Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Chứng khoán Nhật - Hàn ngụp lặn trước thềm Fed ra quyết định lãi suất
Lê Quân (CNBC) - 11/12/2019 17:06
 
Các chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên ngày 11/12 với những gam màu trái ngược nhau trước thời điểm Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ra quyết định lãi suất.
chứng khoán Trung Quốc đại lục đóng phiên 11/12 với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,24% lên 2.924,42 điểm, còn Shenzhen Composite trái chiều mất 0,445% về mức 1.639,50 điểm. Ảnh: AFP
Chứng khoán Trung Quốc đại lục đóng phiên 11/12 với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,24% lên 2.924,42 điểm, còn Shenzhen Composite trái chiều giảm 0,445% còn 1.639,50 điểm. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục đóng phiên với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,24% lên 2.924,42 điểm, còn Shenzhen Composite trái chiều mất 0,445% về mức 1.639,50 điểm. Trong một diễn biến đáng ghi nhận cuối ngày, Hang Seng của Hong Kong lên điểm 0,8%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 trượt nhẹ về 23.391,86 điểm. Chung đà giảm điểm, chỉ số Topix mất 0,34% và chốt phiên ở mức 1.714,95. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa giao dịch mất 0,36% còn 2.105,62 điểm.

Trong khi đó, S&P/ASX 200 ngược dòng tăng 0,68% để chốt phiên với 6.752,60 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích 0,51%.

Giới đầu tư đang hy vọng Fed sẽ giữ nguyên quyết định lãi suất trong lần ra quyết định lãi suất cuối ngày hôm nay. “Chúng tôi kỳ vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (thuộc Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất”, Joseph Capurso, chuyên gia tiền tệ cao cấp của Ngân hàng Commonwealth (Australia) cho biết.

Chuyên gia Capurso nói thêm, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cho rằng các thiết lập chính sách hiện hành đều phù hợp để điều chỉnh tỷ lệ lạm phát theo mục tiêu Mỹ đề ra.

Thương chiến Mỹ - Trung vẫn được giới đầu tư theo sát khi thời điểm Mỹ kích hoạt tăng thuế quan lên hàng Trung Quốc vào ngày 15/12 đang đến gần.

Tạp chí Phố Wall hôm 10/12 đưa tin, Mỹ dự tính hoãn tăng thuế lên hàng Trung Quốc như dự kiến vì hai bên đang nỗ lực đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Các nhà đàm phán thương mại Mỹ đã yêu cầu phía Trung Quốc cam kết tăng cường nhập khẩu nông sản của nước này trước khi hai bên đi đến thỏa thuận thương mại. Đáp lại, Trung Quốc muốn biến việc nhập khẩu nông sản Mỹ thành điều kiện để buộc Mỹ gỡ bỏ thuế quan.

Tuy nhiên, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow hôm 10/12 khẳng định kế hoạch áp thuế quan mới lên hàng Trung Quốc vẫn được “lên đạn”.

Chứng khoán Mỹ đêm qua có phiên ngụp lặn với cả 3 chỉ số lớn đều đi xuống. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 27,88 điểm còn 27.881,72. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 trượt 0,1% và đóng cửa với 3.132,52 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 0,1% về 8.616,18 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ 97,483 phiên hôm qua 10/12 lên 97,534. Đồng yên Nhật Bản trượt giá so với hôm qua và giao dịch ở mức 108,72 JPY đổi 1 USD, còn đô la Australia cũng suy yếu về mức 1 AUD đổi 0,6817 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay sụt giảm, với dầu Brent giao kỳ hạn giảm 0,62% còn 63,94 USD/thùng và dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ mất giá 0,54% còn 58,92 USD/thùng.

Chứng khoán châu Á mở phiên đầu tuần khởi sắc
Chứng khoán châu Á giao dịch lên điểm ngay đầu phiên 9/12 sau thông tin nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng trong tháng 11.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư