
-
TP.HCM: Kiến nghị xử lý nhiều vướng mắc khi thực thi Luật Đất đai 2024
-
TP.HCM: Thêm cách bố trí việc làm cho cán bộ bị tinh giản
-
Hải Dương sẽ thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới từ ngày 10/6
-
Estonia sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo
-
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA): Sức bật mới cho thương mại Việt Nam - EU -
Phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương
![]() |
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43 diễn ra từ ngày 5 - 7/9 tới sẽ tiếp tục thảo luận về việc tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của khối nhằm ứng phó với các thách thức trong 20 năm tới.
Phát biểu họp báo ngày 12/8, Tổng cục trưởng Hợp tác ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Sidharto Suryodipuro cho biết Jakarta đặt mục tiêu đặt nền tảng hợp tác ASEAN nhằm giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai.
Quan chức này nhận định: "Để đạt được điều đó, chúng ta phải củng cố thể chế của ASEAN và các cơ chế hoạt động", đồng thời cho rằng một số khía cạnh cần tăng cường như nguồn nhân lực trong cộng đồng ASEAN, đối thoại về nhân quyền, cũng như hợp tác biển giữa các nước thành viên.
Các cuộc thảo luận về củng cố các thể chế của ASEAN đã được khởi động theo sáng kiến của Indonesia từ năm 2022 với các khuyến nghị của Nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 (HLTF-ACV) liên quan đến việc tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thảo luận vấn đề này với HLTF-ACV tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra vào tháng 5 vừa qua tại thị trấn Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Tại hội nghị trên, các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN, trong đó có việc tạo điều kiện cho ASEAN ứng phó kịp thời với các cuộc khủng hoảng và tình huống khẩn cấp.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Jakarta sẽ không chỉ thu hút sự tham dự của các nhà lãnh đạo ASEAN mà còn cả các đối tác bên ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Theo ông Suryodipuro, Indonesia dự kiến đón 27 nhà lãnh đạo thế giới và các tổ chức quốc tế, trong đó có 18 nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Thủ tướng Canada, Giám đốc điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).
Theo kế hoạch, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ chủ trì EAS, trong đó quy tụ 18 quốc gia, gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

-
Estonia sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo -
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA): Sức bật mới cho thương mại Việt Nam - EU -
Kế hoạch tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 -
Phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương -
TP. Huế đăng cai Hội nghị Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14 -
Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị về tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính -
Không hạn chế doanh nghiệp nhà nước đầu tư bất động sản
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư
-
Agribank dành 10.000 tỷ chương trình vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội dành cho người trẻ
-
Siêu dự án “hot” nhất tại Thủy Nguyên sắp “trình làng”
-
Thương hiệu bánh ngọt Hàn Quốc ứng dụng blockchain gia tăng trải nghiệm cho khách hàng
-
SeABank thông báo mời thầu