-
Hà Nội chuyển gần 500 biên chế khuyến nông về cấp xã từ năm 2026 -
Đề xuất nới tiêu chuẩn bằng khen Bộ, tỉnh với Chiến sĩ thi đua cơ sở -
Tuổi trẻ Bộ Tài chính phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới -
Giảm nghèo thông tin: Nâng cao nhận thức và tạo động lực thoát nghèo bền vững -
Phụ nữ yếu thế được hỗ trợ tầm soát ung thư -
Hà Nội tuyên dương 200 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc
Hàng nghìn người dân đội nắng, xuống đường rước Lễ Nghinh Ông Cần Giờ
Dòng người hướng về biển Cần Giờ để tham dự Lễ Nghinh Ông trên biển hay còn gọi là Lễ cúng Ông, đây là nghi thức được du khách, người dân chờ đợi nhất trong dịp “Tết biển” Cần Giờ.
TIN LIÊN QUAN
![]() |
| Ngày 7/10, ngày cuối cùng của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, hàng nghìn du khách, người dân xã Cần Giờ (TP.HCM) đội nắng tham dự Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về lăng Ông Thủy Tướng cùng các hoạt động nghệ thuật. |
![]() |
| Các hoạt động tại Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về lăng Ông Thủy Tướng. |
![]() |
| Các tiết mục lân sư rồng, đua cà kheo cùng nhiều trò chơi dân gian làm không khí tại lăng Ông Thủy Tướng trở nên sôi động hơn. |
![]() |
| Bắt đầu lúc 9 giờ, đoàn rước lễ xuất phát tại Lăng Ông Thuỷ tướng và di chuyển đến bến tàu, tiến hành hành trình Nghinh Ông trên biển. |
![]() |
| Kiệu lễ đi qua một số cung đường ở xã Cần Giờ và được di chuyển lên thuyền lễ trước khi vươn khơi làm lễ Nghinh Ông. |
![]() |
| Nhiều người mang nón, khẩu trang, áo khoác và dùng ô che nắng để đi theo đoàn rước đến tận Bến đò Tắc Xuất, Bến đò Cơ khí. |
![]() |
| Tại các ngã đường, dòng người và xe máy ken đặc, tạo nên khung cảnh náo nhiệt. |
![]() |
| Tươi cười phát các chai nước suối mát lạnh cho người đi trên đường, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (58 tuổi, ngụ đường Đào Cử, xã Cần Giờ) cho biết, năm nào đến dịp lễ, bà cũng chuẩn bị hai thùng nước đá và hàng trăm chai nước suối để phát miễn phí cho người dân và du khách. “Tôi thấy bà con đi lễ dưới trời nắng nóng, mồ hôi nhễ nhại nên chỉ nghĩ đơn giản là giúp được chút nào hay chút đó. Nhìn mọi người nhận chai nước và cười vui là tôi thấy đủ ấm lòng”, bà Thu chia sẻ. |
![]() |
| Trong dịp Lễ Nghinh Ông trên biển, các ghe thuyền được trang hoàng ấn tượng, bắt mắt để tham gia. |
![]() |
| Anh Trần Mạnh Hùng, một ngư dân tại xã Cần Giờ chia sẻ: “Tôi mong Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là sự kiện truyền thống mà còn là dịp kết nối cộng đồng, quảng bá nét văn hóa vùng biển đến du khách trong nước và quốc tế. Khi lễ hội kết thúc, hy vọng “Tết biển” Cần Giờ sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng mỗi người tham dự cả về cảm xúc lẫn hình ảnh văn hóa đậm đà bản sắc vùng biển.” |
TP.HCM: Người dân đội nắng xem ngư dân Cần Giờ leo cột mỡ
Dưới trời nắng gắt, hàng trăm người dân và du khách vẫn đội nón, che dù đứng kín sân chợ Cần Giờ (TP.HCM) để cổ vũ ngư dân tham gia trò leo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư
-
Phụ nữ yếu thế được hỗ trợ tầm soát ung thư -
Hà Nội tuyên dương 200 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc -
“Kết nối 3 an” giúp phụ nữ làm chủ không gian số -
3 đại diện của Việt Nam trong Top 100 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới -
Hà Nội khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, vận hành hệ thống Camera AI -
Ngày của Phở 2025: Đông đảo người dân hòa mình trong lễ hội phở -
Dàn người đẹp quốc tế tham quan Chợ Bến Thành, quảng bá hình ảnh du lịch TP.HCM 2025
-
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn -
Thu hút FDI vượt kế hoạch, Phú Thọ tái định vị chiến lược đầu tư giai đoạn mới -
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn










