Thứ Bảy, Ngày 12 tháng 07 năm 2025,
Hà Nội níu chân du khách bằng sản phẩm du lịch đêm đặc sắc
Hồ Hạ - 12/07/2025 11:12
 
Dưới ánh đèn phố cổ lung linh, Hà Nội về đêm thơm mùi bún ốc đầu ngõ và đang chuyển mình thành thành phố “không ngủ”, nơi du lịch đêm đáp ứng nhu cầu giải trí và thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.
Show Tinh hoa Bắc bộ là một trong những sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn của Thủ đô.  

Những “điểm chạm cảm xúc” từ ánh sáng và di sản

Hà Nội đang dần trở thành “thành phố không ngủ”, với hệ sinh thái du lịch đêm ngày càng phong phú, đa dạng về loại hình và chiều sâu trải nghiệm. Thay vì chỉ xoay quanh ẩm thực vỉa hè hay dạo phố cổ, du lịch đêm Thủ đô nay đã vươn tới tầm nghệ thuật, sáng tạo và tương tác văn hóa.

Nổi bật trong chuỗi sản phẩm mới là tour “Tiếng chuông Trấn Vũ” tại đền Quán Thánh - sản phẩm tâm linh kết hợp ánh sáng nghệ thuật và âm nhạc truyền thống. Bên cạnh đó, các tour đêm như “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu, tour Nhà tù Hỏa Lò, hay show thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”… đã thổi sức sống mới vào những không gian di tích thông qua công nghệ 3D mapping và trình diễn dân gian đương đại.

Tại Trung tâm Văn hóa 22 Hàng Buồm, không gian nghệ thuật “Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những xúc cảm” được thiết kế với 13 khối hắt sáng tái hiện biểu tượng văn hóa Thăng Long như Tháp Bút, Chùa Một Cột, Ô Quan Chưởng… Các hoạt động trình diễn ánh sáng tại phố cổ, workshop làm tranh Hàng Trống, mây tre đan, cùng âm nhạc đêm tương tác đã biến phố cổ trở thành điểm hẹn văn hóa mới về đêm.

Bên cạnh không gian tĩnh, du lịch đêm Hà Nội cũng phát triển các sản phẩm chuyển động. Nổi bật là đoàn tàu “Năm Cửa Ô”, đoàn tàu văn hóa kết hợp quầy bar, sân khấu biểu diễn hát xẩm, chèo, nhạc trẻ và thiết kế kính trời ngắm cảnh đêm Hà Nội. Tàu sẽ chạy vòng quanh các tuyến nội đô như Gia Lâm - Đông Anh - Hà Đông - Giáp Bát; đồng thời kết nối với đền Đô (Từ Sơn) bằng xe điện để kéo dài trải nghiệm đêm cho du khách. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ ra mắt từ ngày 19/8/2025, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của du lịch đêm Thủ đô.

Cũng trên trục giao thông đêm, Vietnam Airlines đã khai thác hiệu quả các chuyến bay đêm nội địa, phục vụ nhu cầu đi lại linh hoạt vào mùa cao điểm. Với mức giá giảm 30% cho khách lẻ và thêm 10% cho khách đoàn, các chuyến bay đêm không chỉ giúp giải tỏa áp lực slot tại sân bay mà còn là bước khởi đầu cho hành trình đêm tại Hà Nội. Hành khách sử dụng vé máy bay đêm còn được khuyến khích ở lại dài hơn nhờ chương trình miễn/giảm tới 80% giá phòng đêm đầu tiên nếu lưu trú từ 3 đêm trở lên, một mô hình kích cầu hiệu quả, gắn kết vận tải hàng không với du lịch nội đô.

Cộng hưởng thành sản phẩm du lịch chủ lực

Hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế ban đêm, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã triển khai loạt sản phẩm hấp dẫn dịp lễ lớn, từ các gói staycation giá tốt tại Metropole, Thăng Long Opera, đến combo giải trí đêm tại Công viên nước Hồ Tây, ẩm thực đêm tại Khách sạn Hòa Bình, cùng nhiều tour khám phá đêm như “Đông Tây hội ngộ”, “Hà Nội & các vòng thành”, “Sông Hồng - Hà và Nội”. Những sản phẩm này không chỉ gia tăng trải nghiệm mà còn góp phần giữ chân du khách thêm một đêm, thúc đẩy chi tiêu và tỷ lệ quay lại.

Bên cạnh đó, Hà Nội mở rộng nhiều không gian phố đi bộ về đêm tại hồ Hoàn Kiếm, Trịnh Công Sơn, Đảo Ngọc, Trần Nhân Tông, thành cổ Sơn Tây… kết hợp nâng cấp tuyến phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện, chợ đêm Đồng Xuân, cùng các hoạt động như đạp xe đêm, tour xe bus hai tầng, xe điện Đồng Xuân hay xích lô cổ.

Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt khách năm 2025, trong đó 7,5 triệu quốc tế, với tổng thu 130.000 tỷ đồng. Du lịch đêm được xác định là một trong sáu nhóm sản phẩm chủ lực. “Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích trong hệ sinh thái du lịch đêm, cùng kích cầu và tạo ra sức hút”, ông Hiếu nói.

Hà Nội cũng đang thí điểm mô hình xã hội hóa phát triển hành lang đêm kết nối Hồ Gươm - phố cổ - Trúc Bạch - Hồ Tây, cho phép hoạt động đến 2h sáng, đồng thời phối hợp đảm bảo an ninh, tổ chức nghệ thuật tương tác ban đêm.

Bài học từ các thành phố du lịch quốc tế như Bangkok, Seoul hay Tokyo đều cho thấy: chính kinh tế đêm mới là phân khúc quyết định đến tổng chi tiêu của du khách. Theo thống kê, chi tiêu ban đêm thường chiếm tới 60-70% tổng chi tiêu du lịch nếu điểm đến có đủ dịch vụ.

Tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đạt 3,66 triệu lượt, khách nội địa đạt gần 12 triệu lượt, tổng thu ước đạt 62.299 tỷ đồng - tăng gần 15% so với cùng kỳ. “Nếu chúng ta giữ chân được khách thêm một đêm, sẽ có thêm hàng trăm tỷ đồng quay vòng trong nền kinh tế mỗi tháng”, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhận định.

Du lịch đêm Hà Nội đang bước ra khỏi những màn múa rối nước truyền thống hay bát phở khuya, để tiến tới một bức tranh tổng thể, nơi ánh sáng, nghệ thuật, ẩm thực, công nghệ và văn hóa cộng hưởng cùng nhau. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, “Đêm Hà Nội” giờ đây đã trở thành một sản phẩm đặc sắc, một chiến lược níu chân du khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Hà Nội sắp tổ chức chương trình du lịch “Đêm Trúc Bạch” nhuốm màu hoài cổ
Từ ngày 29/11-1/12/2024, Sở Du lịch Hà Nội và UBND quận Ba Đình phối hợp tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch đêm với chủ đề...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư