Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 lùi thời gian tổ chức
Liên Phương - 10/11/2022 07:55
 
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản 749/UBND-VP6 điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 từ ngày 11/11 – 13/11 sang ngày 17/11 – 19/11/2022.

Theo báo cáo của Sở Văn hoá và Thể thao Ninh Bình: Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022 do Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám hợp tác với Tổ chức Hoa hậu Du lịch thế giới (Miss Tourism World) - Vương quốc Anh tổ chức vòng chung kết Cuộc thi tại Việt Nam với chủ đề “Mang thế giới đến Việt Nam” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14/11/2022 đến ngày 05/12/2022 tại Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc.

Các thí sinh tham gia Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022 sẽ có các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu và quảng bá các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 16/11 - 19/11/2022.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, Công ty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám đề xuất để các thí sinh tham gia trình diễn trong chương trình Khai mạc Festival và diễu hành trong chương trình Lễ hội đường phố tại Festival Tràng An Kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa Hoa hậu hoàn cầu - Miss Globe 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân - người đại diện hình ảnh cho Festival Tràng An

Hơn 70 hoa hậu du lịch thế giới sẽ tham gia trình diễn trong Lễ khai mạc và Lễ hội đường phố của Festival. Trong đêm khai mạc, các hoa hậu sẽ trình diễn trang phục dân tộc của nhà thiết kế nổi tiếng Hà Nội. Tại Lễ hội đường phố, các người đẹp sẽ mặc trang phục dân tộc của đất nước mình. Ban Tổ chức sẽ phân chia làm 3 nhóm: châu Á, châu Âu và châu Mỹ - La tinh.

Mỗi Hoa hậu là đại diện của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, mang một nét văn hóa riêng, tạo nên sắc màu cho Festival Tràng An. Đồng thời, họ chính là đại sứ quảng bá di sản văn hóa của Việt Nam với đất nước của họ, truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa và sâu sắc, để giá trị của các di sản văn hóa được kết nối và lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Trước đó, Ban Tổ chức Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình 2022 cũng đã mời Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2017, Hoa hậu Cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu - Miss Globe 2017, (tổ chức tại Cộng hòa Albania), làm đại diện hình ảnh cho Festival Tràng An kết nối di sản – Ninh Bình năm 2022 từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2023.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, danh thắng của tỉnh Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế, Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tràng An Kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 từ ngày 11/11-13/11/2022 sang ngày 17-19/11/2022.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư