-
Gia Lai bổ sung thêm 387 tỷ đồng làm cầu vượt nút giao tại cửa ngõ Quy Nhơn -
Việt Nam khẳng định vai trò, đóng góp ngày càng thực chất tại Liên hợp quốc -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 -
Gia Lai hút hơn 9.100 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần
-
TP.HCM và 7 địa phương nghiên cứu danh mục đầu tư liên vùng -
Quảng Trị: Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu bến cảng Mỹ Thủy
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, trong tình hình khó khăn, thách thức ở cả thị trường quốc tế, khu vực và trong nước, chúng ta đã có những ứng phó rất kịp thời, đặc biệt là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự tham gia trách nhiệm của các bộ, ngành và sự hưởng ứng tích cực của người dân nên nông nghiệp đạt được kết quả khá tích cực.
Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm là 42,8 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 7,5% và xấp xỉ đạt 60% mức Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD. Đây là mục tiêu, mục đích phấn đấu để chạm đến ngưỡng mới vượt 74 tỷ USD.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Đức Minh. |
"Nếu như chúng ta chia ra các mặt hàng thì có một số mặt hàng giảm như gạo, cà phê, sầu riêng, nhưng cũng có một số mặt hàng tăng như cao su, hồ tiêu, rau. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các mặt hàng giảm như việc hội nhập sâu rộng và tham gia rất nhiều thị trường lớn với quy định kỹ thuật có nhiều thay đổi, yêu cầu rất ngặt nghèo, khó khăn; chi phí đầu vào của nông nghiệp tăng do khủng hoảng và chiến tranh; gia tăng chi phí logistics; thị trường tiêu thụ", ông Hưng cho biết.
Ngành nông nghiệp đã đưa ra kịch bản ngay từ đầu năm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện từng quý, từng tháng đã có sự thay đổi linh hoạt với sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, luôn luôn tiếp cận việc sản xuất của người dân, doanh nghiệp cũng như vấn đề thị trường.
Chính vì vậy đã có sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Quan trọng nhất là chúng ta đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời và ứng phó với sự thay đổi của thị trường cũng như vấn đề xuất nhập khẩu.
Về các giải pháp trước mắt, yếu tố đầu tiên quan trọng nhất, chúng ta phải nắm bắt kịp thời để từ bây giờ đến cuối năm ổn định và ứng phó kịp thời thiên tai, thời tiết. Đây là vấn đề cần ưu tiên khi chúng ta đang trải qua thời tiết cực đoan El Nino.
Thứ hai, cần nắm chắc thị trường. Tập trung sản xuất, nâng cao giá trị và chuyển hướng tư duy từ một nền sản xuất qua nền kinh tế nông nghiệp. Cần mạnh dạn thay đổi tư duy, thay đổi nhiều thị trường.
Thứ ba, cần cắt giảm thủ tục hành chính thực chất, hiệu quả để giảm chi phí cho doanh nghiệp người dân.
Thứ tư, đưa ứng dụng công nghệ, khoa học, chuyển đổi số vào thực tiễn.
Thứ năm, cần đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.
Về giải pháp quan trọng mang tính lâu dài, chúng ta có 3 giải pháp sau:
Thứ nhất, phải tiếp tục tổ chức, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi theo chiều sâu, gia tăng bền vững. Dư địa về tăng trưởng năng lực, giá trị thương hiệu và chất lượng là rất quan trọng.
Thứ hai, phải áp dụng giống và khoa học công nghệ theo chiều rộng và chiều sâu.
Thứ ba, phải tích cực bám sát thị trường và mở rộng các thị trường lớn, nâng cao giá trị để đưa ngành nông nghiệp xứng tầm là bệ đỡ của ngành kinh tế.
-
TP.HCM và 7 địa phương nghiên cứu danh mục đầu tư liên vùng -
Quảng Trị: Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu bến cảng Mỹ Thủy -
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore về quy hoạch, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh -
[Insight] Nghị quyết 10 tạo nền tảng mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - EU -
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2027? -
Chuyến thăm của Nhà Vua Thái Lan mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước -
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA
-
Kinh Đô tăng tốc mùa cao điểm Trung Thu -
Base.vn ra mắt Base 2.0, mở hướng mới cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI -
Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
-
Tập đoàn Gemadept tham dự Diễn đàn lãnh đạo cấp cao và các tập đoàn hàng đầu Việt - Pháp -
BW khởi công nhà xưởng may đo cho Detmold Group -
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam

