-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Toàn quyền New Zealand -
Việt Nam - New Zealand trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng -
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand -
Cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ, cơ chế quản lý thay thế ra sao? -
Tạo dư địa và bệ đỡ thể chế để phát triển đô thị -
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel kết thúc nhiệm kỳ
![]() |
| Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,24% ngay đầu phiên, còn Topix cũng giao dịch tăng lên điểm. Ảnh: AFP |
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản mở phiên sáng nay tăng 0,24%, còn Topix cũng nhích lên. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lên điểm hơn 1,1%.
Trái lại, chứng khoán Trung Quốc đại lục xuống sắc đỏ với 2 chỉ số Shanghai Composite và Shenzhen Composite lần lượt mất 0,1% và 0,184%.
Chứng khoán Australia cũng “đỏ sàn” với chỉ số S&P/ASX 200 trượt 0,62%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn lên điểm 0,76%.
Các phản ứng thị trường đang được theo sát sau khi Fed hôm 11/12 tuyên bố giữ nguyên lãi suất hiện hành - quyết được cộng đồng nhà đầu tư rất đón đợi.
Đây cũng là động thái khép lại năm 2019 với 3 quyết định điều chỉnh lãi suất của Fed. Ngoài ra, Fed cũng bật đèn xanh rằng cơ quan này không dự định điều chỉnh chính sách tiền tệ ít nhất từ nay đến hết 2020.
Chứng khoán Mỹ đêm qua “ăn theo” sau quyết định ổn định lãi suất của Fed. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 29,58 điểm lên 27.911,30. Trong khi đó, S&P 500 nhích 0,3% lên 3.141,63 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 8.654,05 điểm.
Giới đầu tư đang nóng ruột khi thời điểm Mỹ kích hoạt thêm thuế quan lên hàng Trung Quốc vào ngày 15/12 đang cận kề mà mặt trận thương mại Mỹ - Trung chưa có tiến triển mới.
“Có thể sẽ gia hạn đánh thuế chứ không hẳn (hai bên) đạt thỏa thuận và chắc chắn không rút bớt thuế quan, ông Alex Wolf, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư châu Á của Ngân hàng JP Morgan bình luận.
“Đã có lo ngại về thời điểm (Mỹ đánh thuế lên hàng Trung Quốc), nhưng theo suy đoán của tôi, khả năng gia hạn việc áp dụng thuế quan hoặc không áp dụng là nhiều hơn việc kích hoạt thuế”, ông Wolf nói.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt mạnh từ mức 97,5 thiết lập trước đó về 97,093. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên so với hôm qua và giao dịch 109,52 JPY “ăn” 1 USD, còn đô la Australia cũng lên giá và trao tay 1 AUD đổi 0,6879 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên với dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 0,38% lên 63,96 USD/thùng và dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ nhích 0,2% lên 58,88 USD/thùng.
-
Cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh công nghệ, cơ chế quản lý thay thế ra sao? -
Tạo dư địa và bệ đỡ thể chế để phát triển đô thị -
TP.HCM dùng chỉ số năng lực cạnh tranh để “đo” điểm nghẽn môi trường kinh doanh -
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel kết thúc nhiệm kỳ -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam -
Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu Chủ tịch Quốc hội Lào -
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới
-
1
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
2
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
3
Dòng tiền P-Notes có dấu hiệu trở lại trên thị trường chứng khoán -
4
Tín hiệu thuận cho Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng
-
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh -
4 điểm nghẽn chính sách đang cản trở phát triển ngành năng lượng Việt Nam -
Mở khóa dòng vốn đầu tư cho ngành năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 12/8/2026

