Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Giá dầu thô xuống đáy 3 tháng
Hà Thu (VnExpress/Reuters) - 13/03/2017 15:15
 
Việc các công ty Mỹ liên tục bổ sung giàn khoan đã khiến giá dầu đi xuống, bất chấp nỗ lực hạn chế sản xuất từ OPEC.

Giá dầu Brent sáng nay giảm 0,68% xuống 51 USD một thùng - thấp nhất từ cuối tháng 11 năm ngoái. Phiên cuối tuần trước, giá Brent mất 1,6%. Giá dầu thô Mỹ - WTI cũng giảm gần 0,9%, xuống 48,07 USD một thùng.

Đây đã là tuần thứ 8 liên tiếp các hãng dầu Mỹ đã bổ sung giàn khoan, hãng dịch vụ dầu khí - Baker Hughes cho biết. Các hãng năng lượng đang tăng chi để tận dụng thời điểm giá dầu phục hồi sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giảm sản xuất.

Cuối năm ngoái, OPEC và các nước sản xuất dầu lớn, trong đó có Nga, đã đạt thỏa thuận lịch sử. Họ sẽ cắt giảm tổng cộng 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày trong nửa đầu năm nay.

Tuy nhiên, tồn kho dầu thô tại Mỹ - nước tiêu thụ hàng đầu thế giới, lại tăng tới 8,2 triệu thùng tuần trước. "Khi thị trường vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thông tin này, giá hôm nay sẽ vẫn chịu áp lực", ANZ nhận xét.

Michael McCarthy - kinh tế trưởng tại CMC Markets nhận xét các thị trường sẽ bị tác động chủ yếu bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tuần này. Mỹ nâng lãi sẽ khiến USD mạnh lên, khiến dầu trở nên đắt đỏ với các nước phải nhập khẩu.

"Tuần này sẽ có hàng loạt thông tin có khả năng định hướng thị trường", McCarthy dự báo, "Tuy nhiên, yếu tố tác động chính vẫn là khả năng Mỹ nâng lãi".

OPEC: Giá dầu dự báo sẽ tăng 5 USD/năm từ nay đến năm 2020
OPEC nêu ra nhiều yếu tố làm giảm nhu cầu dầu, từ việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc đến việc nợ của các gia đình cao ở một số nước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư