Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hải Phòng khẳng định đủ lương thực, hạn chế người dân ra đường sau 22h
Thanh Sơn - 31/03/2020 23:12
 
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, số lượng gạo trong các kho dự trữ Nhà nước là 15.000 tấn, đủ phục vụ cho người dân thành phố trong 1 tháng. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ hạn chế người dân ra đường sau 22h hàng ngày, thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cả 4 cấp từ ngày 1/4.

Đây là một số nội dung chính tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 31/3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Ban Thường vụ các Quận ủy, Huyện ủy trên địa bàn về triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị này, các địa phương cho ý kiến về một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất số lượng, thành phần cán bộ làm việc tại quận, huyện, xã, phường theo chỉ đạo; báo cáo các phương án, kế hoạch để kiểm soát, ứng phó với mọi diễn biến, tình hình của dịch bệnh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị thành phố, góp phần kiểm soát, từng bước ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, đến nay, thành phố chưa phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân, góp phần giữ vững trận địa, bảo đảm an toàn cho thành phố, từ đó tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất-kinh doanh.

Hội nghị trực tuyến
Hội nghị trực tuyến

Ông Lê Văn Thành cũng chỉ rõ tại cuộc họp, thành phố chưa quy định giờ giới nghiêm nhưng từ 01/4 sẽ hạn chế người dân ra khỏi nhà sau 22h. Công an TP Hải Phòng thành lập các đội kiểm soát, sau giờ đó ra ngoài phải có lý do, trừ những trường hợp liên quan đến cấp cứu hay các trường hợp đặc biệt.

“Việc đi lại giữa các tỉnh cần hết sức thận trọng, phải được kiểm soát, có việc cần thiết, bắt buộc phải ra ngoài thành phố vẫn được ra, những việc không bắt buộc thì nên dừng sau 15 ngày nữa. Những người ở tỉnh khác muốn về Hải Phòng, chưa cần thiết thì sau 15 ngày nữa hãy về. Thực hiện trong nội bộ thành phố giữa các phường, xã, quận huyện cũng như thế, phải thực sự cần thiết mới ra ngoài, nếu không thực sự cần thiết mong bà con ở nhà, ngay cả việc đi bộ cũng phải hạn chế”, ông Thành yêu cầu.

Để ngăn chặn dịch bệnh, thành phố tiếp tục thành lập, gia cố các tổ công tác thành 4 lớp từ cấp thành phố đến thôn, tổ dân phố. Cụ thể, đối với hoạt động của các tổ kiểm soát phòng, chống dịch tại thôn, tổ dân phố, để bảo đảm yêu cầu hoạt động 24/24 giờ, các địa phương khẩn trương bổ sung, tăng cường nhân lực tham gia các tổ (từ 10-12 thành viên như trước đây lên 20 thành viên). Đối với các chốt ở cấp xã, phường, thị trấn và các quận, huyện, cần nhanh chóng được gia cố, hình thành, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn. Trong đó, tăng chốt kiểm soát dịch cấp thành phố là 8 chốt, đặt tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, thực hiện từ 0h ngày 01/4. Mỗi chốt chia làm 4 ca, bảo đảm mỗi ca 11 người gồm 5 cán bộ chiến sĩ công an, 5 quân đội và 1 nhân viên y tế.

Ngoài ra, để hạn chế lây lan dịch bệnh, thành phố quyết định dừng ngay hoạt động các chuyến phà vào thành phố. Đối với các chuyến phà trong thành phố, các địa phương cân nhắc việc dừng, giảm chuyến để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân.

Cũng tại cuộc họp này, bà Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai cho hay, Công ty đã dự trữ 5.000 tấn gạo trong kho, đủ phục vụ cho nhân dân thành phố không lo thiếu gạo. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ dự trữ đảm bảo các mặt hàng thiết yếu, trong sáng ngày 1/4 sẽ mở thêm cửa hàng bình ổn giá về thủy, hải sản ở siêu thị Minh Khai (Hải Phòng).

Bà Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai khẳng định công ty dự trữ đủ gạo cho người dân thành phố trong 1 tháng
Bà Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai khẳng định công ty dự trữ đủ gạo cho người dân thành phố trong 1 tháng

Theo đánh giá của ông Thành thì, số lượng gạo này cùng với số lượng trong các kho dự trữ Nhà nước là 15.000 tấn, đủ sức phục vụ cho nhân dân thành Hải Phòng tiêu dùng 1 tháng, chưa tính đến các nguồn dự trữ khác, người dân không cần mua dự trữ. Người dân ở từng tổ dân phố, từng thôn có thể đăng ký gạo với thành phố và được chuyển tận nơi nếu có nhu cầu. Bên cạnh đó, các cửa hàng cung cấp lương thực, thực phẩm vẫn tiếp tục hoạt động 100%, các hợ vẫn duy trì hoạt động bình thường, trong đó có chợ cóc. Những khu vực nào quá khó khăn, thành phố sẽ chuyển lương thực, thực phẩm đến đó.

Thông tin tại hội nghị trực tuyến này, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trong số 780 trường hợp của Hải Phòng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (bao gồm cả bệnh nhân và người nhà liên quan), đã có 595/780 mẫu âm tính, sẽ sớm có kết quả của các mẫu còn lại. “Nếu tất cả 780 người này đều có kết quả âm tính thì chúng ta có thể giải phóng được hàng nghìn trường hợp F2, F3 liên quan”, bà Xanh khẳng định.

Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trong số 780 trường hợp của Hải Phòng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đã có 595/780 mẫu âm tính
Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trong số 780 trường hợp của Hải Phòng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, đã có 595/780 mẫu âm tính

Cùng ngày, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành công văn số 2319/UBND-DN yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng, casino và đánh giầy, bán hàng rong trên địa bàn thành phố đến hết ngày 15/4 để phòng dịch bệnh Covid-19.

Tính đến 19h00’ ngày 31/3, theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, hiện thành phố có 302/311 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 đã có kết quả âm tính. Chưa có trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Thành phố đang tiếp tục rà soát phát hiện thêm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2, từ ngày 22/3 đến ngày 31/3, Trung tâm Y tế Dự phòng đã tiến hành lấy 973 mẫu dịch tễ, trong đó đã xác định 675 trường hợp âm tính với vi rút gây bệnh Covid-19, 289 mẫu chờ kết quả. 
Hải Phòng tiếp tục hoãn, dừng nhiều hoạt động đến 15/4 để phòng dịch Covid-19
UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành hỏa tốc Công văn số 2244/UBND-VX ngày 27/3/2020 về việc thực hiện cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư