-
Đắk Lắk đưa gần 16.000 tỷ đồng vốn chính sách về cơ sở -
Vanguard dự kiến phân bổ 2,5 tỷ USD vào thị trường Việt Nam -
World Bank: Sau nâng hạng, ưu tiên tiếp theo là điều chỉnh giới hạn sở hữu nước ngoài -
Nâng hạng TTCK, Việt Nam gửi tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng đầu tư toàn cầu
-
Phó chủ tịch UBCKNN: Doanh nghiệp cần tận dụng tối đa cơ hội từ nâng hạng thị trường -
Góc nhìn TTCK tuần 21/9 - 25/9: Duy trì xu hướng tăng của VN-Index
Thông tin được ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra ngày 19/6.
Theo ông Phan Văn Mến, trong số hơn 12.440 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế có 2.440 doanh nghiệp nợ trên 6 tháng với 523 tỷ đồng. Ngoài ra, có khoảng 10.000 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 2 đến 6 tháng.
Đáng chú ý, trong tổng số 2.700 tỷ đồng mà các doanh nghiệp nợ đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp có 387 tỷ đồng là khoản nợ không thể đòi.
Đây là số nợ từ 1.570 doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích…
Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã thực hiện kiểm tra và phối hợp thanh kiểm tra liên ngành tại 737 đơn vị.
Qua công tác thanh, kiểm tra, tình trạng các đơn vị vi phạm trong lĩnh vực thu, chi chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp còn khá phổ biến.
“Tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp không những ảnh hưởng đến tổng thu của Quỹ Bảo hiểm xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động”- ông Phan Văn Mến cho hay.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan công an để đề nghị điều tra, xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH Nam Phương do trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế cho người lao động.
Công ty TNHH Nam Phương chuyên ngành may mặc, 100% vốn Hàn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi đã nợ Bảo hiểm xã hội trong thời gian 4 năm với số tiền nợ 27,8 tỷ đồng.
Cũng theo ông Phan Văn Mến, mục tiêu đến cuối năm 2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 3,7% so với tổng thu; đồng thời, nỗ lực nâng tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc lên 2.460.000 người./.
-
Phó chủ tịch UBCKNN: Doanh nghiệp cần tận dụng tối đa cơ hội từ nâng hạng thị trường -
Góc nhìn TTCK tuần 21/9 - 25/9: Duy trì xu hướng tăng của VN-Index -
Dòng tiền đón nâng hạng thị trường chứng khoán, khối ngoại và tự doanh cùng nhập cuộc -
Lợi nhuận doanh nghiệp “đổi màu” sau soát xét -
Tiền gửi chạm mốc 17,5 triệu tỷ đồng, ngân hàng vẫn loay hoay bù hụt nguồn vốn -
CEO UOBAM Việt Nam: Dòng vốn ngoại mới sẽ vào thị trường theo việc nâng hạng -
Fed tăng lãi suất sẽ tạo áp lực giảm giá ở mức vừa phải lên đồng Việt Nam
-
Đông Tây Land - Đối tác phân phối chiến lược trên hành trình kiến tạo các đại đô thị -
Dòng tiền tìm đến giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026 -
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo
