-
Đèo Cả bắt tay Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo nhân lực hạ tầng -
Thủ tướng chúc mừng Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Từ 5/10, trường hợp nào được hưởng trợ cấp 810.000 đồng/tháng? -
Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào mở rộng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 -
Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi có kiểm soát tại Hòa Lạc -
Hà Nội bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục chất lượng
Bản Hiệp ước không sử dụng sản phẩm làm từ sừng tê giác là cam kết của khu nghỉ trong vấn đề sử dụng cũng như tuyên truyền cho du khách không sử dụng bất kì sản phẩm nào làm từ động vật hoang dã. Furama cũng là khu nghỉ mát đầu tiên tham gia chiến dịch mang nhiều ý nghĩa này.
“Tham gia chiến dịch này, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về bảo tồn và bảo vệ các cá thể hoang dã. Furama chính là đơn vị tiên phong đã và đang luôn hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, trước hết là Voọc chà vá chân nâu, cũng như môi trường xanh sạch đẹp của Đà Nẵng và miền Trung Việt Nam”, ông Matthias Wiesmann, Tổng Giám đốc điều hành Furama Resort Đà Nẵng cho biết.
| Furama Resort Đà Nẵng đã kí Hiệp ước Bảo vệ Tê Giác tại Hội thảo chuyên đề về bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là tê giác được tổ chức tại Đà Nẵng chiều ngày 18/8/2016. |
Tham gia sự kiện này, ông Huỳnh Tấn Vinh – Chủ Tịch Hiệp Hội Du Lịch Đà Nẵng cho biết: “Riêng tại Đà Nẵng, ngoài môi trường sinh thái đa dạng, chúng ta còn có một loài động vật, một người bạn cần được bảo vệ là Vọoc Chà Vá Chân Nâu. Việc bảo tồn Vọoc Chà Vá không chỉ để giữ gìn môi trường hoang dã của thành phố mà còn là một việc làm để thu hút khách du lịch, quảng bá Đà nẵng như một thành phố xanh, thành phố môi trường. Chúng tôi mong muốn chính quyền Đà Nẵng đề nghị với Ủy Ban Tổ Chức APEC 2017 lấy Vọoc Chà Vá Chân Nâu làm biểu tượng cho sự kiện này tại Đà Nẵng như là cách quảng bá Đà Nẵng thân thiện và bảo vệ môi trường. ”
Voọc chà vá chân nâu là biểu tượng mới của Đà Nẵng, báu vật Sơn Trà và được xem là động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách Đỏ Việt Nam, được biết đến với tên gọi “nữ hoàng” linh trưởng, cần được bảo vệ nghiêm túc. Cùng với chiến dịch này, tất cả các khách mời sẽ đi thăm khu vực sinh sống của Voọc chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà.
-
Thủ tướng chúc mừng Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Từ 5/10, trường hợp nào được hưởng trợ cấp 810.000 đồng/tháng? -
Tuổi trẻ ngành Tài chính Việt Nam - Lào mở rộng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 -
Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi có kiểm soát tại Hòa Lạc
-
Hà Nội bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục chất lượng -
Hà Nội lên phương án đảm bảo điện cho dịp Quốc khánh 2/9 -
Đề xuất tăng hỗ trợ người học, giảng viên ở các ngành trọng điểm -
Sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu trước hạn được nâng mức trợ cấp -
Đầu tư lớn để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số thực hiện quyền tiếp cận thông tin -
Cơ chế tự chủ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp -
Thêm hàng triệu bản sách giáo khoa, bảo đảm nguồn cung trước năm học mới
-
KCN Nam Đình Vũ - cực tăng trưởng chiến lược trong hệ sinh thái FTZ Hải Phòng -
Biệt thự, liền kề ParkCity Hà Nội: Diện mạo các phân khu trong khu đô thị theo mô hình quốc tế -
Kỷ nguyên mới của ngân hàng số: Bùng nổ ứng dụng tài chính tại Việt Nam -
Từ kỹ thuật - xây dựng đến vận hành tài sản: Searefico đặt 4 “mảnh ghép” cho chiến lược 2030 -
Cổ phiếu SSB của SeABank vào rổ FTSE Global All Cap -
Điều gì tạo nên một nhà máy thông minh: Góc nhìn từ kinh nghiệm toàn cầu của Schneider Electric
