Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Him Lam khởi công dự án 5.000 tỷ đồng tại Hải Phòng
Thanh Sơn - 07/05/2016 16:51
 
Sáng nay (7/5), Công ty cổ phần Him Lam chính thức khởi công 2 dự án khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu, tại quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

Dự án Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu do Công ty cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư có diện tích 100 ha, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: vui chơi giải trí, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, bãi tắm, cáp treo và các công trình phụ trợ.

Dự án bao gồm 2 hợp phần, gồm: Khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu nằm tại khu vực đảo Hòn Dấu và khu hậu cần du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu, tại khu vực Vụng Xéc. Được phát triển trên cơ sở lấn biển, dự án có hạng mục cáp treo nối với đất liền từ khu Vụng Xéc đến đảo Hòn Dấu dài khoảng 2 km.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Hairi Phòng, chủ đầu tư bấm nút khởi công Dự án.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Hairi Phòng, chủ đầu tư bấm nút khởi công dự án.

Không gian của toàn bộ 2 dự án khu du lịch – nghỉ dưỡng Hòn Dấu bao phủ 4 khu vực là Vụng Xéc, đảo Hòn Dấu, khu vực xây dựng tuyến cáp treo nối bán đảo Đồ Sơn với đảo Hòn Dấu và khu vực mở. Dự án khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu có quy mô 49,7 ha, phía Bắc giáp dự án Khu hậu cần du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu và 1 phần đảo Hòn Dấu hiện hữu, phía Nam, Đông và Tây đều giáp biển, là khu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

“Tại đây, sẽ xây dựng khu công viên nước, khu vui chơi giải trí và khu căn hộ - khách sạn trong đó diện tích xây dựng lớn nhất là khu vui chơi (trên 14,6ha). Khu này có bãi tắm và mặt nước biển được bố trí thành 02 vịnh, 01 vịnh tiếp giáp khu căn hộ - khách sạn; 1 vịnh tiếp giáp với khu vui chơi giải trí. Dự án còn có vùng mặt nước xung quanh khu vực với chức năng là vùng mặt nước cảnh quan. Dự án khu hậu cần du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Dấu bao phủ không gian gồm một phần đất liền, một phần mặt biển phía Tây khu Vụng Xéc và một phần đảo Hòn Dấu”. Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Him Lam cho biết.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao quyết định của lãnh đạo Công ty cổ phần Him Lam khi đầu tư vào đảo Hòn Dấu, với ý tưởng xây dựng một khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí cao cấp trên cơ sở lấn biển, giữ nguyên hiện trạng của đảo Hòn Dấu. Dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch còn chưa thực sự năng động của Hải Phòng. Ông Thành cũng đề nghị Công ty cổ phần Him Lam khi xây dựng cần chú trọng đến bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường biển cũng như không được chặt phá rừng, bảo vệ những nét đẹp riêng có của Hòn Dấu, để Hòn Dấu mãi đẹp và thu hút du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hải Phòng có nhiều công trình lớn, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội; biểu dương lãnh đạo Thành phố đã năng động, làm nhiều việc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. “Chúng ta cần nhiều công trình cho nhân dân, cho xã hội, để thúc đẩy kinh tế phát triển”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nêu rõ quan điểm coi kinh tế - xã hội – môi trường là tam giác phát triển, trong quá trình phát triển kinh tế thì phải quan tâm chăm lo an sinh xã hội, coi trọng bảo vệ môi trường.

Với tinh thần này, Thủ tướng mong muốn chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, cần tránh gây ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, bảo vệ những nét đẹp riêng có của Hòn Dấu, để Hòn Dấu mãi đẹp và thu hút du khách.

Với Hải Phòng, Thủ tướng cho rằng, Thành phố cần coi trọng thúc đẩy sản xuất công nông - nghiệp và phát triển dịch vụ. Hải Phòng có tiềm năng lớn về du lịch, nên cần khai thác lợi thế này, trong đó, cần lưu ý xây dựng thương hiệu du lịch, thể chế, chính sách cho phát triển du lịch và huy động cộng đồng cùng làm du lịch.

Thủ tướng nhấn mạnh, sắp tới sẽ có hội nghị lớn về phát triển du lịch, tại đó, sẽ có thêm những kinh nghiệm quý cho Hải Phòng để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công xây dựng Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai –...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư