Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng gặp mặt, chúc mừng các nghệ sĩ được phong tặng NSND, NSƯT
Thanh Sơn - 19/03/2024 19:29
 
Chiều 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, chúc mừng các Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) được Nhà nước vinh danh năm 2024.

Thành phố Hải Phòng có bề dày lịch sử và chiều sâu về văn hóa nghệ thuật, là vùng đất đã sản sinh, nuôi dưỡng những tên tuổi lớn của nền âm nhạc hiện đại của Việt Nam như Nhạc sỹ Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Đỗ Nhuận, Ngô Thụy Miên... Hải Phòng còn được đánh giá là một trong những địa phương có hoạt động sân khấu sôi nổi, có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong hoạt động sân khấu của cả nước. Nhiều ca khúc đã trở thành những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích, những bài ca đi cùng năm tháng. Sân khấu Kịch Hải Phòng từng một thời là “Anh Cả Đỏ”, là lá cờ đầu trong “Làng kịch nói” của cả nước; Đoàn Chèo Hải Phòng đã từng hội tụ được nhiều nghệ sỹ được mệnh danh là tinh hoa của “Chiếng Chèo Đông”... và cũng hiếm có địa phương nào trong cả nước có đến 5 đoàn nghệ thuật (bao gồm Chèo, Cải lương, Kịch nói, Múa rối, Ca múa nhạc) cùng tồn tại và phát triển.

Cùng với cả nước, đội ngũ văn nghệ sĩ của Thành phố Hải Phòng thời gian qua không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, hiệu quả, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp chung của đất nước và thành phố. Tính đến nay, Thành phố có 4 văn nghệ sỹ được phong tặng giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh; 6 NSND và 67 NSƯT.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ được phong tặng NSND, NSƯT
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ được phong tặng NSND, NSƯT

Danh hiệu NSND, NSƯT là danh hiệu vinh dự, cao quý của Đảng, Nhà nước dành tặng cho những cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; có trí tuệ và phẩm giá, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 hồi đầu tháng 3 vừa qua, trong số 125 NSND và 264 NSƯT của cả nước được phong tặng và truy tặng, Thành phố Hải Phòng vinh dự có 3 NSƯT được xét tặng danh hiệu NSND là nghệ sỹ Khánh Hòa (Đoàn Ca múa Hải Phòng), nghệ sỹ Nhật Thuận (Đoàn Văn công Quân khu 3) và nghệ sỹ La Viết Sinh (Đoàn Nghệ thuật Múa Rối); 2 nghệ sỹ được xét tặng NSƯT là nghệ sỹ Nguyễn Thị Dương (Đoàn Chèo Hải Phòng) và nghệ sỹ Đỗ Thị Kim Oanh (Đoàn Cải lương Hải Phòng). Đây là những gương mặt nghệ sĩ Hải Phòng có tài năng nghệ thuật xuất sắc và có nhiều cống hiến trong phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà nói chung và TP. Hải Phòng nói riêng.

Trong đó, cao tuổi nhất là NSND La Viết Sinh (82 tuổi - thời điểm xét tặng 79 tuổi) ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn luôn tích cực, không ngừng cống hiến, không mệt mỏi cho nghệ thuật như: tham gia giảng dạy các thế hệ học sinh, sinh viên, tham gia thiết kế sân khấu, tạo hình con rối được bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ học trò và những nhà chuyên môn mến mộ, đánh giá cao về tuổi đời, tuổi nghề, tài năng nghệ thuật và tâm huyết với nghề. Trẻ nhất trong số nghệ sỹ của Hải Phòng được phong tặng lần này là NSƯT Nguyễn Thị Dương - Diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng, sinh năm 1984.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: “Danh hiệu NSND, NSƯT không chỉ khẳng định tài năng mà còn ghi nhận những cống hiến của các nghệ sỹ phát triển trong sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của thành phố và đất nước; là niềm tự hào của không chỉ các nghệ sỹ, mà còn là niềm tự hào của thành phố Hải Phòng, khẳng định đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân thành phố tiếp nối truyền thống vẻ vang và ngày càng phát triển”.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận sự cống hiến không mệt mỏi, đầy tâm huyết của toàn thể các nghệ sỹ thành phố, tiêu biểu là 4 văn nghệ sỹ được phong tặng giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh; 6 NSND và 67 NSƯT. Đặc biệt là 3 NSƯT, 2 NSND được phong tặng lần này.

Ông Lê Tiến Châu mong rằng, toàn thể các nghệ sỹ của Thành phố tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, nuôi dưỡng tình yêu đối với đất nước và thành phố Hải Phòng thân yêu, để tiếp tục cống hiến thật nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho đời sống văn hóa nghệ thuật của đất nước và Thành phố. Đồng thời, hy vọng trong lần xét tặng thứ 11 tới đây, TP. Hải Phòng sẽ có thêm nhiều các nghệ sỹ được phong tặng NSND, NSƯT và các giải thưởng văn học nghệ thuật khác.

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình gặp mặt
Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình gặp mặt

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, NSND Khánh Hòa, Trưởng Đoàn Ca Múa Hải Phòng - NSND đầu tiên của TP. Hải Phòng được vinh danh trên lĩnh vực nhạc nhẹ cho biết: “Vinh dự này các nghệ sĩ có được do sự động viên quý báu của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành cùng anh chị em đồng nghiệp và đông đảo khán giả đã tạo điều kiện để các nghệ sĩ thể hiện tài năng nghệ thuật xuất sắc, tham gia cống hiến cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của nước nhà nói chung, TP. Hải Phòng nói riêng”.

NSND Khánh Hòa chia sẻ cảm xúc tại chương trình
NSND Khánh Hòa chia sẻ cảm xúc tại chương trình

Thay mặt các nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu đợt này, NSND Khánh Hòa khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát huy niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để xứng đáng với danh hiệu cao quý này.

Đông đảo nhân dân và du khách về dự Lễ dâng hương chính hội Lễ hội Đảo Dấu
Đêm 18/3, rạng sáng 19/3 (tức đêm 9/2, ngày 10/2 Âm lịch), tại Đảo Dấu, quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư