Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức Cuba
P.V (TTXVN/tổng hợp) - 19/09/2021 16:24
 
Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó có 1 số dự án hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển nhanh, hiệu quả hơn nữa.

Theo TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay Quốc tế Jose Marti, Havana, hôm 18/9, bắt đầu chuyến thăm theo lời mời của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam theo lời mời từ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.

Chú thích ảnhChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Cuba. Ảnh: Thống Nhất/TTXVNChú thích ảnhỦy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti, La Habana. Ảnh: Thống Nhất/TTXVNChú thích ảnh
Chú thích ảnhChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti, La Habana. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnhỦy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdes Mesa đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Quốc tế Jose Marti, La Habana. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sau khi tới Cuba, Chủ tịch nước đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sự quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại nước này.

Chủ tịch nước cho biết trong thành phần đoàn Việt Nam thăm Cuba lần này có lãnh đạo nhiều bộ, ngành trung ương với nhiều hoạt động viện trợ, hỗ trợ nhân dân Cuba anh em vượt qua khó khăn và chiến thắng dịch Covid-19. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ bàn bạc vấn đề hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch thông qua việc Cuba cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong chuyến thăm này, hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó có 1 số dự án hợp tác mới, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển nhanh, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chiều 18/9 (sáng 19/9 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba - Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez. Đại diện lãnh đạo các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi và Võ Thị Thắng đến chào Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Fernandez nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm Cuba sau khi Đảng Cộng sản Cuba tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ VIII hồi tháng 4 và có ban lãnh đạo mới. Theo bà Fernandez, Cuba sẽ cố gắng giáo dục thế hệ trẻ về tình cảm đặc biệt của hai dân tộc.

Hiện Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam đã có hơn 1.600 hội viên và Viện cũng có mối quan hệ rộng rãi trên thế giới. "Cuba sẽ ủng hộ Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào", bà cho hay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đáp lại rằng dù còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn nỗ lực đóng góp hỗ trợ Cuba. Việt Nam luôn dành cho Cuba tình cảm nồng ấm, sẻ chia, đặc biệt những lúc Cuba gặp khó khăn nhất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz. Ảnh: TTXVN.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 và có một số hoạt động song phương tại Mỹ ngày 21-24/9.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960, hai năm sau khi Cách mạng Cuba thành công. Trao đổi thương mại hai nước năm 2020 ở mức 178,5 triệu USD, giảm 21,3% so với năm 2019 do tác động của Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Lào
Trong hội đàm, hội kiến và các tiếp xúc trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư