Thứ Năm, Ngày 04 tháng 06 năm 2026,
Xúc tiến đầu tư nhiều điểm du lịch mới, hấp dẫn tại tỉnh Gia Lai
Nguyễn Toàn - 04/06/2026 08:21
 
Cùng với công nhận Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là điểm du lịch, tỉnh Gia Lai cũng đang xúc tiến xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với làng nghề Nón ngựa Phú Gia thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Thêm điểm du lịch mới được công nhận

Cuối tháng 5/2026, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định công nhận Điểm du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tại Xã Ayun.

Sau khi được công nhận, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch; bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, bảo vệ cảnh quan, môi trường, tài nguyên du lịch và báo cáo định kỳ về hoạt động du lịch cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Đoàn công tác tham quan Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Kim Loan.
Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai tham quan Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Kim Loan.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nằm ở phía Đông - Bắc tỉnh Gia Lai, trong phạm vi địa giới hành chính của 4 xã Krong, Đak Rong, Đak Sơmei và Ayun. Với tổng diện tích gần 42.000 ha, chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên (trên 39.300 ha), Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sở hữu trên 1.750 loài thực vật và gần 880 loài động vật.

Trong đó, 16 loài động vật đặc hữu như: vượn má hung Trung Bộ, voọc vá chân xám, hổ, mang Trường Sơn, mang lớn, khướu đầu đen, khướu mỏ dài, khướu Kon Ka Kinh, khướu đầu xám, trèo cây mỏ vàng, gà lôi vằn, thầy chùa đít đỏ, thằn lằn buôn lưới, thằn lằn đuôi đỏ, ếch gai sần...

Đặc biệt, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là một trong hai vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng, đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Điều này đã mở ra hướng phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch độc đáo, khác biệt, dựa vào cộng đồng như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm gắn với quản lý bền vững tài nguyên rừng…

Thác K50, điểm du lịch nổi tiếng tạiGialai.travel Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.
Thác K50, điểm du lịch nổi tiếng tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Nguồn: gialai.travel.

Theo kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, UBND tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến đừờng nối từ Quốc lộ 19 vào Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tuyến đường đến thác K50.

Về định hướng phát triển du lịch, tỉnh Gia Lai phát triển du lịch sinh thái trong rừng đặc dụng gắn với Vừờn quốc gia – vừờn di sản ASEAN Kon Ka Kinh (trải nghiệm du lịch ngoài trời).

Đồng thời, đây cũng địa điểm nằm trong 2 trục di sản. Đó là trục di sản văn hóa: An Nhơn - Tây Sơn - An Khê - Chư Sê - Măng Yang - ĐakĐoa – Pleiku; trục di sản thiên nhiên: Núi lửa Chư Đăng Ya – Biển Hồ - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - đầm Thị Nại - biển Quy Nhơn.

Ngoài ra, tỉnh cũng kêu gọi đầu tư vào Dự án Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Kon Kinh

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Kon Ka Kinh là của hiếm mà thiên nhiên ban tặng không chỉ cho Gia Lai, cho Việt Nam mà còn cho thế giới. Do đó, phải đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, biến “đống vàng” thành nguồn thu hiện hữu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để thu hút khách du lịch, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các tour, tuyến du lịch đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của du khách gắn với công tác bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đơn vị cần nghiên cứu, sớm hoàn thiện “Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến năm 2030, định hướng đến 2045”.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh sẽ dành nguồn lực đầu tư, nâng cấp xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 19 vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; kết nối các nhà khoa học đến tham dự các hội thảo khoa học nghiên cứu về rừng; thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Đưa du lịch làng nghề thành sản phẩm đặc trưng

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành và địa phương nghiên cứu, xây dựng các tour, tuyến du lịch gắn với làng nghề Nón ngựa Phú Gia và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh nhằm hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách.

Cùng với đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng thống nhất chủ trương triển khai các nội dung phát triển làng nghề Nón ngựa Phú Gia giai đoạn 2026 - 2030 theo đề xuất của địa phương.

UBND xã Xuân An tổ chức trao tặng chiếc nón ngựa Phú Gia “độc nhất vô nhị” cho UBND tỉnh Gia Lai để trưng bày trong Tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.
UBND xã Xuân An tổ chức trao tặng chiếc nón ngựa Phú Gia “độc nhất vô nhị” cho UBND tỉnh Gia Lai để trưng bày trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Bao gồm, tổ chức không gian trưng bày, trải nghiệm nghề; phát triển sản phẩm lưu niệm; thành lập hợp tác xã; đào tạo, truyền nghề; tổ chức lễ hội; đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch và hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai được giao chủ trì, phối hợp UBND xã Xuân An và các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng bảo tồn nghề chằm nón ngựa Phú Gia; nghiên cứu định hướng phát triển làng nghề gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lồng ghép với các chương trình phát triển du lịch cộng đồng, kết nối các làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

Làng nghề nón ngựa Phú Gia có lịch sử hình thành và phát triển gần 300 năm, gắn với thời kỳ Tây Sơn và vua Quang Trung – Nguyễn Huệ. Tháng 4/2024, “Nghề chằm nón ngựa Phú Gia” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng các chương trình bảo tồn, phát triển nghề truyền thống gắn với khai thác du lịch trải nghiệm.

UBND xã Xuân An đã có kiến nghị xem xét công nhận ngày 9/4 hằng năm là Ngày truyền thống làng nghề nón ngựa Phú Gia; hỗ trợ tổ chức lễ hội làng nghề; trùng tu nhà trưng bày, nhà thờ Tổ nghề; số hóa tư liệu, hiện vật và xây dựng phim tư liệu về nghề chằm nón ngựa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch tham quan cơ sở sản xuất nón ngựa Phú Gia của nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tham quan cơ sở sản xuất nón ngựa Phú Gia của nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan. Ảnh: Ngọc Minh.

Địa phương cũng đề xuất thành lập Hợp tác xã nón ngựa Phú Gia nhằm tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương hiệu và đa dạng hóa các dòng sản phẩm phục vụ du lịch, quà tặng, lưu niệm.

Đối với phát triển du lịch cộng đồng, lãnh đạo xã Xuân An kiến nghị đầu tư khu trung tâm văn hóa làng nghề gồm nhà trưng bày, khu trình diễn – trải nghiệm nghề, quảng trường lễ hội, ki ốt bán hàng và các hạng mục hạ tầng phụ trợ; nâng cấp kết nối giao thông tuyến ĐH20 và Quốc lộ 19B; xây dựng tour trải nghiệm “Một ngày làm nghệ nhân Phú Gia”.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nón ngựa Phú Gia không chỉ là sản phẩm thủ công truyền thống mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc, cần được bảo tồn, phát huy giá trị bền vững.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã giao các sở, ngành hỗ trợ địa phương  trong phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng thương hiệu sản phẩm; nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển du lịch cộng đồng làng nón ngựa Phú Gia trong thời gian tới.

Gia Lai tiếp tục thu hút dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch
Tỉnh Gia Lai kêu gọi vào lĩnh vực du lịch với mục tiêu cốt lõi là tạo ra các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, có lợi thế cạnh tranh cao trên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư