
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại
-
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán
-
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
-
Loạt điểm mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư ngoại tham gia chứng khoán Việt Nam -
Chứng khoán DSC bị phạt đến 700 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định
![]() |
Sắc xanh vẫn thắng thế dù lượng hàng giá rẻ 1/11 "đổ bộ" phiên chiều 3/11. |
Chứng khoán Việt Nam vẫn khá vững vàng bất chấp lượng cổ phiếu giá thấp mua trong phiên 1/11 về tài khoản nhà đầu tư. VN-Index nhiều lần vượt mốc 1.080 điểm nhưng chưa thể đứng vững ở ngưỡng này. Tại phiên ATC, chỉ số sàn HoSE đã giảm về còn 1.076,8 điểm, giảm 5 điểm so với mức cao nhất trong phiên nhưng vẫn nhích tăng 1,31 điểm (+0,12%) so với phiên liền trước. HNX-Index không giữ được sắc xanh nhưng cũng chỉ giảm nhẹ 0,1%. UPCoM-Index tăng 0,23%.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều tăng điểm. Chỉ số chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đều tăng trên 1%. Sàn chứng khoán Hồng Kông tăng trên 2%.
Sau phiên tăng mạnh ngày 2/11, các nhà đầu tư đã thận trọng hơn. Số mã tăng/giảm trên ba sàn ngang ngửa. Tổng cộng, có 378 mã tăng, 42 mã tăng trần; trong khi có 338 mã giảm và 36 mã giảm sàn.
Các trụ cột chính nâng đỡ VN-Index phiên nay lần lượt là TCB, SAB, MWG, VRE và VHM. Phần nhiều trong số này đã giảm mạnh trước đó. Cổ phiếu MWG dẫn đầu đà giảm của nhóm bán lẻ các phiên trước hồi phục mạnh, tăng tới 5,27%. Tính chung cả tuần, cổ phiếu này vẫn giảm 7,26%. VRE và VHM lần lượt tăng 4,95% và 1,38%, đều tăng so với cuối tuần trước.
Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 17.563 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung nhiều ở nhóm bất động sản và dịch vụ tài chính. Cổ phiếu hút dòng tiền lớn nhất là SSI (gần 730 tỷ đồng), DIG (gần 600 tỷ đồng), VIX (542 tỷ đồng) hay STB (515 tỷ đồng).
Khối ngoại cũng đã có chuỗi mua ròng kéo dài 5 phiên với 230,6 tỷ đồng được giải ngân trong phiên hôm nay. Đáng chú ý, nhóm nhà đầu tư ngoại không còn bán ròng cổ phiếu MWG mà quay lại mua 56,3 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại không quá tập trung vào một cổ phiếu nào. Ngoài MWG được mua khá mạnh, khối ngoại cũng giải ngân ròng vào VCB (43 tỷ đồng), DXG (37 tỷ đồng), HDB (36 tỷ đồng)… Trong khi đó, nhóm này bán ròng ở khá nhiều cổ phiếu chứng khoán, dẫn đầu là VND (43 tỷ đồng), SSI (36 tỷ đồng), VCI (26,4 tỷ đồng)… Sau phiên khá thận trọng hôm qua, khối ngoại giao dịch tích cực hơn ở cả hai chiều. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ra hơn 1.505 tỷ đồng trong khi mua vào 1.769 tỷ đồng, tương ứng mua ròng 256 tỷ đồng. Trên sàn HNX và UPCoM, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ.

-
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng -
Loạt điểm mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư ngoại tham gia chứng khoán Việt Nam -
Trung tâm Tài chính quốc tế: “Tuyên ngôn về khát vọng của Việt Nam” -
Chứng khoán DSC bị phạt đến 700 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định -
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt -
Công ty chứng khoán làm nóng "cuộc đua" tài sản mã hóa
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM
-
Sacombank-SBL thành lập Chi nhánh Hải Phòng
-
HSC lần thứ 3 liên tiếp đạt giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”