Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Grab lỗ 1 tỷ USD, cổ phiếu vội "bốc hơi" gần 40%
Lê Quân - 04/03/2022 17:21
 
Cổ phiếu của nền tảng “siêu ứng dụng” Grab giao dịch tại Mỹ lao dốc tới 37% trong ngày giao dịch 3/3 sau một công bố kết quả kinh doanh đáng thất vọng.
Doanh thu năm 2021 của Grab đạt 675 triệu USD.
Grab đạt doanh thu 675 triệu USD trong năm 2021. (Ảnh: CNBC)

Doanh thu quý IV/2021 của Grab chỉ đạt 122 triệu USD, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước và công ty này lý giải rằng họ đã "đầu tư trước để phát triển" đội ngũ tài xế. Trong kỳ, startup Đông Nam Á này báo lỗ 1,1 tỷ USD, phần lớn là do chi phí thương vụ IPO bom tấn tại Mỹ vào năm ngoái. Đây cũng là thương vụ IPO lớn nhất của một công ty Đông Nam Á trên Phố Wall.

Chưa hết, cổ phiếu Grab đã giảm 0,9% trong giao dịch ngoài giờ ngày 3/3 về mức khoảng 3,28 USD.

Grab tiến hành IPO vào tháng 12/2021 bằng việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Công ty này đã huy động được 4,5 tỷ USD trong thương vụ IPO và được định giá gần 40 tỷ USD khi đó. Nhưng với giá cổ phiếu hiện hành, vốn hóa thị trường chỉ còn khoảng 12,3 tỷ USD.

Được thành lập năm 2012, Grab đã nhanh chóng vươn lên trở thành công ty tư nhân có giá trị lớn nhất Đông Nam Á trước khi IPO. Năm 2018, Grab mua lại mảng kinh doanh Đông Nam Á của Uber và từ đó mở rộng kinh doanh sang nhiều loại dịch vụ khác, bao gồm giao đồ ăn, thanh toán điện tử và thậm chí cả dịch vụ tài chính.

Trong vài năm gần đây, Grab được ví như "siêu ứng dụng", cung cấp cho người dùng nhiều loại dịch vụ, từ đặt chuyến đi đến mua bảo hiểm và cho vay. Năm 2021, Grab có khoảng 24 triệu người sử dụng mỗi tháng để thực hiện giao dịch ở 480 thành phố của 8 quốc gia.

Tính cả năm 2021, doanh thu của Grab tăng 44% so với năm trước lên 675 triệu USD. Cú hích này đến từ sức tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực giao hàng và dịch vụ tài chính.

Bất chấp khoản lỗ lớn, Grab vẫn "duy trì vị trí dẫn đầu danh mục đầu tư trên tất cả các ngành dọc cốt lõi", Giám đốc tài chính Peter Oey cho biết. Ông Peter Oey nói thêm, công ty này vẫn tập trung vào con đường tìm kiếm lợi nhuận và sẽ tiếp tục cải thiện kinh doanh ở các mảng.

Trải nghiệm đặt xe công nghệ giai đoạn "bình thường mới"
Hà Nội quay về với “bình thường mới” trong sự háo hức, phấn khởi của người dân thủ đô. Các phương tiện công cộng được phép lăn bánh,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư