
-
Việt Nam - Kazakhstan hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM
-
TP.HCM dự kiến đầu tư 7 tỷ USD phát triển Trung tâm tài chính quốc tế
-
Bộ Xây dựng phản hồi về đề xuất Dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Pleiku
-
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển Việt Nam -
Hải Phòng mở rộng hợp tác kinh tế với các thành viên trong Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC
Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ của Tuần lễ Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC 3) diễn ra từ ngày 15/7 - 18/7, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu từ 21 nền kinh tế thành viên để thảo luận về các vấn đề thương mại và đầu tư trọng yếu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị.
![]() |
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Thanh Sơn |
Với quy mô lớn và sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành Trung ương; Thành phố. Trong đó, có khoảng 250 đại biểu quốc tế, bao gồm các thành viên ABAC từ 21 nền kinh tế APEC, lãnh đạo các Tập đoàn đa quốc gia, tổ chức tài chính, trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo và các tổ chức quốc tế.
Đặc biệt, sự hiện diện của các vị Đại sứ từ các nền kinh tế hàng đầu như Hoa Kỳ, CHLB Đức, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản... đã mang một thông điệp quan trọng, thể hiện sự ủng hộ ở cấp độ quốc gia và là sự bảo chứng uy tín, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.
![]() |
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Sơn |
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: “Chủ đề hội nghị không chỉ là một khẩu hiệu mà là tầm nhìn, là khát vọng, là chiến lược hành động nhất quán và xuyên suốt của thành phố chúng tôi. Thành phố phát triển dựa trên các trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau. Hội nghị hôm nay là minh chứng cho tinh thần hợp tác - đổi mới - hành động, nơi hội tụ của ý tưởng lớn, cam kết mạnh mẽ và cơ hội đột phá. Hải Phòng quyết tâm phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á; trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế”.
Chào mừng hội nghị, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam ghi nhận nỗ lực rất lớn từ phía thành phố Hải Phòng trong việc hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp. Hội nghị là minh chứng thể hiện rõ khát vọng hội nhập và tầm nhìn chiến lược của thành phố trong việc khẳng định vị thế không chỉ trong nước mà còn trong khu vực. VCCI tin tưởng rằng Hội nghị là cơ hội để chính quyền, các tổ chức xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ cởi mở, thẳng thắn và thực chất; và các thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ tạo khuôn khổ cho các mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và đôi bên cùng có lợi.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao TP. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh phát huy các nguồn lực và thúc đẩy chất lượng tăng trưởng kinh tế.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu những định hướng quan trọng về môi trường đầu tư của thành phố Hải Phòng nói riêng và của cả nước nói chung. Ảnh: Thanh Sơn |
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hải Phòng phát triển bền vững và triển khai mạnh mẽ 4 trọng tâm chính sách.
Một là, thúc đẩy triển khai ngay và có hiệu quả các chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025.
Hai là, hỗ trợ Hải Phòng thực hiện xây dựng nhanh Khu Kinh tế ven biển nam Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập ngày 4/12/2024.
Ba là, tổ chức thực hiện thành công việc thí điểm hoạt động Khu Thương mại tự do Hải Phòng với các chính sách đột phá, làm tiền đề cho việc mở rộng mô hình này trong quá trình xây dựng Luật các khu công nghiệp, khu kinh tế đang được Bộ Tài chính nghiên cứu.
Bốn là, tổ chức quy hoạch liên kết vùng, kết nối Hải Phòng với các địa phương mới được sắp xếp lại với các tiềm năng và lợi thế mới, và tam giác kinh tế Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ đó thúc đẩy hợp tác với các nước, đưa Hải Phòng trở thành cửa ngõ giao thương chiến lược ra toàn cầu.
“Chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, cũng như đầu tư cho hạ tầng để Hải Phòng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, và có tính cạnh tranh cao trên bản đồ kinh tế khu vực. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của thành phố, cùng chính quyền địa phương xây dựng một hệ sinh thái đầu tư thuận lợi, minh bạch và bền vững.
Bộ Tài chính cùng các Bộ, ngành sẽ đồng hành với thành phố Hải Phòng để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, với những nền tảng sẵn có, cùng cam kết mạnh mẽ và tinh thần quyết liệt, thành phố Hải Phòng sẽ hiện thực hóa những định hướng phát triển, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác cùng hướng đến sự thịnh vượng chung của thành phố Hải Phòng nói riêng và của Việt Nam nói chung”, Bộ trưởng khẳng định.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Ảnh: Thanh Sơn |
Cùng với đó là Lễ công bố và trao Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng - một quyết sách mang tính chiến lược, tạo nên nền tảng thể chế mới, góp phần đưa Hải Phòng vươn tầm trở thành cực tăng trưởng hàng đầu khu vực đồng bằng sông Hồng.
Điểm nhấn ấn tượng khác của Hội nghị chính là lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 32 dự án đầu tư (15 dự án DDI, 17 dự án FDI) và 7 bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tổng số vốn cam kết lên tới hơn 15,6 tỷ USD. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực chính như phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển - logistics, năng lượng, sản xuất công nghệ cao và phát triển đô thị. Đây là các dự án động lực, tạo dư địa cho thành phố Hải Phòng phát triển trong thời gian tới.
![]() |
Thành phố Hải Phòng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 Dự án đầu tư và 7 Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt hơn 15,6 tỷ USD. Ảnh: Thanh Sơn |
Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) tại các KCN Tân Trào, KCN Ngũ Phúc, KCN Bình Giang, KCN Trấn Dương - Hòa Bình (khu A), KCN Kim Thành 2 (giai đoạn 1), KCN Hoàng Diệu, KCN Thủy Nguyên, KCN Sân bay Tiên Lãng (khu B).
Dự án xây dựng các bến số 9,10,11,12 tại Cảng nước sâu Lạch Huyện (Đặc khu Cát Hải) gần 1 tỷ USD nhằm nâng cao năng lực thông quan, khẳng định vị thế của Hải Phòng là trung tâm logistics quốc tế.
Bên cạnh đó là các dự án công nghệ cao như Nhà máy sản xuất đất hiếm Shin Et-su (KCN DEEP C 1), Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng xây sẵn để cho thuê (KCN Đại An), Dự án JCV Corp (KCN Tràng Duệ), Dự án nhà máy LS Metal Vina (KCN DEEP C 2B), Dự án của Công ty cổ phần quản lý chuỗi cung ứng Jupiter Hải Phòng Việt Nam (KCN DEEP C 3), Dự án của Công ty TNHH DH Lighting Vina (KCN Nam Đình Vũ)...
Các tổ hợp sản xuất linh kiện ô tô, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh và dịch vụ logistics xanh như Dự án sản xuất các phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe của Hyundai Kefico Corporation (KCN Đại An)... cũng đã thể hiện rõ định hướng chuyển dịch đầu tư theo chiều sâu, bền vững.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu phát triển vượt bậc của Hải Phòng trong thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức hai con số trong 10 năm liên tiếp.
![]() |
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Sơn |
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Việt Nam hiện là một trong những điểm sáng về tăng trưởng ở châu Á. Với hơn 786 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024, Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia về Thương mại quốc tế của thế giới. Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn về đầu tư, hiện có gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi đã và đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Hải Phòng chính là cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất miền Bắc, giữ vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới khu vực. Chúng tôi hoan nghênh các nhà đầu tư đến từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và các nền kinh tế APEC đã chọn Hải Phòng là nơi triển khai các dự án lớn - từ công nghiệp hỗ trợ, sản xuất điện tử, công nghệ cao, đến trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ logistics thông minh”.
Hải Phòng là địa phương thuộc nhóm đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính và tăng trưởng xanh, Chính quyền thành phố Hải Phòng đã và đang đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, minh bạch quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhà đầu tư. Tất cả tạo nên một hình ảnh Hải Phòng mới - năng động, hội nhập và phát triển thông minh, bền vững.
“Nhà nước Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, cải cách mạnh mẽ thể chế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường năng lực kết nối - không chỉ về hạ tầng, mà cả trong điều hành, dữ liệu và nguồn nhân lực. Hôm nay, trong sự kiện trang trọng này, tôi mong rằng các nhà đầu tư sẽ không chỉ trực tiếp cảm nhận được sự thân thiện, mà còn nhìn thấy tầm nhìn - sự quyết đoán - khát vọng và những cơ hội hợp tác đầy triển vọng của chính quyền thành phố Hải Phòng”, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.
![]() |
![]() |
![]() |
Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu tham quan một số mô hình kinh tế đặc trưng của thành phố như Khu công nghiệp DEEP C, Nam Đình Vũ.... Ảnh: Thanh Sơn |
Bế mạc Hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và sự hiện diện của các nhà đầu tư.
![]() |
Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu bế mạc hội nghị |
Hội nghị không chỉ ghi dấu những kết quả nổi bật về xúc tiến đầu tư, mà còn khẳng định sự đồng thuận cao giữa thành phố và cộng đồng doanh nghiệp về tầm nhìn phát triển trong kỷ nguyên mới: lấy quy hoạch làm nền tảng; hạ tầng làm động lực; nhân lực là then chốt và an sinh xã hội là mục tiêu xuyên suốt. Đây chính là cơ sở để chuyển nhanh từ định hướng chiến lược sang hành động cụ thể; từ cam kết thành kết quả thực chất; tạo tiền đề cho một Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, bền vững và bao trùm.
“Thành phố Hải Phòng cam kết xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông chiến lược, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, và luôn lấy sự thuận tiện, hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công vụ, đảm bảo Hải Phòng thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của các nhà đầu tư từ nay về sau”, ông Lê Ngọc Châu khẳng định.
![]() |
Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Thanh Sơn |
Ngay sau Hội nghị, Thành phố Hải Phòng đã tổ chức buổi họp báo thông tin kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng năm 2025 tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 3), Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới.

-
Việt Nam - Kazakhstan hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM
-
TP.HCM dự kiến đầu tư 7 tỷ USD phát triển Trung tâm tài chính quốc tế
-
Bộ Xây dựng phản hồi về đề xuất Dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Pleiku
-
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển Việt Nam
-
Hải Phòng hút dòng vốn đầu tư hơn 15,6 tỷ USD - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới -
Hải Phòng mở rộng hợp tác kinh tế với các thành viên trong Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC -
Quảng Ngãi thông qua quy hoạch đô thị gần 3.800 ha -
Đề xuất giao UBND tỉnh Thái Nguyên nâng đời cao tốc CT.07 vốn đầu tư 16.789 tỷ đồng -
Quảng Ngãi: Cần chế tài xử lý đơn vị cố tình làm chậm tiến độ dự án -
Đà Nẵng chấp thuận dự án du lịch đường thuỷ nội địa, tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng -
Nhà đầu tư nước ngoài vững cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam
-
Legacy Hill Resort & Villas: Sống giữa thiên nhiên, an trú trong từng giá trị
-
Mở thẻ VPBiz - Nhận eVoucher LynkiD đến 2 triệu đồng
-
Xuất hiện căn hộ 4 mặt view sông ngay mặt tiền Quốc lộ 13, giá chỉ từ 36,8 triệu đồng/m2
-
StockGuru - AI Advisor đầu tiên được thiết kế riêng cho thị trường chứng khoán Việt Nam
-
Bảo hiểm Liberty tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải thưởng Bảo hiểm châu Á 2025
-
Trang trại chăn nuôi an toàn sinh học của chủ đại lý cám tại Phú Thọ