-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Dù dầu thế giới cũng như thành phẩm tại các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam không duy trì xu hướng giảm giá suốt chu kỳ 15 ngày vừa qua nhưng theo dự báo của một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu ở TP HCM, giá xăng trong nước có thể có lần giảm thứ 4 liên tiếp trong năm 2016. Mức giảm không lớn bằng hai lần liền kề, tối đa chỉ là 500 đồng một lít.
Hiện tại, giá xăng trong nước vẫn giữ ở mức tương đương thời điểm trước Tết Nguyên đán, 14.713 đồng một lít. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ năm 2009, và chỉ còn cao hơn mức giá cuối năm 2008 gần 3.000 đồng một lít.
Theo chuyên trang thống kê giá xăng thế giới Global Petrol Prices, giá xăng Việt Nam hiện thấp hơn mức trung bình thế giới khoảng 27%, và luôn duy trì trong nhóm 40 nước có giá thấp nhất thế giới.
Việt Nam cũng là một trong số ít trường hợp nguồn cung xăng thành phẩm tuy phụ thuộc lớn vào nước ngoài, nhưng giá vẫn ở mức rất thấp, chỉ bằng bằng 50% của Đức. Thậm chí, nếu so với nước có giá nhiên liệu đắt nhất thế giới thì số tiền để người Hong Kong mua một lít xăngcó thể giúp người Việt đổ đầy bình 2,5 lít.
Tuy vậy, Global Petrol Prices đánh giá, chính sách bảo hộ, trợ giá hay thuế phí của các nước phát triển và các nước nghèo rất khác nhau, nên giá cũng sẽ có chênh lệch lớn.
Trước đó, ngày 16/2, Nga và Ả-rập Xê-út đã đạt được thỏa thuận giữ nguyên mức khai thác dầu thô như tháng 1/2016 nhằm giải quyết bài toán dư cung đang ngày càng nhấn chìm giá "vàng đen" xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua.
Riêng Iran, một trong những quốc gia có dự trữ dầu thô lớn nhất thế giới, có chi phí sản xuất một thùng dầu rẻ nhất thế giới (chỉ 1 USD) cũng bảy tỏ thiện chí muốn cùng Ả-rập Xê-út (cũng là một thành viên của OPEC) để giải quyết các vấn đề nóng của khu vực, trong đó có giá dầu.
Tuy vậy, giới đầu tư lại nghi ngờ vào khả năng các thành viên của OPEC sẽ thực hiện kết quả của thỏa thuận này, khiến giá dầu ngọt giao tháng 3 trong phiên 17/2 tiếp tục mất 40%, tức giảm 1,4%, về mốc 29,04 USD một thùng trên sàn New York. Giá dầu Brent cũng giảm 1,21 USD, hay 3,6%, chỉ còn 32,18 USD một thùng, xóa sạch nỗ lực tăng giá của thị trường trong phiên 16/2.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
