Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Hỗ trợ hàng tỷ đồng thực hiện công tác chính sách, tri ân người có công với cách mạng tại Quảng Trị
Tiến Nhất - 12/07/2019 22:15
 
Ngày 12/7, đoàn công tác của Bộ LĐ,TB&XH do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác lao động và người có công.
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác chính sách..
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác chính sách..

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhóm giải pháp cấp bách để tạo việc làm mới cho 7.710 lao động, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, toàn tỉnh đã có 55.230 người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 89,5% kế hoạch năm. Trong công tác Thương binh-Liệt sỹ và người có công, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời các khoản ưu đãi trợ cấp cho đối tượng người có công với đất nước. Hiện nay, đời sống người có công với cách mạng ngày càng được nâng cao, đã có trên 99% gia đình chính sách có mức sống ngang hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Tỉnh cũng đã tập trung thụ lý và giải quyết trên 2.400 hồ sơ các loại liên quan đến chính sách người có công với cách mạng…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung đánh giá cao tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu quan trọng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, dân vận chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết, nhất trí cao trong các cấp ủy Đảng, trong nhân dân; công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân, chăm lo đời sống cho người có công, đối tượng chính sách, các hoạt động tri ân liệt sĩ...

Thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển một cách bền vững; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số song song với việc đẩy lùi tệ nạn xã hội, ma túy; phải có phương án giải quyết dứt điểm việc thoát nghèo cho các gia đình chính sách, người có công; tập trung giải quyết các hồ sơ công nhận liệt sĩ, người có công, người bị tù, đày…

Về các kiến nghị của tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng đồng ý cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm điều dưỡng người có công và chương trình số hóa hồ sơ người có công với cách mạng. Bộ trưởng ủng hộ thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Trị và yêu cầu tỉnh sớm gửi đề án để được xem xét. Đồng thời lưu ý, tỉnh Quảng Trị phải chuyển hướng theo hướng đào tạo nghề tổng hợp, đa ngành nghề và nhiều chương trình đào tạo, đào tạo theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ.

Về đề xuất xây dựng đề án “Khát vọng hòa bình”, Bộ trưởng cho rằng đây là đề xuất hay, phù hợp với tỉnh và hoàn toàn đồng tình nhưng yêu cầu trong đề án phải thể hiện, kết hợp rõ yếu tố văn hóa- tâm linh, hướng đến tương lai và khát vọng hòa bình, tính toán tính chất bền vững khi thực hiện đề án…

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH tặng quà cho tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác chính sách..
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XHthăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Trị.

Dịp này, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã trao tặng: 11 nhà tình nghĩa có tổng trị giá 620 triệu đồng; 1 tỷ đồng cho Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; 40 triệu đồng cho Ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ; 1 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị; 5 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Trị: Gần 6 tỷ đồng hỗ trợ các thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn
Hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 7/7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Chi hội Tán trợ Chữ thập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư