Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 09 năm 2026,
Hà Nội dự kiến tổ chức Festival làng nghề toàn cầu vào tháng 12
Hạnh Phúc - 25/09/2026 15:07
 
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra trong 5 ngày tại Hoàng thành Thăng Long, với khoảng 400 gian hàng và sự tham gia của 30 - 40 quốc gia.
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 dự kiến diễn ra trong 5 ngày tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh minh họa.

Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026, dự kiến vào tháng 12 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện dự kiến kéo dài 5 ngày, quy tụ khoảng 400 gian hàng của 30 - 40 quốc gia. Thời gian tổ chức cụ thể chưa được công bố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Thành phố đang đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề theo hướng gìn giữ giá trị truyền thống, đồng thời gắn với đổi mới sáng tạo, du lịch và mở rộng thị trường. Các xã, phường được hướng dẫn rà soát thực trạng để xác định định hướng bảo tồn, phát triển làng nghề phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội, tầm nhìn 100 năm.

Hà Nội hiện có 4 làng nghề được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận, gồm dệt lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ.

Trước đó, từ ngày 8 đến 10/5, Thành phố tổ chức lễ đón nhận danh hiệu thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới cho làng nghề Chuyên Mỹ và Sơn Đồng tại Hoàng thành Thăng Long. Cùng dịp, Hà Nội tổ chức hội nghị với Hội đồng Thủ công thế giới và khảo sát 6 làng nghề tiêu biểu.

Bên cạnh hoạt động bảo tồn, Hà Nội tăng cường xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thị trường quốc tế. Tại Hội chợ quốc tế Lifestyle Week Tokyo, Nhật Bản, diễn ra từ ngày 22 đến 28/6, sản phẩm của Hà Nội thu hút hơn 2.000 lượt khách hàng và nhà nhập khẩu; 3 doanh nghiệp ký được 5 hợp đồng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Festival dự kiến tổ chức vào tháng 12 sẽ tiếp tục tạo không gian giới thiệu sản phẩm, kết nối làng nghề Hà Nội với các đối tác quốc tế, gắn giá trị nghề truyền thống với cơ hội phát triển du lịch và thị trường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư