
-
Viconship giải trình về chuỗi tăng kịch trần 5 phiên liên tiếp
-
Chủ đầu tư dự án Phú Quốc Rivera Villas bị phạt vì "ém" hàng loạt thông tin
-
Sông Đà muốn thoái cổ phiếu Sông Đà 11 với giá cao hơn thị trường 204,9%
-
Bitagco: Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2025
-
Samland đối diện nhiều thách thức khi chào sàn -
TDC dự kiến thu 727 tỷ đồng từ chuyển nhượng lô E15 thuộc khu dân cư Hòa Lợi
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý IV/2024.
Theo đó, doanh thu thuần quý IV vừa qua đạt 1.499 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, nhờ giá vốn giảm khiến biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. Lợi nhuận gộp đạt 586,7 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại giảm đi đáng kể. Quý IV/2024, doanh thu hoạt động tài chính đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại chiếm hơn 194 tỷ đồng. Quý IV/2023, doanh nghiệp này lại hoàn nhập chi phí lãi vay được miễn giảm đến gần 1.000 tỷ đồng. Đây cũng là lý do chính khiến dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế của HAGL quý cuối năm 2024 lại sụt giảm.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV/2024 của Hoàng Anh Gia Lai đạt 205,4 tỷ đồng, chỉ bằng 20% lợi nhuận quý cuối năm 2023.
Tính cả năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đạt 5.693 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 11% và 40% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ sau khi tách lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát là 1.010 tỷ đồng.
Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai cho biết kết quả kinh doanh của công ty đã có chuyển biến tích cực, phần nào khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.
Hiện công ty vẫn đang tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo. Công ty cũng đã hoàn tất việc thu nợ từ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai theo thỏa thuận cam kết để thanh toán một phần gốc trái phiếu 2016, giảm bớt dư nợ gốc trái phiếu.
Với chiến lược phát triển trong thời gian tới tập trung vào số hóa nông nghiệp, tối ưu hoạt động và chi phí, Hoàng Anh Gia Lai tin tưởng hoạt động kinh doanh sắp tới sẽ đạt được kết quả tích cực, từng bước giảm và xóa lỗ lũy kế, khắc phục được nguyên nhân dẫn tới tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo.
Tính đến cuối năm 2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn còn 7.001 tỷ đồng, giảm 11% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu thường đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên, vay ngắn hạn ngân hàng đã tăng thêm hơn 1.077 tỷ đồng trong năm 2024.
Tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai đang ở mức 13.158 tỷ đồng. Ngoài dư nợ các khoản vay tài chính ngắn và dài hạn, Hoàng Anh Gia Lai còn gần 4.000 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn. Trong đó phần lớn là chi phí lãi vay ngân hàng, trái phiếu.
-
Bitagco: Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 -
Samland đối diện nhiều thách thức khi chào sàn -
TDC dự kiến thu 727 tỷ đồng từ chuyển nhượng lô E15 thuộc khu dân cư Hòa Lợi -
Long Sơn PIC: Đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ Báo cáo bán niên 2025 -
BCG Energy đặt mục tiêu doanh thu 1.226 tỷ đồng trong năm 2025 -
Doanh nghiệp “đầu tàu” bứt tốc lợi nhuận, top đầu gọi tên các ngân hàng -
PV Power báo lãi vượt xa kế hoạch sau nửa đầu năm
-
Đầu tư năng lượng - Chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế bền vững
-
Stavian Group và Viettel Construction hợp tác chiến lược, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị công nghiệp - hạ tầng
-
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh Top 10 ASEAN Award 2025 tại Singapore
-
Bản lĩnh vượt "bão" dịch bệnh của đại lý cám Japfa tại Phú Thọ
-
Chính thức ra mắt La Tiên Villa - Bất động sản hạng sang đầu tiên tại Bắc Nha Trang
-
Nam A Bank 5 năm liên tiếp là Nơi làm việc tốt nhất châu Á