-
Du khách thích thú check-in không gian hoa xuân lớn chưa từng có tại Hà Nội -
Sun Group dành tặng Hà Nội không gian hoa xuân rực rỡ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ -
Công viên đạt kỷ lục thế giới của Sun Group chính thức khai trương tại Vũng Tàu -
[Ảnh] “Đất vàng” số 12 Lê Duẩn khoác "áo mới", TP.HCM thêm điểm check-in vào dịp Tết -
Lâm Đồng xây dựng Đề án “Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch” -
Hàng nghìn khách du lịch tàu biển sẽ đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Lễ khai mạc “Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025” đã diễn ra rực rỡ, đậm chất nghệ thuật với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại”. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hướng tới tôn vinh giá trị di sản và khẳng định vai trò văn hóa như một động lực phát triển kinh tế sáng tạo của Thủ đô.
![]() |
| Các đại biểu khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất. |
Đến dự chương trình có: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thúy Anh; cùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu một số tỉnh, thành phố; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế.
Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, cùng đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Thăng Long - Hà Nội là vùng đất ngàn năm văn hiến, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú và bản sắc đặc trưng. Chính nền tảng ấy đã nuôi dưỡng, khơi nguồn cho sự sáng tạo, hình thành nên những sản phẩm, dịch vụ văn hóa có giá trị.
Bà cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách cụ thể nhằm phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các trung tâm văn hóa uy tín trên thế giới.
“Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất” là sự kiện lớn, mở ra không gian sáng tạo nơi các giá trị truyền thống được kết nối với tinh thần thời đại số, nơi nghệ nhân dân gian gặp gỡ nghệ sĩ trẻ để cùng làm mới, làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba chương với chủ đề xuyên suốt “Di sản - Kết nối - Thời đại”.
Chương I: “Di sản” tái hiện lịch sử Thăng Long - Hà Nội qua các làn điệu Xẩm, Trống quân – những di sản phi vật thể tiêu biểu của miền Bắc.
Chương II: “Kết nối Di sản” thể hiện sự lan tỏa tinh hoa văn hóa, kết nối các giá trị văn hóa của Hà Nội với các vùng miền trong cả nước và quốc tế, thông qua những tiết mục dân gian đương đại như chèo, xẩm, ca trù, hát văn Huế - múa chén.
Chương III: “Thời đại” khẳng định sức sống mới của văn hóa Việt Nam, phản ánh tinh thần sáng tạo, tiếp nối truyền thống trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.
Điểm nhấn của chương trình là sự tái hiện sinh động các lễ hội truyền thống tiêu biểu như Vật truyền thống, Con đĩ đánh bồng (Thanh Liệt), Múa hát Chèo Tàu (Ô Diên), Múa hát Bài bông (Phú Xuyên), Múa Giảo Long (Việt Hưng), Múa Ải Lao (Phúc Lợi) và Kéo co ngồi (Long Biên).
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu như NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, ca nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, NSƯT Như Huỳnh, cùng Nhóm Xẩm Hà Thành và Giáo phường Ca Trù Thái Hà. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và trình chiếu 3D hiện đại đã mang đến không gian biểu diễn sống động, đưa di sản đến gần hơn với công chúng đương đại.
Festival năm nay được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên, góp phần đưa Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo” tiêu biểu của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội ra thế giới.
Từ ngày 8 đến 16/11, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 sẽ tiếp tục mang đến cho công chúng chuỗi hoạt động phong phú, trải dài khắp không gian văn hóa Thủ đô.
Ngày 8/11, diễn ra diễu hành áo dài “Bách hoa bộ hành - Tinh hoa di sản” quanh hồ Hoàn Kiếm; biểu diễn múa rối nước, Con đĩ đánh bồng, Chèo Tàu tại vườn hoa Đền Bà Kiệu; chương trình “Đêm huyền bí Đền Ngọc Sơn”; và đêm nhạc “Khoảnh khắc vĩnh cửu” cùng nghệ sĩ Thụy Sĩ tại Bảo tàng Hà Nội.
Ngày 9/11 là Lễ hội Áo dài Hà Nội và chương trình nghệ thuật “Thanh âm muôn thuở Thăng Long” tại Hồ Văn. Hai ngày 10 và 11/11, khán giả sẽ được trải nghiệm workshop nghề thủ công, thưởng thức các buổi diễn chèo, cải lương và “rối độc diễn”.
Ngày 13/11, hội thảo quốc tế về nghi lễ kéo co sẽ diễn ra tại Đền Trấn Vũ (Long Biên), tiếp đó ngày 14/11 là hoạt động giao lưu kéo co cộng đồng và Lễ hội Múa rối Hà Nội mở rộng quanh hồ Hoàn Kiếm.
Ngày 15/11, khán giả có dịp trở lại với “Đêm huyền bí Đền Ngọc Sơn” lần hai cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào tối 16/11, khép lại hành trình tôn vinh di sản, khơi nguồn sáng tạo và lan tỏa niềm tự hào Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè quốc tế.
-
Du khách thích thú check-in không gian hoa xuân lớn chưa từng có tại Hà Nội -
Xu hướng du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người Việt -
Sun Group dành tặng Hà Nội không gian hoa xuân rực rỡ tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ -
Công viên đạt kỷ lục thế giới của Sun Group chính thức khai trương tại Vũng Tàu
-
[Ảnh] “Đất vàng” số 12 Lê Duẩn khoác "áo mới", TP.HCM thêm điểm check-in vào dịp Tết -
Lâm Đồng xây dựng Đề án “Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động du lịch” -
Hàng nghìn khách du lịch tàu biển sẽ đến Quảng Ninh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 -
Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh, lan tỏa giá trị nổi bật Di sản văn hóa thế giới Yên Tử -
Linh vật Xuân Bính Ngọ Gia Lai: Kết nối lịch sử, văn hóa, hướng đến tương lai -
Giữa tiếng thoi đưa, làng đũi Nam Cao dệt ký ức hơn bốn thế kỷ -
Khánh Hòa đặt mục tiêu 33 triệu lượt khách vào năm 2030
-
1
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm -
2
Đổi mới chính sách tài chính đất đai, khơi thông nguồn lực, giảm gánh nặng xã hội -
3
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam -
4
Được giảm 50% dự trữ bắt buộc, 4 nhà băng có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng để cho vay
-
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank? -
Nutifood sở hữu dây chuyền sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO) -
Chailease Việt Nam thông báo bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động

.jpg)