-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
| Xe SUV Renault Duster trước nhà máy ô tô Renault ở Moskva, Nga. Ảnh: Getty Images |
Theo đài RT ngày 2/5, thông tin trên do Bộ Thương mại Nga thông báo. Theo đó, Renault sẽ chuyển 68% cổ phần của mình cho Viện Nghiên cứu Ô tô NAMI Nga. Đây là viện đã thiết kế mẫu xe Aurus Senat, chiếc xe hơi sang trọng đầu tiên của Nga và là mẫu xe mà Tổng thống Vladimir Putin đang sử dụng. Renault thực hiện động thái này vì không có khả năng duy trì các hoạt động của mình ở Nga.
Bộ Thương mại Nga cũng cho biết nhà máy của Renault ở Moskva, nơi sản xuất ô tô dưới các thương hiệu Renault và Nissan, sẽ được chuyển giao cho chính quyền thành phố Moskva.
Renault đã từ chối bình luận về thương vụ này.
Bộ Thương mại Nga cho biết nhà sản xuất ô tô Pháp sẽ có quyền mua lại cổ phần của Avtovaz trong vòng 5 đến 6 năm nếu công ty này muốn quay lại thị trường Nga.
Bộ trưởng Thương mại Denis Manturov nói: “Nhưng nếu trong giai đoạn này mà chúng tôi đầu tư, thì điều đó sẽ được tính vào khi tính đến giá vốn của cổ phiếu. Chúng tôi sẽ không tặng món quà nào ở đây”.
Thỏa thuận xuất hiện khi các công ty phương Tây cố gắng tìm cách thích ứng với tình hình kinh tế mới. Các quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga trong hai tháng qua để trả đũa hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.
Khi nhiều công ty quốc tế đang chịu áp lực từ bỏ thị trường Nga, Trường Quản lý Yale ước tính rằng hơn 750 công ty đang chấm dứt hoặc thu hẹp quy mô hoạt động tại Nga.
Renault cho đến nay vẫn là nhà sản xuất ô tô phương Tây liên quan tới Nga nhiều nhất. Công ty này đã thông báo tạm ngừng hoạt động tại nhà máy ở Moskva vào tháng trước, ước tính chi phí của động thái này là 2,2 tỷ euro.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
