Thứ Tư, Ngày 07 tháng 01 năm 2026,
Hải Phòng đón hơn nửa triệu lượt du khách trong những ngày đầu năm 2026
Thanh Sơn - 05/01/2026 10:45
 
Theo thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, Thành phố đã đón và phục vụ hơn 517.000 lượt khách (trong đó khách nội địa là khoảng 502.000 lượt, khách quốc tế hơn 15.000 lượt).

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 1/1 - 4/1), thành phố Hải Phòng đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện như: triển lãm “Việt Nam - Đất nước con người” từ ngày 27/12/2025 đến hết ngày 5/1/2026; triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Hài Phòng” tại Nhà trưng bày triển lãm và một số tuyến đường chính nội thành Hải Phòng từ ngày 31/12/2025 đến hết ngày 8/1/2026; khai mạc Tuần phim chào mừng năm mới 2026, chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vào các khung giờ 9h00’ và 20h00’ hàng ngày.

Lễ tưởng niệm 635 năm ngày mất của Tư Đồ Chương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán tại đền Thanh Hư thuộc di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức vào ngày 2/1 (tức ngày 14/11 âm lịch)
Lễ tưởng niệm 635 năm ngày mất của Tư Đồ Chương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán tại đền Thanh Hư thuộc di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức vào ngày 2/1 (tức ngày 14/11 âm lịch)

Những điểm tham quan du lịch thu hút đông du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 là Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà, Di sản văn hóa thế giới Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc. Các điểm du lịch khác của thành phố cũng được nhiều du khách lựa chọn như: Khu di tích đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh; khu tưởng niệm Vương Triều Nhà Mạc; phố ẩm thực Tuệ Tĩnh; đền thờ thầy giáo Chu Văn An; Văn miếu Mao Điền và đền Bia; đảo Cò... Bên cạnh đó, Bảo tàng Hải Phòng mở cửa Nhà trưng bày và các di tích (tại 2 cơ sở) đón tiếp người dân và du khách tham quan trong dịp Tết Dương lịch 2026.

Hay như các chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2026” tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng và Quảng trường Trung tâm Văn hoá xứ Đông; đêm đại nhạc hội “Dragon Ocean Đồ Sơn Countdown 2026 ” tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng... Các hoạt động này đã tạo không khí vui tươi, lành mạnh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng năng động, thân thiện.

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng dược nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026
Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng dược nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Chị Đặng Hoàn, sống tại Hà Nội cùng nhóm bạn đã có 2 ngày nghỉ ấn tượng tại Hải Phòng cho biết, Hải Phòng rất gần Hà Nội cả nhóm đi lại rất thuận tiện. “Chúng mình đã được trải nghiệm tàu Hoa Phượng đỏ Hà Nội - Hải Phòng rất nổi tiếng. Trong ngày nghỉ Tết Dương lịch, chúng mình đã đi thăm thú, tìm hiểu văn hoá Hải Phòng, đi ăn, khám phá ẩm thực Hải Phòng, cảm nhận sự phát triển nhanh chóng ở Thành phố này”, chị Hoàn chia sẻ.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, food tour đều chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hoạt động, phục vụ chu đáo. Giá dịch vụ được niêm yết công khai và không tăng giá trong dịp nghỉ lễ.

Khách du lịch đến với đảo Vũ Yên trong những ngày đầu năm 2026
Màn bắn pháo hoa chào năm mới 2026 tại đảo Vũ Yên.

Tại khu du lịch Cát Bà đón và phục vụ hơn 30.500 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đáng chú ý có tới 14.850 lượt khách quốc tế, chiếm gần một nửa. Các tuyến, điểm tham quan, lưu trú trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà là điểm đến yêu thích của du khách, nhất là với khách du lịch quốc tế.

Khách du lịch tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026
Khách du lịch tham quan trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/1 - 4/1), tổng lượng khách đến tham quan tại các điểm di tích do đơn vị quản lý đạt khoảng 14.700 lượt, tăng 159% so với cùng kỳ Tết Dương lịch 2025.

Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc đón hơn 12.000 lượt khách. Di sản văn hóa thế giới chùa Thanh Mai đón khoảng 570 lượt khách. Cụm di tích Kinh Môn thu hút khoảng 990 lượt khách. Cụm di tích Cẩm Giàng đón khoảng 1.000 lượt khách tham quan.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thông tin, lượng khách tăng cao là do có nhiều yếu tố thuận lợi khi đây là năm đầu tiên di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, dịch vụ được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, tạo sức hút lớn đối với du khách.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, thời tiết thuận lợi và là năm đầu tiên sau hợp nhất Hải Dương - Hải Phòng thu hút đông đảo du khách phía đông và ngoài thành phố Hải Phòng lựa chọn Côn Sơn - Kiếp Bạc làm điểm đến tham quan, chiêm bái.

Còn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi đây tiếp tục là địa chỉ thu hút du khách, phật tử cùng người dân từ khắp nơi về dâng hương, vãn cảnh. Năm nay, khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp tục thực hiện và nâng cao mô hình “ba không”, gồm: không thu phí trông giữ phương tiện của du khách; không dịch vụ hàng quán và không rác thải.

Khoảng 15.000 - 20.000 lượt học sinh trường học các cấp tới tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Khoảng 15.000 - 20.000 lượt học sinh trường học các cấp tới tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Theo thống kê, khu di tích đón hơn 25.000 lượt khách, trong đó từ 15.000 - 20.000 lượt học sinh trường học các cấp trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên... Lượng khách tăng gần 12% so với dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2025.

Với cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, đa dạng, nhiều di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa, cùng sự nhiệt tình, thân thiện của người dân thành phố để lại ấn tượng tốt cho du khách đến với Hải Phòng trong dịp này.

Tăng trưởng vượt kỳ vọng, cảng biển Hải Phòng tạo đà phát triển mới
Hải Phòng đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng cảng biển, đưa cảng biển trở thành cửa ngõ kết nối vùng kinh tế trọng điểm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư