
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch
-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch
![]() |
Gilimex sắp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 |
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL, sàn HoSE) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là 11/11/2024, tỷ lệ 100:45,2467. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận được thêm 45,2467 cổ phiếu mới phát hành thêm. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào 8/11/2024.
Với 69,95 triệu cổ phiếu đang niêm yết, dự kiến Gilimex sẽ phát hành thêm hơn 31,65 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 1.016 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 366,5 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm 29% nên lợi nhuận gộp trong kỳ cao gấp 13 lần nửa đầu năm 2023, đạt 68,3 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, Gilimex ghi nhận lãi ròng 6 tháng đầu năm đạt 11 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ gần 44 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023.
Ban lãnh đạo Gilimex cho biết, kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước là nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán và hoạt động kinh doanh bất động sản khu công nghiệp đã mang lại lợi nhuận.
Mục tiêu doanh thu của Gilimex cho năm 2024 là 1.500 tỷ đồng, tăng 60,2% so với năm trước. Công ty đặt kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2023, cùng mức cổ tức dự kiến 10%. Tuy nhiên, tính đến hết nửa đầu năm 2024, Gilimex mới chỉ hoàn thành 18,6% mục tiêu lợi nhuận khi lợi nhuận trước thuế đạt 18,6 tỷ đồng.
Mới đây, ông Nguyễn Việt Cường, thành viên Hội đồng quản trị Gilimex thông báo nộp đơn xin từ nhiệm và đăng ký bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,42% vốn điều lệ. Ông Cường, sinh năm 1976, đã giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị công ty từ tháng 3/2013. Trong hơn chục năm công tác tại doanh nghiệp sản xuất này, ông Cường nhiều lần thay mặt Chủ tịch HĐQT Lê Hùng điều hành các Đại hội đồng cổ đông khi Chủ tịch không thể tham dự.
Ông Nguyễn Việt Cường dự kiến sẽ bán ra 400.000 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 1,4 triệu xuống còn 1 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 2% vốn điều lệ xuống còn 1,42% vốn điều lệ. Giao dịch này dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8/10 đến ngày 7/11.
Vào cuối năm 2022, Gilimex gửi đơn lên Tòa án Tối cao New York (Mỹ) khởi kiện đòi bồi thường 280 triệu USD đối với Amazon - công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Khi ấy, Gilimex cáo buộc Amazon "làm thương mại không công bằng", vi phạm hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Cụ thể, Amazon đã đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng khiến Gilimex đối diện với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô, cũng bởi trước đó đã đầu tư quá mạnh. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu GIL đang giao dịch ở mức 28.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng khoảng 15% so với cuối năm ngoái.

-
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025 -
VPBankS chốt ngày chào bán IPO từ 10/10
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt