-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư -
Thuế thành phố Hải Phòng thu ngân sách nội địa đạt 60.155 tỷ đồng, khẳng định đà tăng trưởng -
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho Tây Ninh để duy trì tăng trưởng hai con số -
FDI đạt 3,23 tỷ USD, Hà Nội tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% -
Hưng Yên mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực động lực -
Kinh tế TP.HCM tăng trưởng tích cực, thu hút FDI tăng gần 90% trong nửa đầu năm 2026
| Ảnh minh họa: energynews |
Cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU diễn ra ở Luxembourg ngày 19/6 đã kết thúc mà không đạt được sự nhất trí chung về chương trình cải cách nói trên nhằm tránh để xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng như năm ngoái khi người dân phải gánh chịu hóa đơn năng lượng đắt đỏ do giá khí đốt tăng cao kỷ lục. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đã trở nên phức tạp sau khi Thụy Điển, nước đóng vai trò chủ tịch luân phiên EU trong tháng 6 này, đưa ra một đề xuất muộn màng, cho phép các nước thành viên kéo dài cơ chế trợ cấp cho các nhà máy nhiệt điện than. Nói cách khác, các nước sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp để duy trì đủ năng lượng sản xuất điện dự trữ nhằm tránh xảy ra tình trạng mất điện.
Khi được hỏi về đề xuất của nước mình, Bộ trưởng Năng lượng Thụy Điển Ebba Busch nói rằng việc đảm bảo cho Ba Lan, nước láng giềng của Ukraine, có thể duy trì sản lượng điện ổn định có thể giúp cung cấp điện dư thừa cho Kiev. Mặc dù vậy, nữ bộ trưởng này cho rằng các nước EU vẫn có thể đạt được một thỏa thuận về chương trình cải cách điện của khối vào cuối tháng 6 này - thời điểm Thụy Điển kết thúc vai trò chủ tịch luân phiên của EU.
Theo đề xuất của Thụy Điển, Ba Lan có thể kéo dài cơ chế trợ cấp cho các nhà máy nhiệt điện than của nước này, nhiều khả năng đến tận năm 2028. Hiện khoảng 70% sản lượng điện của Ba Lan là từ các nhà máy nhiệt điện than.
Trong khi đó, các nước gồm Áo, Bỉ, Đức và Luxembourg đã lên tiếng phản đối đề xuất của Thụy Điển, cho rằng ý tưởng này có thể hủy hoại các mục tiêu của châu Âu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, các bộ trưởng năng lượng EU cũng phải đau đầu để có thể nhất trí về những quy định liên quan đến vấn đề trợ cấp nhà nước cho các nhà máy điện hạt nhân và phát triển năng lượng từ các nguồn tái tạo, nhất là khi Đức và Pháp, hai nền kinh tế đầu tàu của liên minh, vướng vào bất đồng về vấn đề này.
Tại cuộc họp nói trên, Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck cho rằng việc để các nước duy trì hợp đồng điện giá cố định đối với các nhà máy điện hiện hành cũng như các nhà máy mới có thể ảnh hưởng lớn tới thị trường đơn nhất của EU. Ông nói: "Điều này có thể bóp méo thị trường vì phần lớn các thị trường có thể không còn linh hoạt nữa. Và điều này cũng làm bóp méo sân chơi bình đẳng về giá cả ở châu Âu". Áo và Hà Lan cũng có đồng quan điểm này với Berlin.
Theo giới chức EU, quan ngại chính hiện này tập trung xung quanh khả năng sử dụng các khoản trợ cấp nhà nước cho các nhà máy điện hạt nhân của Pháp. Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher phản đối việc kêu gọi hạn chế sử dụng những hợp đồng trợ giá như vậy, cho rằng "làm hủy hoại mục tiêu an ninh cung ứng điện và bảo vệ người tiêu dùng".
Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022 nói trên, EU đã đưa ra đề xuất cải cách thị trường điện với mục tiêu bình ổn hơn nữa giá giá điện trong khối đồng thời chuyển đổi hệ thống điện theo hướng sử dụng năng lượng sạch. Theo giới khoa học, để giảm thiểu những tác động nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu gây ra, các nước trên thế giới cần cắt giảm mạnh việc sử dụng nhiên liệu than - nguồn nhiên liệu hóa thạch phát thải CO2 nhiều nhất. Nếu đạt được đồng thuận, các nước EU cần phải thương lượng với Nghị viện châu Âu để đi đến thống nhất về một văn bản pháp lý cuối cùng.
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư -
Thuế thành phố Hải Phòng thu ngân sách nội địa đạt 60.155 tỷ đồng, khẳng định đà tăng trưởng -
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho Tây Ninh để duy trì tăng trưởng hai con số -
FDI đạt 3,23 tỷ USD, Hà Nội tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%
-
Hưng Yên mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực động lực -
Quảng Trị rà soát, lên phương án xử lý cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập -
Kinh tế TP.HCM tăng trưởng tích cực, thu hút FDI tăng gần 90% trong nửa đầu năm 2026 -
GRDP Hải Phòng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 11,33%, đứng thứ 3 toàn quốc -
Thủ tướng: Bằng mọi giá, quyết tâm cao nhất tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình -
Nghị quyết 10-NQ/TW và câu hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước -
Quảng Trị tái cấu trúc không gian, mở dư địa tăng trưởng
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
AMACCAO - Doanh nghiệp thuần Việt biến “điểm nóng” rác thải thành điểm đến công nghệ môi trường -
LOTTE MART tiếp tục "bùng nổ" ưu đãi về giá -
Bảo Tín Capital ghi dấu với văn hóa doanh nghiệp thuộc Top 100 châu Á -
6 tháng đầu năm, TKV cung cấp 22,77 triệu tấn than cho sản xuất điện -
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số
