-
Vàng, bạc tăng giá phiên đầu tuần, chuyên gia dự báo bi quan -
Chứng khoán Việt Nam sẽ đón ít nhất 50 tỷ USD từ IPO trong 2 năm tới -
ABBank áp dụng mô hình quầy giao dịch đứng toàn hệ thống, tối ưu trải nghiệm -
Thị trường trái phiếu bất ngờ đảo chiều: Ngân hàng quay lại vị trí độc tôn bất chấp lãi suất cao -
Vốn đắt, tiền khan, doanh nghiệp xoay xở ra sao? -
Điện Máy Xanh được chấp thuận chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, định giá hấp dẫn
| Chủ tịch Fed Janet Yellen |
Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị chuyên đề thường niên các ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, bang Wyoming, bà Yellen cho biết Fed sẽ sớm công bố một số điều chỉnh về điều luật nhằm hỗ trợ các thiết chế tài chính.
Trọng tâm là nới lỏng quy định với các ngân hàng nhỏ vốn không phải là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Tuy nhiên, bà phản đối nỗ lực của phe Cộng hòa, trong đó có cả Tổng thống Donald Trump, nhằm loại bỏ Luật Dodd-Frank 2010 vì xem đây là mối đe dọa với kinh tế Mỹ.
Bà Yellen nhắc lại hệ thống tài chính của Mỹ mười năm trước đang ở “tình trạng nguy hiểm”, căng thẳng tín dụng trầm trọng dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, buộc Chính phủ Mỹ phải đứng ra mua lại tập đoàn cho vay thế chấp Fannie Mae & Freddie Mac.
Bất chấp sự trợ giúp của chính quyền với ngân hàng, suy thoái tiến sang Đại khủng hoảng, khiến 9 triệu người Mỹ mất việc làm, hàng triệu người mất nhà cửa.
Đạo luật Dodd-Frank ra đời đã tạo ra một hệ thống ngân hàng an toàn hơn rất nhiều, đặc biệt là với các ngân hàng thuộc diện buộc phải nâng vốn theo quy định.
“Thông qua hành động giám sát điều phối và pháp lý, Mỹ nhanh chóng khởi động cải cách hệ thống tài chính. Tốc độ tiến đến ngưỡng lành mạnh mà hệ thống ngân hàng đạt được là minh chứng về tính hiệu quả của chiến lược này”, Chủ tịch Fed nhấn mạnh.
Theo bà, những quy định chặt chẽ hơn không gây hại cho tăng trưởng kinh tế, trái lại còn hỗ trợ nền kinh tế nhờ tạo ra hệ thống tài chính an toàn hơn.
Tại cuộc họp báo, người đứng đầu Fed không đưa ra đánh giá về thực trạng kinh tế Mỹ cũng như khả năng Mỹ điều chỉnh lãi suất thời gian tới. Giới đầu tư trước đó từng trông đợi, phát biểu của bà Yellen sẽ đưa ra một số tín hiệu về hướng điều hành của Fed trong vài tháng tới đây.
Đây có thể là lần cuối cùng bà Yellen xuất hiện ở Jackson Hole trên cương vị chủ tịch Fed. Bà Yellen sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2018 và ông D.Trump từng tuyên bố đang xem xét người thay thế.
Một ứng cử viên được nhắc tới là Gary Cohn, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, cựu lãnh đạo điều hành tập đoàn Goldman Sachs.
-
Vàng, bạc tăng giá phiên đầu tuần, chuyên gia dự báo bi quan -
Chứng khoán Việt Nam sẽ đón ít nhất 50 tỷ USD từ IPO trong 2 năm tới -
ABBank áp dụng mô hình quầy giao dịch đứng toàn hệ thống, tối ưu trải nghiệm -
Thị trường trái phiếu bất ngờ đảo chiều: Ngân hàng quay lại vị trí độc tôn bất chấp lãi suất cao
-
Vốn đắt, tiền khan, doanh nghiệp xoay xở ra sao? -
Điện Máy Xanh được chấp thuận chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, định giá hấp dẫn -
Lọc cơ hội đầu tư từ cổ phiếu nhóm ngành tiềm năng -
Góc nhìn TTCK tuần 25/5 - 29/5: Khả năng giằng co trong biên độ hẹp -
Người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên bị phạt vì bán chui cổ phiếu -
Một số ngân hàng tăng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh thanh, kiểm tra -
BIDV Direct Shop - Một nền tảng, trọn tiện ích bán hàng
-
Carlsberg Việt Nam xây dựng đội ngũ hiệu suất cao trên nền tảng niềm tin, trao quyền và văn hóa phát triển -
Samsung tiếp tục tuyển dụng kỹ sư, cử nhân và thực tập sinh cho các nhà máy ở Việt Nam -
Hệ thống Trường quốc tế Hoa Kỳ APU ghi dấu ấn với 30 triệu USD học bổng cho học sinh tốt nghiệp năm 2026
-
Vinacomin và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản): Thúc đẩy hợp tác toàn diện và bền vững -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Vật liệu xây dựng -
Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Dấu ấn nổi bật của PV Power năm 2025
