-
Quảng Trị điều chỉnh vốn tại 5 dự án đầu tư công có vốn nước ngoài -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo -
Thành phố mang tên Bác: Hành trình 30 năm từ tâm nguyện đến danh xưng lịch sử -
Gia Lai: 16 dự án không còn vướng mắc nhưng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài -
Việt Nam - Venezuela thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 -
Hà Nội sẽ có thêm 10 triệu dân: Cơ hội cho nhiều ngành kinh tế
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, ngày 18/4, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã tiếp ông Choi Minho, Thị trưởng thành phố tự trị đặc biệt Sejong (Hàn Quốc) cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đây được xem là dấu mốc quan trọng nhằm tăng cường quan hệ giữa hai địa phương năng động và có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển hiện đại, thông minh và bền vững.
![]() |
| Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh (bìa phải) trao đổi với Thị trưởng Choi Minho của thành phố Sejong. Ảnh: Hoàng Linh |
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn lãnh đạo thành phố Sejong, khẳng định Hà Nội coi trọng và sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm như quy hoạch đô thị, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo và giao lưu văn hoá.
Theo ông Trần Sỹ Thanh, hiện có hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Hà Nội, và Thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh.
Thay mặt đoàn đại biểu, Thị trưởng Choi Minho cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu từ phía Hà Nội và bày tỏ mong muốn mở ra một giai đoạn hợp tác thực chất, sâu sắc hơn giữa hai địa phương. Ông cho biết, thành phố Sejong hiện đang trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ, khi Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch chuyển giao phần lớn chức năng hành chính quốc gia từ Seoul về Sejong, định hướng nơi đây trở thành “Thành phố tương lai" với hạ tầng hiện đại, giao thông thông minh và công nghệ cao.
![]() |
| Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao quà lưu niệm của Hà Nội cho đoàn công tác thành phố Sejong. Ảnh: Hoàng Linh |
Sejong được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, tri thức của Hàn Quốc, hiện đang tập trung phát triển các mô hình đô thị bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chính phủ số và hạ tầng xanh. Với dân số hơn 370.000 người nhưng quy mô hành chính tương đương cấp tỉnh, Sejong là một trong những mô hình đô thị được nhiều quốc gia tham khảo.
Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành điểm đến thu hút nhân lực quốc tế, trong đó có sinh viên, trí thức trẻ đến từ khu vực Đông Nam Á. Trên nền tảng đó, Thị trưởng Choi Minho đề xuất tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa thanh thiếu niên hai thành phố, cũng như hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.
Cũng trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thẳng thắn về nhiều nội dung quan trọng như nâng cao tỷ lệ sinh, chính sách an sinh xã hội cho học sinh, phát triển đô thị xanh và việc sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Những vấn đề này không chỉ là thách thức của Sejong, mà cũng là bài toán Hà Nội đang nỗ lực giải quyết trong quá trình hiện đại hóa và mở rộng không gian đô thị, nhất là trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao và nhu cầu cải thiện chất lượng sống ngày càng tăng.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chia sẻ, Thủ đô Việt Nam cũng đang triển khai nhiều đề án quy hoạch mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bố trí hợp lý các chức năng hành chính, kinh tế, văn hóa và giáo dục trong không gian đô thị, tạo nền tảng phát triển lâu dài, bền vững. Chủ tịch Trần Sỹ Thanh hoan nghênh các ý tưởng hợp tác từ phía Sejong, đồng thời đề nghị giao các sở, ngành chức năng của hai bên sớm nghiên cứu, xây dựng một chương trình hợp tác toàn diện, thiết thực và có lộ trình rõ ràng.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Linh |
Được biết, thành phố Sejong được thành lập năm 2012, là một trong những mô hình đô thị tự trị đặc biệt hiếm hoi tại Hàn Quốc, với vai trò tương tự như thủ đô hành chính tương lai. Sejong hiện là nơi đặt trụ sở của hơn 50 cơ quan chính phủ Hàn Quốc và đang được đầu tư mạnh mẽ để trở thành thành phố kiểu mẫu về công nghệ, môi trường và chính quyền điện tử.
Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2022, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, Hà Nội - Sejong có nhiều cơ hội để trở thành những đầu mối tiên phong trong hợp tác cấp địa phương, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của hai quốc gia.
Chuyến thăm lần này của Thị trưởng Choi Minho được kỳ vọng sẽ thúc đẩy những bước đi cụ thể trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh cả hai thành phố đang cùng hướng tới mô hình đô thị thông minh, quản trị hiện đại và lấy con người làm trung tâm phát triển.
-
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu: Doanh nghiệp phải “nghĩ lớn, làm lớn, đầu tư lớn và đóng góp lớn” -
Quảng Trị đốc thúc triển khai tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao -
Miền Bắc có khả năng lập đỉnh công suất mới với 31.000 MW vào tối 24/6 -
Quảng Trị đề xuất Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt -
Không hạ thấp yêu cầu về chất lượng các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp chuyên đề -
Tìm giải pháp phát triển nhà ở bao trùm, thích ứng biến đổi khí hậu -
Đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng, hạ tầng trọng điểm Việt Nam - Lào
-
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1 -
Điện Biên cho phép thí điểm UAV để phát triển kinh tế không gian tầm thấp -
Nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đội ngũ nhân viên -
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm
-
King’s Spotlight: Trải nghiệm lớp học King’s Anh Quốc lần đầu tiên tại TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 24/6/2026

.jpeg)

.jpeg)