Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
      Chiều 13/4, lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2014 đã chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn biểu diễn múa lân - sư - rồng của Thái Nghi Đường (Huế).   Từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua bùng binh Hùng Vương - Đống Đa - Hai Bà Trưng. Người dân tập trung hai bên đường để hòa mình vào những điệu nhảy sôi động.   Tiết mục biểu diễn xiếc đường phố của Liên đoàn xiếc Việt Nam.   Những động tác nhào lộn, xoay vòng đầy mạo hiểm làm khán giá thích thú.   Tham gia biểu diễn Lễ hội đường phố tại Festival Huế, năm nay có 20 đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Cuba...Những cô gái Colombia trong những bài hát và điệu nhảy sôi động trên đường phố Huế.   Các chàng trai, cô gái đến từ Myanmar luôn nở nụ cười tươi khi đi qua những con phố đông đúc người xem. Càng về cuối buổi diễn, các bạn trẻ này lại càng nhảy múa tưng bừng theo tiếng nhạc, tạo thêm bầu khí sôi động.   Những cô gái Malaysia trong bộ trang phục truyền thống đầy quyến rũ.   Màn nhảy của đoàn nghệ thuật Belly Dance Việt Nam sôi động nhất buổi quảng diễn đường phố.   Nhiều diễn viên xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.     Không chỉ dành cho người dân những nụ cười, hay cái bắt tay thân thiện, các đoàn nghệ thuật nước ngoài cũng có màn chào mừng ấn tượng với các đồng nghiệp trong nước ở ngày hội đường phố.   Người dân thích thú chụp ảnh với các đoàn nghệ thuật nước ngoài. Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố ngày 14/4 sẽ tiếp tục với đoàn cà kheo của Vương quốc Bỉ và dàn nhạc OSP Nadarzyn của Ba Lan trên tuyến phố Lê Lợi vào lúc 16h.   Festival Huế 2014 có quy mô hoành tráng và đặc sắc (Baodautu.vn) Festival Huế lần thứ 8 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (12/4) tại Quảng trường Ngọ Môn (Cố đô Huế). Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.     Nguyễn Đông (Vnexpress)
Festival Huế: Vũ điệu đường phố 'đánh thức' cố đô
- 14/04/2014 10:01
Tiếng chiêng, trống cùng những điệu nhảy quyến rũ của lễ hội đường phố làm xứ Huế vốn trầm mặc bừng tỉnh.
Bình luận bài viết này