Thứ Ba, Ngày 06 tháng 10 năm 2026,
Hát Xoan, bánh chưng, cờ người hội tụ trong “Cội nguồn di sản”
Linh Nguyễn - 06/10/2026 14:20
 
Từ ngày 9 đến 11/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ trở thành nơi hội tụ nhiều lớp ký ức văn hóa, từ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nghệ thuật dân gian Đất Tổ đến sắc màu Khmer Nam Bộ và văn hóa Thủ đô.

Trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, câu chuyện về nguồn cội luôn giữ một vị trí đặc biệt. Tinh thần ấy sẽ được tái hiện tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, không gian tín ngưỡng, nghệ thuật và trải nghiệm được kết nối để người dân, du khách vừa tham dự, vừa cảm nhận rõ hơn mạch văn hóa chung của cộng đồng 54 dân tộc.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng diễn ra lúc 9h ngày 10/10 là nghi lễ trung tâm của chương trình. Đoàn đại biểu cùng nghệ nhân và đồng bào đại diện 54 dân tộc sẽ thực hiện nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, sau đó tiếp tục dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

langvanhoadulic
Ba ngày hoạt động được tổ chức như một hành trình trở về với những giá trị đã bồi đắp nên bản sắc dân tộc.

Trong không gian trang nghiêm ấy, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được tái hiện như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Nghi lễ không chỉ gợi nhắc về cội nguồn dân tộc mà còn làm rõ hơn giá trị của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ những giá trị được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Trong ngày 10 và 11/10 tại Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ, các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào đến từ Phú Thọ sẽ mang tới những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo gắn với vùng Đất Tổ. Âm nhạc dân gian vì thế không đứng tách biệt như một tiết mục biểu diễn, mà trở thành phần nối dài của câu chuyện nguồn cội được kể bằng lời ca, nhịp điệu và ký ức văn hóa.

Cũng trong không gian ấy, đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau đem tới những sắc màu riêng của vùng đất cực Nam. Sự hiện diện của các cộng đồng dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng tiếp tục làm đầy thêm chủ đề “Chung dòng máu Lạc Hồng”, tạo nên một cuộc gặp gỡ văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam.

Từ Phú Thọ đến Cà Mau, từ những làn điệu dân gian đến các nghi lễ truyền thống, nhiều lớp văn hóa khác nhau được đặt cạnh nhau nhưng cùng hướng về một điểm chung: ý thức cộng đồng và sự tiếp nối của bản sắc dân tộc.

Du khách đến Làng trong dịp này cũng có thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động mang tính trải nghiệm. Tại Nghi Môn, Khu Nghi lễ thờ Tổ, hoạt động làm bánh chưng, bánh giầy đưa câu chuyện thời Hùng Vương đến gần hơn với người tham dự qua một hình thức giản dị, quen thuộc.

Không gian sự kiện còn có trưng bày, triển lãm ảnh “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” với khoảng 100 ảnh, pano. Nội dung trưng bày giới thiệu quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các hoạt động văn hóa của cộng đồng các dân tộc và sự kết nối những giá trị di sản văn hóa.

Bên cạnh các hoạt động gắn với văn hóa cộng đồng các dân tộc, chương trình còn dành không gian giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Thủ đô. Không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội giới thiệu nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề và ẩm thực tiêu biểu. Du khách cũng có thể tham gia không gian trải nghiệm đặc sản, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Hà Nội, Phú Thọ và các địa phương.

Với chuỗi hoạt động phong phú, “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tạo nên không gian hội tụ, giao lưu giữa những sắc màu văn hóa từ vùng Đất Tổ, Thủ đô Hà Nội đến vùng đất cực Nam của Tổ quốc và cộng đồng các dân tộc đang hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thông qua các nghi lễ truyền thống, hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm, sự kiện góp phần phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, tăng cường kết nối các giá trị di sản giữa Hà Nội với các địa phương. Qua đó, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, thúc đẩy các hành trình về nguồn gắn với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày 5/10/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND công nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu du lịch cấp thành phố.

Khu du lịch có diện tích 1.544 ha, mang đặc trưng địa hình bán sơn địa, với cây xanh và mặt nước chiếm hơn 70% diện tích. Hệ thống dịch vụ, hạ tầng cơ bản đồng bộ, gồm biển chỉ dẫn, hướng dẫn viên, 54 bài thuyết minh bằng tiếng Việt và tiếng Anh, điểm hỗ trợ du khách, wifi, các tuyến xe buýt kết nối và bãi đỗ có sức chứa tối đa 600 xe máy, 1.300 ô tô.

Theo kết quả thẩm định, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện công nhận khu du lịch theo Luật Du lịch 2017, gồm tài nguyên và ranh giới; hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ; kết nối giao thông, viễn thông; bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường.

Chính thức chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam về TP. Hà Nội quản lý
Quyết định 1093/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư