Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 09 năm 2026,
Hà Nội kiến tạo thương hiệu lễ hội Jazz quốc tế
Hạnh Phúc - 18/09/2026 09:12
 
Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 mở ra không gian giao lưu nghệ thuật giàu sức sáng tạo, góp phần đưa Jazz đến gần công chúng và nâng vị thế Thủ đô trên bản đồ lễ hội âm nhạc quốc tế.

Tối 17/9, tại không gian “Vườn âm nhạc” của Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026) chính thức khai mạc. Sự kiện do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo tổ chức, diễn ra từ ngày 17 đến 19/9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Lãnh đạo Trung ương và TP. Hà Nội tặng hoa cho các nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Ảnh: Hoàng Lân

Kiến tạo sản phẩm văn hóa mang bản sắc Thủ đô

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô theo các giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, Hà Nội đang tập trung xây dựng những sản phẩm văn hóa mang dấu ấn riêng, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô khu vực và quốc tế, Hà Nội từng bước khẳng định vị thế trung tâm sáng tạo. Thành phố cũng triển khai nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, tạo điều kiện để người dân và công chúng yêu nghệ thuật được thưởng thức âm nhạc tại những không gian văn hóa đặc sắc.

Các chương trình âm nhạc cộng đồng do nhà hát và đơn vị nghệ thuật thực hiện thời gian qua đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân. Tiếp nối kết quả đó, Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức tại nhiều địa điểm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng và đưa Jazz hòa sâu hơn vào đời sống đô thị.

Với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”, liên hoan quy tụ nhiều nghệ sĩ, ban nhạc uy tín đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Chuỗi biểu diễn, triển lãm, tọa đàm và hoạt động giao lưu được kỳ vọng góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Ngay trong ngày 17/9, công chúng được tiếp cận Triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và chương trình “Woman in Jazz” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 18/9, liên hoan tiếp tục với tọa đàm quốc tế “Hà Nội và nhạc Jazz”; workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống”; chương trình Jam Jazz Session tại Khách sạn Thăng Long Opera; đêm diễn “Jazz không biên giới” tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội cùng hoạt động Night Jam Jazz at Club tại các câu lạc bộ Jazz.

Ngày 19/9, Jazz được đưa ra không gian công cộng qua chuỗi hoạt động Street Jazz trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, mở thêm hướng tiếp cận khi đặt Jazz trong sự giao thoa với không gian di sản của khu phố cổ Hà Nội.

Khép lại ba ngày sự kiện là Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại Nhà Bát Giác.

Lãnh đạo Trung ương và TP. Hà Nội thực hiện nghi thức khai mạc Hanoi Jazztival 2026. Ảnh: Hoàng Lân.

Hướng tới điểm hẹn Jazz quốc tế thường niên

Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức theo hướng hình thành hệ sinh thái hoạt động về Jazz, bao gồm trao đổi chuyên môn, workshop, thực hành âm nhạc, giao lưu nghệ sĩ, chương trình cộng đồng và mở rộng không gian thưởng thức. Từ đó, những kết nối, sáng kiến và cơ hội hợp tác nghệ thuật có thể tiếp tục được hình thành, phát triển sau liên hoan.

Theo Ban tổ chức, một trong những định hướng quan trọng của Hanoi Jazztival là đưa Jazz đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người dân Thủ đô. Toàn bộ sự kiện trong khuôn khổ liên hoan đều mở cửa miễn phí, tạo cơ hội để người dân, du khách và những khán giả lần đầu tiếp cận Jazz trực tiếp thưởng thức, khám phá loại hình âm nhạc này.

Cách tổ chức mở góp phần hình thành cộng đồng yêu Jazz tại Hà Nội, đồng thời tạo dựng bầu không khí văn hóa cởi mở, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ với người dân, giữa Hà Nội với du khách trong nước và quốc tế.

Trước đó, tại họp báo giới thiệu Hanoi Jazztival, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, định hướng dài hạn của sự kiện là từng bước xây dựng một điểm hẹn giao lưu quốc tế về Jazz tại Hà Nội, nơi nghệ sĩ Việt Nam có thêm cơ hội gặp gỡ, học hỏi và kết nối với cộng đồng Jazz thế giới.

Hanoi Jazztival hướng tới tổ chức thường niên và được kỳ vọng trở thành một thương hiệu văn hóa của Thủ đô. Việc kết hợp các chương trình nghệ thuật chất lượng cao với hoạt động cộng đồng mở, miễn phí sẽ đưa Jazz trở nên gần gũi hơn trong đời sống văn hóa người dân.

Qua đó, liên hoan góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực âm nhạc; mở rộng công chúng nghệ thuật, tạo thêm cơ hội phát triển cho nghệ sĩ, đồng thời bổ sung sản phẩm cho công nghiệp văn hóa và du lịch Thủ đô.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư