ông Được nói.
Theo Chủ tịch UBND TPHCM, quy hoạch là tư duy cốt lõi cho mọi bước phát triển. “Làm gì thì làm, trước hết phải có quy hoạch. Từ quy hoạch mới có kế hoạch, rồi mới tính đến nguồn lực và tổ chức thực hiện”, ông nhấn mạnh, trong thời gian tới, TP.HCM sẽ ký hợp đồng với một đơn vị quy hoạch nước ngoài, phối hợp cùng đơn vị trong nước để lập lại quy hoạch. Dự kiến, công tác này sẽ hoàn thành trong năm 2026.
Dựa trên đặc điểm của ba địa phương, TP.HCM mới được quy hoạch với “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang và 5 động lực phát triển”.
Đề cập đến những thách thức tồn tại, ông Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố phải đối mặt với nhiều “đặc sản” đô thị như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Ông cho đây là bài toán không dễ và Thành phố sẽ quyết tâm, quyết liệt để giải quyết.
Về giao thông, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết ông đặc biệt tâm đắc với quy hoạch giao thông và chương trình “giao thông xanh” của thành phố.
“Giao thông là lĩnh vực then chốt, khi có hệ thống hiện đại, văn minh, chúng ta không chỉ tạo ra không gian sống tốt hơn cho người dân mà còn mở rộng dư địa phát triển kinh tế, giảm ô nhiễm và tăng tính kết nối”, ông nói.
Theo đó, Thành phố đang tập trung phát triển đồng bộ cả đường bộ, đường sắt và đường thủy. Các tuyến Vành đai 2, 3 đang được đẩy nhanh, Vành đai 4 dự kiến khởi công trong năm tới.
Về đường sắt đô thị, Thành phố hiện đã có một tuyến đi vào hoạt động và đang triển khai các tuyến còn lại. Từ khi Trung ương cho phép cơ chế tư nhân đầu tư, rất nhiều doanh nghiệp đã đăng ký tham gia.
“Đây là tín hiệu đáng mừng, vì chỉ có huy động được nguồn lực xã hội thì chúng ta mới có thể sớm hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, giải pháp căn cơ cho giao thông Thành phố tương lai”, ông Được khẳng định.
-
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 -
Việt Nam - Ấn Độ: Những đột phá trên các trụ cột hợp tác -
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện -
Rà soát năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng mới... đối với cán bộ cấp xã -
Chính phủ giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho Bộ, cơ quan trung ương -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Sri Lanka
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

