Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội đang hứng những cơn mưa cực lớn, khiến nhiều người lo ngại, trận mưa lịch sử 2008 tái hiện. Dưới đây là chùm ảnh phố xá khắp Hà Nội ngập sâu trong nước ngày 8/8: Ô tô xếp hàng dài "trong ao" phố Hàng Chuối Xe đạp là phương tiện vượt bão lũ an toàn nhất Đường phố thành sông tại ngã tư Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ Xe cứu hộ liên tục được điều động hỗ trợ ô tô tại những điểm ngập lụt Người phụ nữ đi xe máy gầm thấp mạo hiểm vượt qua điểm ngập lụt trên phố Phạm Đình Hổ Lực lượng cấp thoát nước túc trực tại những điểm ngập úng nhằm thoát nước nhanh cho thủ đô Các phương tiện nối đuôi nhau đi trên đoạn đường cao Nhiều nhà dân đóng cửa, di tản đồ đạc Nhiều nhà dân nơi trũng, nước ngập nửa cánh cửa Tại các ngõ cụt, nước không thoát kịp đã dâng vào nhà dân Ô tô không chịu nổi qua đoạn nước ngập phải đẩy Rất nhiều phương tiện không chịu nổi nước đã chết máy Ô tô lội nước tại phố Lạc Trung Ngập tại phố Lạc Trung, ô tô quay đầu Ô tô "mất phương hướng" trên phố Liễu Giai Phố Huế, chợ Hôm, ngập nước Mặc dù có xe hút nước nhưng trước Tràng Tiền plaza, nước vẫn đang lộng hành, nhiều xe chết máy Nhiều người dân chỉ biết đứng "ngắm" phố biến thành sông mà chưa thể về nhà Trước cửa ngân hàng nhà nước, phố biến thành sông Xe thoát nước hoạt động hết công suất Phố Yên Ninh Phố Ngọc Hà, nước ngấp nghé tràn vào nhà dân Trận mưa to năm 2008: Theo Wikipedia, đêm ngày 30/10/2008, tại miền Bắc và các tỉnh phía Bắc miền Trung Việt Nam một trận mưa lớn kỷ lục trong hơn 100 năm gần đây đã diễn ra và kéo dài trong nhiều ngày. Đợt mưa lớn vượt quá mọi dự báo và trái mùa này đã gây ra một trận lụt lịch sử ở Hà Nội. Cùng lúc đó, những trận mưa lớn trên các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều người chết, gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết: Tính đến chiều 1/11/2008, tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350 – 550 mm, một số điểm lớn hơn như huyện Ứng Hòa: 603 mm, thành phố Hà Đông: 707 mm, huyện Thanh Oai: 914 mm. Theo chuỗi số liệu quan trắc ngay khi đang mưa, đợt mưa trong 2 ngày đầu tiên đã được xác định là đợt mưa lớn kỷ lục. Tại khu vực Hà Nội, đây là đợt mưa lớn nhất kể từ đợt mưa lịch sử tháng 11 năm 1984. Tại tỉnh Hà Tây (cũ), đây là đợt mưa lớn chưa từng xảy ra kể từ khi có quan trắc khí tượng đến nay (khoảng gần 100 năm). Có 20 người thiệt mạng trong trận mưa lịch sử này. Ước tính thiệt hại tại Hà Nột ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Nhóm PV Theo Infonet
Hà Nội phố xá thành sông ngày 8/8
- 08/08/2013 17:55
Ảnh hưởng của cơn bão số 6, từ đêm 7/8 Hà Nội hứng những trận mưa cực lớn, khiến nhiều nơi phố biến thành sông, lụt lội diễn ra khắp nơi.
Bình luận bài viết này