Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
'Giá vàng có thể về 1.000 USD trong 2 năm tới'
- 12/07/2013 07:11
 
Chuyên gia đầu tư vàng lão luyện Jim Rogers cho rằng thị trường có thể giảm 50% so với đỉnh cao gần 2.000 USD một ounce thiết lập tháng 9/2011.  
TIN LIÊN QUAN

Là một nhà đầu tư nổi tiếng kiêm tác giả nhiều quyển sách, Jim Rogers mới đây gây xôn xao khi tuyên bố giá vàng sẽ còn lập thêm nhiều đáy mới trong hai năm tới.

Thị trường vừa phục hồi đáng kể sau tuyên bố bất ngờ của ông chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào hôm qua, tuy nhiên Jim Rogers cho rằng ông không quan tâm vì theo ông việc duy nhất mà FED có thể làm là in tiền.

Theo Rogers, thị trường tăng liên tục trong 12 năm qua là không bình thường.
"Giá vàng sẽ mất một đến hai năm nữa mới xuống đáy, vì thị trường đã mất quá lâu để lên đến đỉnh", ông nhận xét.

india-gold-jewelry-1373589916_500x0.jpg
Nhu cầu vàng giảm mạnh tại Ấn Độ là một trong những nguyên nhân gây áp lực lên giá cả trong thời gian tới. Ảnh: AP

Giá vàng giao ngay đạt đỉnh 1.920 USD vào tháng 9/2011 và từ đó đến nay giảm 33%. Riêng trong quý hai vừa rồi hạ 23%. Jim Rogers dự đoán giá có thể giảm 50% so với đỉnh cao kỷ lục, tức là xuống 900 đến 1.000 USD mỗi ounce.

Theo ông, nguyên nhân lớn khiến giá vàng giảm mạnh là lực mua rất ít từ Ấn Độ do các quy định siết chặt nhập khẩu. Ngoài ra, ở Pháp và Đức, các chính phủ cũng đang tìm mọi cách để tăng ngân khố và do đó vàng sẽ là một trong những đối tượng bị "tấn công" đầu tiên.

Hôm qua, thị trường vừa có ngày lặng sóng, hầu như không thay đổi sau khi tăng mạnh 30 USD hôm trước đó nhờ tuyên bố bất ngờ của FED. Đến sáng nay, giá tiếp tục ở 1.287 USD một ounce, nhích nhẹ vài USD so với mở cửa. Quy ra tiền Việt, hiện mỗi lượng vàng quốc tế tương đương 33 triệu đồng.

Thanh Bình - Vnexpress

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư