Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm trong đêm Giao thừa Ất Mùi
Đoàn Loan - 19/12/2014 10:02
 
Tại buổi giao ban báo chí của UBND TP. Hà Nội chiều 18/12, Văn phòng UBND thành phố cho biết, đêm Giao thừa Xuân Ất Mùi 2015 (đêm 18/2/2015), UBND TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm (31 trận địa).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Chốt phương án nghỉ Tết Ất Mùi 9 ngày
Cách mua vé tàu Tết qua mạng chỉ 4 phút
Giá vé tàu Tết Ất Mùi, kế hoạch bán vé tàu Tết
Chọn địa điểm xem bắn pháo hoa đêm 30 Tết
Dịch vụ trông, xông nhà ngày Tết vào mùa hốt bạc

Trong đó có 5 điểm tầm cao, gồm: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

Đêm giao thừa Tết ẤT Mùi, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 5 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp

Các điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã, bao gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên.

Vị trí bắn pháo hoa do từng quận, huyện xác định.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị trước, trong và sau khi bắn. Ngoài ra, nằm trong kế hoạch chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, Thường trực Thành ủy Hà Nội chấp thuận kế hoạch bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm trung tâm thành phố vào dịp Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động (30/4 - 1/5) và Ngày Quốc khánh (2/9).

Mục đích bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhân dịp năm mới và các dịp lễ hội, khuyến khích người dân phấn đấu thi đua lao động, xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại, đồng thời qua đó thu hút khách du lịch đến với Thủ đô...

Lịch nghỉ các ngày lễ, Tết năm 2015

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2014, nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi và các ngày Lễ năm 2015 vừa được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền ký thông báo công bố chính thức.   

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư