Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hà Nội tổ chức lễ hội đếm ngược Countdown tại Nhà hát lớn và Hồ Gươm
Thu Trang - 30/11/2018 15:12
 
Chào mừng năm mới 2019, Hà Nội sẽ thực hiện trang trí chiếu sáng (theo hình thức xã hội hóa) tại 10 tuyến đường trung tâm Thành phố và chương trình Countdown đếm ngược tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
1
Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ hội đếm ngược Countdown tại Nhà hát lớn và Hồ Gươm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa thông tin cụ thể về các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, tuyên tuyên truyền cổ động trực quan sinh động đường phố chào mừng ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô trong thời gian tới.

Để chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019, Hà Nội tổ chức trang trí làm đẹp nhiều tuyến phố như: cổ động trực quan kỷ niệm 46 năm Chiến thắng: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2018) và 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018); trang trí 10 cụm pano 2 mặt tại dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm của Thành phố; tuyên truyền 1.000 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm.

Hà Nội cũng sẽ thực hiện trang trí chiếu sáng (theo hình thức xã hội hóa) tại 10 tuyến đường trung tâm Thành phố gồm: Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân như các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại các khu vực trung tâm Thành phố như: Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đìnhchào mừng kỷ niệm 46 năm Chiến thắng: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2018) và 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018).

Đáng chú ý, chương trình biểu diễn nghệ thuật Countdown đếm ngược theo hình thức xã hội hóa vào tối 31/12 tại 2 địa điểm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây; Chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại các khu vực ngoại thành...

Ngoài ra, theo kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết âm lịch năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, vào dịp Tết Dương lịch năm 2019, người lao động được nghỉ từ ngày 31/12/2018 (thứ hai) đến hết ngày 1/1/2019 (thứ ba) và đi làm bù vào thứ bảy ngày 5/1/2019. Tính cả thứ 7, chủ nhật, dịp này người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch từ thứ hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Như vậy, tính cả thứ bảy, chủ nhật, dịp Tết Âm lịch có tổng cộng 9 ngày nghỉ.

[Infographic] Có gần 157.600 vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 đã bán thành công
Từ ngày 1 đến 15h ngày 22/10/2018, đã có 160.565 vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 được đặt chỗ; trong đó có 157.582 vé (98%) đã bán thành công (đã thanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư