
-
Phá vỡ thế độc quyền logistics TMĐT: Bài học quốc tế và "lời giải" từ khung pháp lý mới
-
Cẩn trọng với chiêu trò lừa đảo đặt phòng dịp Quốc khánh
-
Hệ sinh thái an ninh mạng của VNPT vào thị trường Nhật Bản
-
Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
-
Vì sao Elon Musk khởi kiện Apple, đòi bồi thường 1 tỷ USD? -
xAI công khai mã nguồn của các mô hình Grok, thúc đẩy sự hợp tác trong cộng đồng AI toàn cầu
Sự mở rộng này nâng tổng số ngôn ngữ được hỗ trợ lên 243, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xóa bỏ rào cản ngôn ngữ toàn cầu.
PaLM 2, mô hình AI tiên tiến của Google, đã chứng minh khả năng học và phân biệt các ngôn ngữ có liên quan chặt chẽ. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc mở rộng khả năng dịch sang nhiều ngôn ngữ hiếm và khó, ví dụ như tiếng Quảng Đông. Trước đây, tiếng Quảng Đông gặp nhiều khó khăn trong việc học máy do sự tương đồng với tiếng Quan Thoại. Tuy nhiên, nhờ vào PaLM 2, Google đã có thể thu thập và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trong số 110 ngôn ngữ mới, Google đặc biệt chú trọng đến các ngôn ngữ của châu Phi, chiếm 1/4 tổng số ngôn ngữ mới được bổ sung. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận của Google Dịch mà còn thể hiện cam kết của Google trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa ngôn ngữ đa dạng trên toàn cầu. Theo báo cáo của Google, 110 ngôn ngữ mới đại diện cho 614 triệu người trên khắp thế giới, chiếm khoảng 8% dân số toàn cầu.
Google cũng nhấn mạnh vai trò của mình trong việc bảo tồn các ngôn ngữ hiếm và gần như tuyệt chủng. Ví dụ, tiếng Manx, một ngôn ngữ Celtic của Đảo Man, đã gần như biến mất sau cái chết của người bản xứ cuối cùng vào năm 1974. Nhờ phong trào hồi sinh, hiện nay có hàng nghìn người sử dụng ngôn ngữ này. Tương tự, ngôn ngữ Afar được nói ở Djibouti, Eritrea và Ethiopia cũng được bổ sung nhờ sự đóng góp tình nguyện của cộng đồng.
Google đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 1.000 ngôn ngữ trong tương lai, mặc dù con số này vẫn còn khá xa so với khoảng 7.000 ngôn ngữ được sử dụng trên toàn thế giới. Dù gặp nhiều thách thức do sự đa dạng về phương ngữ và tiêu chuẩn chính tả, Google tin rằng những tiến bộ trong AI sẽ giúp họ đạt được mục tiêu này.
Việc bổ sung 110 ngôn ngữ mới vào Google Dịch không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là một cam kết mạnh mẽ trong việc kết nối mọi người trên toàn cầu, xóa bỏ rào cản ngôn ngữ và bảo tồn văn hóa nhân loại. Với sự hỗ trợ của AI PaLM 2, Google Dịch đang tiến gần hơn đến mục tiêu hỗ trợ mọi ngôn ngữ trên thế giới, tạo ra một công cụ dịch thuật mạnh mẽ và toàn diện nhất từ trước đến nay.
-
Vì sao Elon Musk khởi kiện Apple, đòi bồi thường 1 tỷ USD? -
xAI công khai mã nguồn của các mô hình Grok, thúc đẩy sự hợp tác trong cộng đồng AI toàn cầu -
Đã có Thông tư hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số -
Đề xuất hình thành ngành công nghiệp bán dẫn độc lập, tự chủ -
Công ty AI "của người Việt, phục vụ người Việt" nhắm đích 1 tỷ USD -
Thủ tướng Timor-Leste: Viettel Timor mở ra tương lai mới cho đất nước với công nghệ 5G -
Nhà mạng phải bảo đảm thông tin và an toàn mạng lưới trong Lễ Quốc khánh 2/9
-
1 Từ tiệm cầm đồ nhận cả nồi cơm điện đến “ông trùm” tài chính thay thế trên thị trường tỷ USD
-
2 Tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: Miếng bánh không dễ nhằn với các nhà băng
-
3 Doanh nghiệp sẽ rót hàng nghìn tỷ đồng đầu tư vào tỉnh Gia Lai
-
4 THACO đề xuất đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM
-
Hạ tầng tăng tốc, Izumi Canaria khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư và an cư
-
Bảo hiểm BSH bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
-
Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh hai giải thưởng quốc tế
-
NEM Furniture bứt phá, lọt Top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2025
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số