
-
Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu đến 30/8 phải thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
-
Thành lập Tổ công tác về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tại địa phương
-
Bổ sung quy định về ưu đãi trong đấu thầu
-
Xu hướng phát triển đô thị không phụ thuộc địa giới hành chính
-
Tây Ninh tổ chức thành công Hội thảo kết nối và xúc tiến đầu tư tại Tokyo -
Ngắm quy mô 14 dự án điện gió ngoài khơi được Tổng công ty Lũng Lô đề xuất
Sáng nay, 16/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và UBND tỉnh Yên Bái vừa họp trực tuyến tuyên truyền về giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.
Hội nghị diễn ra tại 2 điểm cầu chính là trụ sở EVN (Hà Nội) và UBND tỉnh Yên Bái, kết nối đường truyền tới các địa phương huyện, xã liên quan trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Phó tổng giám đốc Phạm Hồng Phương tại đầu cầu EVN. |
Tham dự hội nghị, về phía UBND tỉnh Yên Bái có ông Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đại diện các sở, ngành, địa phương và bà con Nhân dân.
Về phía EVN có Phó tổng giám đốc Phạm Hồng Phương, lãnh đạo các ban chuyên môn, Ban Quản lý dự án Điện 1 (đại diện chủ đầu tư), Đoàn Thanh niên EVN.
Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có tổng chiều dài khoảng 230 km, đi qua địa phận 4 tỉnh gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Đối với Yên Bái, công trình không chỉ giúp đảm bảo nguồn năng lượng cho các mục tiêu phát triển trung và dài hạn của tỉnh, truyền tải khoảng hơn 1.138 MW từ các dự án nguồn điện trên địa bàn tỉnh lên lưới điện quốc gia, tăng thu ngân sách cho địa phương, mà còn thể hiện trách nhiệm của tỉnh đối với sự phát triển chung của vùng và đất nước.
![]() |
Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, ông Ngô Hạnh Phúc ở đầu cầu Yên Bái. Ảnh:Yên Bái |
Phó chủ tịch tỉnh Ngô Hạnh Phúc cho biết, tỉnh Yên Bái xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Tỉnh sẽ phấn đấu cùng EVN hoàn thành dự án trước 02/9/2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dự án được cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái ủng hộ, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu tổ chức thực hiện.
Chưa đầy 2 tuần triển khai, UBND các huyện Lục Yên và huyện Yên Bình đã hoàn thành thống kê kiểm đếm tại 54/173 cột, 9 xã/23 xã, thị trấn. Việc lập dự toán phương án, áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng được tiến hành đồng thời.
Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị EVN khẩn trương báo cáo Bộ Công thương hoàn thành phê duyệt Báo cáo Thiết kế kỹ thuật - Thi công và Dự toán của dự án để đảm bảo số liệu chính xác, thống nhất làm cơ sở cho UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo việc thu hồi đất bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm trước Tết Nguyên đán, tổ chức tạm ứng tiền cho các hộ dân trong lúc chờ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch, đáp ứng đủ điều kiện để chủ đầu tư khởi công dự án vào tháng 02/2025.
Tỉnh phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 30/7/2025 cho đơn vị thi công; đảm bảo điều kiện thi công căng rải dây và đóng điện hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Đại diện các hộ dân diện ảnh hưởng bởi dự án, ông Trần Văn Nhất (xã Bạch Hà, huyện Yên Bình) cho biết, gia đình bị thu hồi 1.518 m2 đất rừng để phục vụ thi công móng cột. Chúng tôi nhận thức đây là dự án trọng điểm quốc gia; nhất trí với chủ trương thu hồi đất của Nhà nước.
Bản thân ông Nhất cũng đã vận động 13/13 hộ dân bị thu hồi đất trong xã Bạch Hà để cùng đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án.
Bà Nông Thị Kim Cúc, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Yên Bái cho biết, theo ghi nhận chung, tới nay cơ bản bà con Nhân dân ủng hộ, đồng thuận triển khai công trình đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Thời gian tiếp theo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu, đồng thuận triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, thần tốc.
Về phía EVN, Phó tổng giám đốc Phạm Hồng Phương đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện sớm thẩm định, phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vị trí móng cột để đảm bảo tiến độ bàn giao các vị trí móng cột đáp ứng tiến độ khởi công dự án trong quý I/2025; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường đẩy nhanh các thủ tục để trình cấp thẩm quyền ban hành nghị quyết cũng như ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng cho dự án.
EVN đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo UBND huyện Lục Yên và UBND huyện Yên Bình tăng cường nhân lực, bố trí nhiều tổ công tác thực hiện song song công tác kiểm đếm tại hiện trường và lập phương án bồi thường đồng thời trên địa bàn các xã đảm bảo hoàn trước ngày 25/01/2025.
Đồng thời mong muốn các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới Nhân dân địa phương - nơi tuyến đường dây 500 kV đi qua - để nắm bắt đầy đủ thông tin, hiểu ý nghĩa và giá trị mà dự án mang lại cho tỉnh Yên Bái, qua đó chung sức, đồng lòng cùng triển khai xây dựng dự án.
- Chiều dài đoạn đường dây đi qua tỉnh Yên Bái: 90,06 km, với 173 vị trí móng cột
- Địa bàn có đường dây đi qua: 2 huyện Lục Yên và Yên Bình, với 23 xã, thị trấn
- Dự kiến có 59 hộ cần phải tái định cư
- Tổng diện diện tích thu hồi đất vĩnh viễn: khoảng 24,3 ha
- Tổng diện tích hạn chế khả năng sử dụng đất: khoảng 263,9 ha.
-
Hưng Yên: Khởi công giai đoạn 2 Dự án Greenworks Thái Bình -
Hơn 24 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam -
Chờ dự án chiến lược đầu tư vào ngành bán dẫn -
Đầu tư 1.160 tỷ đồng hoàn thiện hầm Núi Vung trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông -
Cần Thơ thanh tra 5 dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ -
Xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam -
Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
-
1 Dòng vốn đầu tư lớn tiếp tục được doanh nghiệp rót vào Đà Nẵng
-
2 Chốt giá IPO 46.800 đồng/cổ phiếu, TCBS dự kiến huy động hơn 10.800 tỷ đồng
-
3 “Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 1: Vinafood II dâng đất vàng cho “đại gia”
-
4 Ngân hàng không còn ưu tiên “của để dành”?
-
Petrolimex hợp tác cùng VISA mở rộng giải pháp thanh toán số
-
SUN Energy khởi công “siêu dự án” điện mặt trời 9,6 MWp, mở rộng đầu tư tại Việt Nam
-
Điện Biên Phủ: Cánh cửa kinh tế Tây Bắc rộng mở
-
Chính thức phân phối Alluvia City, Megan Holdings tăng tốc chinh phục thị trường phía đông Thủ đô
-
MBAMC thông báo mời quan tâm cổ phần tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Cái Mép
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank