-
Hải Phòng sẽ công bố Bộ nhận diện Di sản thế giới tại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 -
Giải mã "cú hích" Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Chuyển dịch tư duy du lịch từ "đếm khách" sang kiến tạo hệ sinh thái tỷ đô -
Quy Nhơn, Gia Lai trước cơ hội bứt phá từ thị trường khách Hàn Quốc -
Festival Thu Hà Nội 2026 mở hành trình cảm xúc trên không gian 5.000 m² -
Tạp chí The Times chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến đẹp hàng đầu Việt Nam
![]() |
| Bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; Ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa (từ trái qua) thăm gian hàng quảng bá của tỉnh Gia Lai ngay sau khai mạc lễ hội. |
Ngày 12/9, Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản năm 2026 (Vietnam Festa in Kanagawa 2026) chính thức khai mạc tại khu vực đại lộ Nihon Odori, Thành phố Yokohama, trước trụ sở tỉnh Kanagawa và công viên Zuo no Hana.
Lễ hội diễn ra trong 2 ngày, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực. Khách tham quan được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nghệ sĩ hai nước biểu diễn, cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Trong khuôn khổ lễ hội còn có chương trình công diễn vở nhạc kịch “Công nữ Anio” và cuộc thi hùng biện dành cho sinh viên quốc tế tại Kanagawa.
![]() |
| Khách tham quan gian hàng của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa. |
Bên cạnh đó, sự kiện có các gian hàng quảng bá du lịch của nhiều địa phương Việt Nam. Nhiều nhà hàng Việt Nam tại Nhật Bản cũng tham gia, giới thiệu đến khách tham quan các món ăn mang đậm bản sắc Việt Nam.
Trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tại tỉnh Kanagawa, Gia Lai chủ động mang không gian văn hóa, tiềm năng du lịch đặc sắc và hình ảnh Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 đến gần hơn với bạn bè quốc tế và các đối tác Nhật Bản.
Gian hàng quảng bá du lịch Gia Lai do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức cà phê cùng một số sản phẩm OCOP địa phương.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai giới thiệu sản phẩm địa phương tới du khách Nhật Bản. |
Với thông điệp Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 “Đại ngàn chạm biển xanh”, tỉnh giới thiệu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp hài hòa giữa hệ sinh thái biển, núi cao nguyên và các giá trị di sản văn hóa đặc sắc sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Qua đó, Gia Lai giới thiệu hình ảnh một điểm đến tươi mới, năng động và giàu bản sắc.
Tại gian hàng, địa phương trưng bày các ấn phẩm du lịch, giới thiệu tài liệu về các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Khách tham quan không chỉ được thưởng thức, trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm đặc trưng mà còn nhận các ấn phẩm, voucher ưu đãi dịch vụ du lịch do các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai gửi tặng.
![]() |
| Người dân và du khách thưởng thức tiết mục múa rối nước do nghệ sỹ Nhà hát Múa rối Việt Nam trình diễn tại lễ hội. |
Bên cạnh hoạt động tại gian hàng ở đại lộ Nihon Odori, đoàn công tác tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham gia Hội thảo xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.
Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trình bày tham luận, giới thiệu tổng quan về tiềm năng, định hướng phát triển và các sản phẩm du lịch trọng tâm của tỉnh.
Sự tham gia tích cực, chủ động của Gia Lai tại sự kiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để thu hút khách quốc tế, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 và những năm tiếp theo.
Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã trở thành một trong những sự kiện giao lưu văn hoá thường niên giúp tăng cường sự hiểu biết, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa, âm nhạc, ẩm thực, từ đó tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người, truyền thống văn hoá và lịch sử Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản.
Lễ hội cũng góp phần tăng cường đoàn kết và hữu nghị, làm nền tảng và bổ trợ cho sự hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.
-
Hải Phòng sẽ công bố Bộ nhận diện Di sản thế giới tại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 -
Giải mã "cú hích" Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Chuyển dịch tư duy du lịch từ "đếm khách" sang kiến tạo hệ sinh thái tỷ đô -
Quy Nhơn, Gia Lai trước cơ hội bứt phá từ thị trường khách Hàn Quốc -
Festival Thu Hà Nội 2026 mở hành trình cảm xúc trên không gian 5.000 m²
-
Gia Lai quảng bá hình ảnh du lịch địa phương tại Kanagawa, Nhật Bản -
Tạp chí The Times chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến đẹp hàng đầu Việt Nam -
Hà Nội mở “đại tiệc” văn hóa, ẩm thực năm châu trong 4 ngày -
Việt Nam nhắm đích thu hút 50 triệu lượt khách du lịch quốc tế, thu về 90 tỷ USD -
Tour chuyên đề, MICE mở dư địa mới cho hợp tác du lịch Việt Nam và Chiba (Nhật Bản) -
Quảng Ninh thúc đẩy kinh tế di sản, du lịch đêm và công nghiệp văn hóa -
Tỉnh Chiba (Nhật Bản) muốn đón dòng khách MICE từ Việt Nam
-
Pin iPhone chai nhanh: Phương án thay pin nào tiết kiệm? -
Novaon Energy và Cornex hợp tác chiến lược năng lượng thông minh tại Việt Nam -
Quảng Ninh: Amata City Hạ Long đón thêm dự án sản xuất điện tử vốn 15 triệu USD -
Cathay Life Việt Nam ra mắt bộ đôi giải pháp bảo vệ mới, thêm vững tâm trước những rủi ro trong cuộc sống -
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào




