
-
Giám đốc HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên: “Tôi làm du lịch cộng đồng để quảng bá quê hương”
-
Lan tỏa giá trị lễ hội và di sản, thúc đẩy du lịch Hải Phòng
-
Ninh Bình: Quần thể Tam Chúc và chùa Cổ Lễ được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
-
Vì một ngành du lịch không khói thuốc
-
Cổng Tò Vò ở Lý Sơn được xếp hạng di tích quốc gia -
“Golden Day 2025”: Cơ hội trải nghiệm khách sạn dát vàng Hà Nội với ưu đãi 50%
![]() |
Bên cạnh các hoạt động văn hóa - nghệ thuật - thể thao sôi động, có rất nhiều chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống được tổ chức trong dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Ảnh: Thanh Sơn |
Đến Hải Phòng những ngày này, người dân và du khách có thể cảm nhận được không khí lễ hội rộn ràng ở khắp nơi. Cờ, hoa, biểu ngữ ngập tràn đường phố, từ trung tâm đến các ngõ xóm của khu vực ngoại thành...
Mở đầu là hoạt động Lễ hội Làng cá Cát Bà diễn ra từ ngày 1/4 tại đảo Ngọc, thu hút hàng vạn du khách. Tiếp đó là Lễ hội Văn hóa dân gian Biển đảo Việt Nam lần thứ nhất và Lễ hội Biển “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa”, diễn ra từ ngày 28/4 đến 6/5.
Hoạt động đua thuyền rồng, bóng chuyền bãi biển và kéo co đã thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành phố. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ngoài trời carnaval đường phố với 4 xe diễu hành được trang hoàng lộng lẫy theo các chủ đề thiên nhiên, biển cả, núi rừng, với sự tham gia của gần 60 nghệ sĩ, vũ công chuyên nghiệp và đội hình 50 xe vespa cổ đã mang đến cho người dân, du khách một bữa tiệc văn hóa đầy sôi động. Đêm ca múa nhạc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng cũng tạo dấu ấn với những người tham dự và khán giả xem truyền hình trực tiếp.
Bước sang tháng 5, vào các tối thứ Bảy hằng tuần, tại khu vực vườn hoa trung tâm Thành phố diễn ra các chương trình sôi động, trẻ trung như: múa lửa, carnaval, nhảy, ảo thuật… cùng các chương trình nghệ thuật dân gian truyền thống như: hát xẩm, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, vẽ thư pháp, vẽ ký họa, nặn tò he… Việc đưa nghệ thuật xuống đường phố gần gũi hơn với khán giả là một điểm nhấn ấn tượng, tạo nên nét văn hóa độc đáo thu hút người dân và du khách đến với Hải Phòng trong dịp này.
Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng năm 2023 diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 7/5 tại Nhà trưng bày Triển lãm Thành phố với sự góp mặt của hơn 120 nghệ sĩ đến từ các nhà hát múa rối hàng đầu Việt Nam. Nhiều thể loại rối được biểu diễn như: rối nước, rối dây, rối que, rối chân, rối bụng… Tại đây, người dân có dịp được tìm hiểu các loại hình nghệ thuật múa rối và trải nghiệm cùng các nghệ sĩ.
Liên hoan Nghệ thuật ca trù Hải Phòng mở rộng diễn ra với sự góp mặt của 5 đoàn nghệ thuật đến từ 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương với hơn 50 ca nương, kép đàn, quan viên chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo phường Ca trù Hải Phòng. Các ca nương, kép đàn, quan viên đã trình diễn nhiều tiết mục: Tiếng dương tranh (lời cổ), Tự tình, Chí nam nhi, Cho con học chữ (lời cổ)… bằng nhiều thể cách theo các không gian diễn xướng truyền thống của nghệ thuật ca trù. Đây không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn có ý nghĩa duy trì, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, trao truyền cho thế hệ trẻ.
Hoạt động biểu diễn dù lượn có động cơ do các phi công Việt Nam thực hiện diễn ra từ ngày 10/5 đến 14/5. Các phi công xếp đội hình mang theo cờ tổ quốc bay lượn trên bầu trời qua Nhà hát Thành phố, thả pháo khói, pháo sáng…, tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ cho du khách và người dân.
Đặc biệt nhất là vào tối 13/5, chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển” sẽ được diễn ra với sự mới lạ, độc đáo, quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sĩ tên tuổi. Chương trình sử dụng công nghệ ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng laser và hệ thống máy bay không người lái được lập trình để tạo ra những khoảnh khắc, thông điệp ấn tượng. Khép lại chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa với thời lượng 15 phút, sẽ tạo nên một khung cảnh hoành tráng, lung linh sắc màu, rực rỡ với nhiều khối hình phong phú.
Tiếp nối chuỗi sự kiện qui mô, ngày 14/5, tại Nhà Kèn vườn hoa Nguyễn Du sẽ trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của TP. Hải Phòng được UNESCO ghi danh. Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” và triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền tại quảng trường Nhà hát Thành phố diễn ra từ ngày 14/5 đến 24/5.
Ngày 19/5 sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Từ ngày 24/5 đến 26/5 sẽ diễn ra Hội diễn Ca - múa - nhạc TP. Hải Phòng tại Quảng trường Nhà hát Thành phố.
Cuối tháng 5, sẽ diễn ra Giải chạy Maraton quốc tế Cát Bà 2023.
Chuỗi hoạt động văn hóa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng mang đến cho người dân Thành phố món quà tinh thần ý nghĩa, đồng thời góp phần lan tỏa tới du khách trong và ngoài nước những sản phẩm văn hóa độc đáo, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa, con người Việt Nam nói chung và người dân Hải Phòng nói riêng.
![]() |

-
Vì một ngành du lịch không khói thuốc -
Du lịch tàu biển làm gì để hút khách nhà giàu? -
Cổng Tò Vò ở Lý Sơn được xếp hạng di tích quốc gia -
Khai thác “mỏ vàng” du lịch y tế -
“Golden Day 2025”: Cơ hội trải nghiệm khách sạn dát vàng Hà Nội với ưu đãi 50% -
“The Hanoi Train”: Sản phẩm du lịch độc đáo của Thủ đô -
Hà Nội - Điểm đến du lịch bền vững
-
Panasonic Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025
-
Đà Nẵng "sôi sục" trước đợt tuyển dụng nửa cuối năm 2025
-
ASEAN SME Trade Mission: Bệ phóng vươn tầm quốc tế cho SME Việt Nam
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10