Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Giá vàng 3/4 chạm mốc 48 triệu đồng, tỷ giá trung tâm nhích thêm 7 đồng
An An - 03/04/2020 09:43
 
Chỉ số US Dollar Index trở lại vượt 100 điểm do USD lên giá với nhiều ngoại tệ lớn. Tỷ giá trung tâm cũng được NHNN nâng thêm 7 đồng vào sáng nay. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng vẫn đang duy trì ở mức 23.650 đồng/USD chiều bán ra.

Giá vàng thế giới đã trở lại vượt mốc tâm lý quan trọng 1.600 USD/oz sau khi dữ liệu số người lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 6,6 triệu người. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19, đặc biệt tại Mỹ, đã khẳng định nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bị tê liệt nghiêm trọng.

Hiện giá vàng giao ngay là 1.610 USD/oz trong khi giá vàng giao tương lai tháng 6/2020 vẫn cao hơn 20 USD, giao dịch ở mức 1.632 USD/oz.

Trong nước, phần lớn các hãng vàng đều đã tạm dừng hoạt động tại các chi nhánh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng áp dụng đối với các lĩnh vực hoạt động dịch vụ không thiết yếu. Nhiều hãng vàng vẫn đang giữ giao dịch được đảm bảo thông qua liên hệ qua điện thoại, tổng đài hoặc các trang thương mại điện tử và giao hàng tận nhà.

Theo cập nhật của một số hãng vàng, giá vàng sáng nay đã nhích nhẹ, đồng thời, chênh lệch giá mua bán ở mức cao (1 triệu đồng/lượng). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn đang yết giá vàng miếng SJC ở mức 47,15 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 48,15 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng so với trước đó.  Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng cũng tăng thêm 200.000 đồng ở cả hai chiều, lên 47 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng xu hướng với giá vàng, USD cũng đang lên giá so với khá nhiều ngoại tệ trong một vài ngày gần đây. Trong tháng 3 trước đó, đã có thời điểm USD tăng mạnh và tiến sát mốc 103 điểm do nhu cầu tiền mặt tăng mạnh. Hàng loạt biện pháp mạnh của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giúp thị trường ổn định khi đó.

Hiện chỉ số US Dollar Index đã vượt 100 điểm. Tỷ giá trung tâm cũng được NHNN nâng thêm 7 đồng vào sáng nay, lên 23.239 đồn/USD. Mặc dù vậy, tỷ giá tại các ngân hàng vẫn khá ổn định sau khi giảm đáng kể từ 31/3. Tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND đang được yết ở mức 23.500 đồng/USD (mua vào) và 23.650 đồng/USD (bán ra). Tỷ giá USD bán ra tại các ngân hàng khác  cũng nằm trong khoảng 23.630 - 23.640 đồng/USD, cá biệt VietinBank còn đang yết chỉ ở mức 23.615 đồng/USD.

Chuyên gia đầu ngành Trung Quốc: Dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 4
“Với việc các quốc gia thực hiện biện pháp chống dịch tích cực và hiệu quả, đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát. Theo dự đoán của tôi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư