-
Doanh nghiệp địa ốc tìm đủ đường "cứu mình" -
Tăng trưởng điện cao, dự án điện chờ bứt phá -
Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh GPMB các dự án do Sở Tài chính làm chủ đầu tư -
TP.HCM giao doanh nghiệp lập đề xuất mở rộng đường Rừng Sác -
Lâm Đồng đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công -
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 22.975 tỷ đồng
Thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương
Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng lịch sử vững chắc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước củng cố suốt bao năm qua. Quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai quốc gia ngày càng phát triển, tạo tiền đề thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại.
Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có. Trong đó, vai trò của các địa phương và doanh nghiệp hai bên là rất quan trọng trong việc hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.
![]() |
| Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp. |
Ông cũng cho biết, Hà Nội hiện duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các thành phố lớn của Nga như Moscow và St. Petersburg thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, triển khai dự án và tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa. Đây là cơ sở quan trọng để mở rộng hợp tác với Tatarstan trong thời gian tới.
“Chúng tôi hoan nghênh và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Tatarstan đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Hà Nội, trên tinh thần khai thác thế mạnh của mỗi bên và hướng tới sự phát triển bền vững”, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định.
Bày tỏ sự cảm kích trước sự tiếp đón trang trọng của chính quyền Hà Nội, ông Rustam Minnikhanov cho biết Việt Nam và Liên bang Nga là đối tác lâu năm trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Những năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã có sự tăng trưởng vượt bậc, phản ánh nhu cầu hợp tác ngày càng gia tăng.
Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của TP. Hà Nội cũng như nền kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, ông nhận thấy môi trường đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.
“Chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ, công nghiệp chế tạo và thương mại. Với những cải thiện đáng kể trong môi trường đầu tư tại Việt Nam, tôi tin rằng các doanh nghiệp Tatarstan sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả với các đối tác Hà Nội.” ông Minnikhanov nhấn mạnh.
Tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Hà Nội hiện là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam, là “cầu nối” giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, chính sách mở cửa và các ưu đãi đầu tư hấp dẫn, thủ đô Việt Nam đang trở thành điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp đến từ Tatarstan.
Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Nội sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Tatarstan trong các lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Thương mại và logistics.
Phó thủ tướng Cộng hoà Tatarstan Kobchenko Oleg và Chủ tịch Uỷ ban nhà nước Cộng hoà Tatarstan S.E.Ivanov cũng đã thông tin về tiềm năng kinh tế, thương mại, cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mà Cộng hoà Tatarstan có thế mạnh, trọng tâm là công nghệ thông tin, y tế, truyền thông, phương tiện vận tải, công nghiệp…
![]() |
| Người đứng đầu Cộng hoà Tatarstan (Liên bang Nga) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo TP Hà Nội. |
Thông qua nội dung tham luận, trao đổi của đại diện lãnh đạo, các cơ quan TP. Hà Nội và Cộng hòa Tatarstan, đôi bên đã có cái nhìn tổng thể và hiểu biết lẫn nhau về tình hình kinh tế, thương mại. Một số doanh nghiệp cho biết họ đã có kế hoạch nghiên cứu thị trường Việt Nam và đang tìm kiếm cơ hội để đầu tư dài hạn.
Phía Hà Nội cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Tatarstan trong quá trình tìm hiểu thị trường, kết nối với các đối tác địa phương, cũng như tháo gỡ những khó khăn trong quá trình đầu tư.
“Cuộc gặp là một bước khởi đầu mới cho mối quan hệ đối tác giữa Cộng hòa Tatarstan và Thành phố Hà Nội. Tôi mong lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và làm cầu nối tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên ngày một hiệu quả trong tương lai.”, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ.
-
Lâm Đồng đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công -
Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 22.975 tỷ đồng -
Chỉ đạo mới của lãnh đạo Chính phủ về đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
Đưa vào khai thác hạng mục sân đỗ mới tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc -
TP.HCM đầu tư gần 30.000 tỷ đồng xây Trung tâm hành chính và quảng trường -
Nâng tầm nông sản Việt: KCN chuyên sâu Nông - Lâm nghiệp 2.500 tỷ đồng sắp khởi công -
Cần Thơ đầu tư dự án Khu tái định cư Phong Điền (giai đoạn 2) vốn hơn 333 tỷ đồng
-
Xổ sổ kiến thiết Sóc Trăng đặt chỉ tiêu lợi nhuận hơn 991 tỷ đồng trong năm 2026 -
Agribank - Dòng vốn bền bỉ, điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp -
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2

.jpg)
.jpg)