
-
Tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc, đưa các cao tốc ở miền Trung về đích sớm
-
Thủ tướng chỉ thị về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bắt đầu từ năm học 2025 - 2026
-
TP.HCM: Kiến nghị xử lý nhiều vướng mắc khi thực thi Luật Đất đai 2024
-
TP.HCM: Thêm cách bố trí việc làm cho cán bộ bị tinh giản
-
Hải Dương sẽ thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới từ ngày 10/6 -
Estonia sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo
Đây là khẳng định của ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sáng ngày 14/8.
Hiện nay, tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp, tỉnh Hải Dương là địa phương sát cạnh thành phố Hải Phòng đã xuất hiện 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tối 13/8, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp trong phòng chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 14/8/2020, toàn thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường.
Báo cáo tại cuộc họp, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đến nay, Hải Phòng vẫn chưa có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh là rất lớn khi tỉnh Hải Dương có ca nhiễm Covid-19 bị mất dấu F0. Trong khi đó, Hải Phòng và Hải Dương có nhiều tuyến đường phụ nối, lượng người dân di chuyển qua đây khá đông. Người dân Hải Dương sang Hải Phòng khám chữa bệnh, làm việc nhiều. Thành phố đã tạm kiểm soát tốt các trường hợp đi từ Đà Nẵng về và các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 751. Đến nay, thành phố cần khẩn trương có các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào từ địa phương lân cận.
![]() |
Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố |
Còn theo báo cáo từ đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, hiện thành phố có khoảng 16.000 người từ tình Hải Dương đang làm việc tại các Khu công nghiệp như An Dương, Tràng Duệ, Noruma, VSIP, Nam cầu Kiền và thường đi-về trong ngày.
Cũng trong sáng ngày 14/8, Sở Y tế Hải Phòng đã có thông báo yêu cầu những người từng đến Nhà hàng bò tươi, địa chỉ 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và làm xét nghiệm.
Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đã thiết lập ngay 6 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Y tế TP Hải Phòng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khai báo y tế, ghi chép thông tin những người từ Hải Dương, Hà Nội vào Hải Phòng để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng trong trường hợp có yếu tố lây nhiễm.
Đối với việc kiểm soát người đi-đến giữa hai địa phương Hải Dương - Hải Phòng qua các phà, đò nhỏ, ông Nam cũng giao UBND huyện An Lão và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) chủ trì lập tổ chốt để kiểm soát y tế.
Cụ thể, Chốt cầu Chanh (nối huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng với huyện Ninh Giang, Hải Dương); Chốt Quý Cao (nối huyện Tiên Lãng, Hải Phòng với huyện Tứ Kỳ, Hải Dương); Chốt Ngọ Dương (nối với huyện An Dương, Hải Phòng với huyện Kim Thành, Hải Dương); Chốt cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với thị xã Kinh Môn, Hải Dương); Chốt cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão, Hải Phòng với huyện Thanh Hà, Hải Dương) và điểm chốt trên Quốc lộ 5 cũ. Tại mỗi chốt này có 20 người thuộc lực lượng quân sự, công an, y tế, địa phương thực hiện việc kiểm tra y tế, kiểm soát dịch bệnh những người từ Hải Dương sang Hải Phòng, để khi có biểu hiện dịch tễ, có thể truy xét nhanh chóng nhất. Các chốt sẽ được thực hiện từ 6h ngày 15/8.
![]() |
6 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh giữa Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được tái thiết lập. |
Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu người dân, cán bộ, công chức cần hạn chế đến vùng có dịch. Tạm thời dừng hoạt động quán bar, game, internet, mát xa; không tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1m, đeo khẩu trang... Các hoạt động đông người, đám hiếu hỷ hạn chế tối đa số người đến dự, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đối với sân golf, đề nghị không nhận người chơi đến từ vùng có dịch. Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, thấy được trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, tiếp tục vận động người dân cài đặt Bluezone để phục vụ truy vết hiệu quả.
Sở Y tế phối hợp Sở Giao thông vận tải Hải Phòng kiểm tra, kiểm soát y tế khách đến sân bay Cát Bi và các bến xe, bến tàu. Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố chủ động tăng cường rà soát, không cho những trường hợp nhập cảnh trái phép vào thành phố.
Các địa phương tiếp tục khởi động lại, phát huy hiệu quả các tổ công tác chống dịch. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch, tuyệt đối không để bệnh viện phát sinh trở thành ổ dịch.

-
Hải Dương sẽ thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới từ ngày 10/6 -
Estonia sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo -
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA): Sức bật mới cho thương mại Việt Nam - EU -
Kế hoạch tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 -
Phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương -
TP. Huế đăng cai Hội nghị Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14 -
Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ
-
Siêu dự án “hot” nhất tại Thủy Nguyên sắp “trình làng”
-
Thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc ứng dụng blockchain gia tăng trải nghiệm cho khách hàng
-
SeABank thông báo mời thầu