
-
Từ 10/10/2025, giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ về 0%
-
Để ngỏ hạn ngạch nhập vàng năm 2025; doanh nghiệp bán vàng phải cung cấp thông tin người mua cho Ngân hàng Nhà nước
-
3.748 vụ thiệt hại do bão số 10 và số 11, ước tính tổn thất gần 1.674 tỷ đồng
-
Vàng quay đầu giảm nhanh, nhiều người “quay xe” bán vàng
-
Vượt xa vàng, đây mới là kim loại tăng mạnh nhất từ đầu năm -
VietinBank iPay Mobile nhận giải thưởng “Ứng dụng Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2025”
![]() | ||
NHNN đang nỗ lực thay đổi thói quen sử dụng tiền lẻ đi lễ chùa |
Chợ đen tiền lẻ ngang nhiên hoành hành
Ngày 15/1, trong vai người dân cần đổi tiền lẻ, chúng tôi đã tiếp cận rất nhiều ngân hàng như BIDV, Techcombank, Vietcombank, VPBank, nhưng đều nhận được câu trả lời chung là: không có tiền lẻ để đổi.
Nhân viên các ngân hàng cho hay, năm nay, NHNN không in tiền lẻ nên các ngân hàng thương mại không có nguồn. Thêm vào đó, ngân hàng nếu có tiền lẻ dự trữ thì cũng chỉ đổi cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức hoặc khách VIP.
Tuy ngân hàng khó khăn, song đảo qua các điểm nóng về đổi tiền như khu vực gần phố Đinh Lễ, gần chùa Phúc Khánh, chùa Quán Sứ, chợ Quang Trung (Hà Đông)… hoạt động đổi tiền diễn ra công khai. Tuy từng loại tiền mà giá đổi có mức khác nhau, dao động từ 10 ăn 5 đến 10 ăn 9. Trong đó, loại tiền lẻ mệnh giá 500 đồng có giá đắt nhất (10 ăn 5).
Câu hỏi đặt ra là tại sao NHNN tuyên bố không in thêm tiền lẻ mới nhưng lượng tiền lẻ có trên thị trường vẫn rất nhiều. Và phải chăng, có hiện tượng nhân viên các ngân hàng tuồn tiền lẻ ra thị trường để ăn chênh lệch?
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thông thường, mỗi năm, vào trước Tết nguyên đán, các ngân hàng dành một lượng tiền lẻ dành cho nhân viên và khách VIP. Cán bộ một ngân hàng thương mại cổ phần cho hay, năm ngoái, hạn mức đổi tiền theo tiêu chuẩn của mỗi nhân viên thường vào khoảng 10-20 triệu đồng, bao gồm các loại mệnh giá từ 1.000 đồng đến cao hơn.
Ngoài ra, hạn mức cũng sẽ được phân bổ theo vị trí, chức vụ công việc. Mỗi ngân hàng chỉ được cung ứng một số lượng tiền mới nhất định. Tuy nhiên, năm nay, do tiền lẻ mệnh giá nhỏ không in ra nên nguồn tiền trên thị trường là nguồn dự trữ từ trước.
Tấn công nhưng thiếu “gậy” xử lý
Số liệu của NHNN Chi nhánh Hà Nội cho biết, trong năm 2013, Chi nhánh này đã thu về tiêng loại mệnh giá 500 đồng khoảng 900 bao tiền (9 tỷ đồng). trong khi chi phí in ấn và phát hành số tiền này vào khoảng 30 tỷ đồng, gấp 3 lần mệnh giá.
Tính đến cuối ngày 14/1, số tiền mệnh giá nhỏ từ 2.000 đồng trở xuống chiếm gần 50% diện tích kho tiền nhưng giá trị chỉ khoảng 5% so với tổng giá trị tiền tại kho, gây khó khăn cho việc sắp xếp kiểm kê, kiểm đến và xuất nhập tiền. Trong khi đó, nhu cầu tiền lẻ mệnh giá nhỏ là chủ yếu phục vụ nhu cầu chùa chiền, tín ngưỡng.
Đứng trước tình trạng này, ngày 15/1, NHNN Chi nhánh Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Thông tin và Ttruyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an Hà Nội… đã cùng ngồi lại để bàn cách hạn chế thói quen dùng tiền lẻ đi lễ chùa.
Bà Nguyễn Thị Mai Sương, Giám đốc NHNN chi nhánh Thành phố Hà Nội cho hay, ngoài biện pháp tuyên truyền, vận động, NHNN phối hợp với cơ quan quản lý thị trường, ngành công an và ngành văn hóa thể thao du lịch tổ chức những đoàn kiểm tra liên ngành, nhằm phát hiện và xử lý những cơ sở vi phạm tại các điểm nóng về đổi tiền lẻ.
NHNN cũng chỉ đạo lãnh đạo các ngân hàng xử lý nghiêm cán bộ ngân hàng lấy tiền lẻ để cung ứng cho dịch vụ đổi tiền. Nếu phát hiện sẽ xử lý, kỷ luật nghiêm khắc.
Tuy rất quyết tâm, song việc phát hiện, xử lý dịch vụ đổi tiền trái phép gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh của những người trong cuộc, hầu hết các dịch vụ đổi tiền đều rất “cơ động”, không cố định một chỗ, ngày càng hoạt động kín đáo… nên khó xử lý.
Ông Tào Ngọc Hải, Phó trưởng phòng Phòng An ninh Tài chính - Tiền tệ - Đầu tư (PA84) - Công an Hà Nội cho hay, hàng năm, PA84 và NHNN Chi nhánh Hà Nội đều phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra các hoạt động mua bán tiền lẻ. Tuy nhiên, việc xử lý vẫn hạn chế, chủ yếu dừng ở mức nhắc nhở là chính. Nguyên nhân là vẫn thiếu chế tài để xử lý vi phạm này. Các quy định hiện tại chưa có quy định về mức xử phạt cụ thể việc kinh doanh lấy lãi tiền lẻ này.
Đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng cho rằng, dù sẵn sang phối hợp, song cơ quan này cũng gặp khó khăn vì chế tài xử lý hành vi kinh doanh đổi tiền là chưa có.
“Nếu chỉ diễu võ giương oai thì hiệu quả không cao, phải có chế tài xử lý”, đại diện này kiến nghị.
Trước lo lắng của các ban, ngành, bà Nguyễn Thị Mai Sương khẳng định: “Chúng tôi chú trọng tuyên truyền chứ không nặng về bắt bớ. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là NHNN không có biện pháp xử lý. Các hoạt động kinh doanh tiền tệ đều phải có phép. Nếu đổi tiền lẻ không phép là sai quy định và sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.
Thùy Liên
-
Ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã giảm lỗ hoặc bắt đầu có lãi -
Siết tín dụng bất động sản thứ hai: Cần cân nhắc, song không thể áp dụng đơn lẻ -
Thêm thẻ Eximbank Visa vào Samsung Pay - Thanh toán thông minh, một chạm -
Ngân hàng mở rộng hệ sinh thái, ngăn rủi ro lan truyền -
Thị trường vàng đặt cược Fed tiếp tục giảm lãi suất -
Siết van tín dụng bất động sản chưa thể áp dụng ngay -
GPBank đổi tên gọi và công bố triết lý thương hiệu Vì một kỷ nguyên thịnh vượng
-
TKV ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai
-
Frasers Property Vietnam khởi công trung tâm phân loại hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á của SPX Express
-
Giải thưởng APEA 2025 công bố các Doanh nghiệp và Doanh nhân xuất sắc châu Á
-
Ông Michael Dwyer trở thành Trưởng Bộ phận Tư vấn Thương vụ KPMG Việt Nam
-
NEVO - Khi thời trang Việt hòa nhịp cùng tinh thần vận động mới
-
Vietcombank triển khai đồng loạt nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm