
-
VN-Index đảo chiều mạnh, BIDV ngược dòng lấy lại vị trí top 2 vốn hoá ngân hàng
-
VN-Index bứt phá nhờ nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index gần hơn mốc 1900 điểm
-
Chứng khoán Stanley Brothers âm thầm đổi chủ
-
VN-Index liên tục thăng hoa, chứng khoán liệu còn ở mức giá hợp lý?
-
Khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM -
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố thông tin về số lượng tài khoản chứng khoán, tiếp tục ghi nhận một tháng đón nhận thêm nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
Tổng cộng, sàn chứng khoán đã có thêm 150.619 tài khoản mới. Đây cũng đã là tháng thứ 3 liên tiếp thị trường đón nhận số tài khoản mới cao hơn tháng liền trước và vượt trên con số trăm nghìn đơn vị.
Riêng số tài khoản cá nhân trong nước mở mới là 150.351 tài khoản, qua đó nâng số lượng tài khoản đến ngày 31/7 vượt 7,4 triệu đơn vị. Con số trên tương đương hơn 7% quy mô dân số Việt Nam. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc số nhà đầu tư tại Việt Nam đã đạt 5% dân số - mục tiêu được đề cho năm 2025 tại Ðề án Cơ cấu lại Thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm 2020 – 2025. Nguyên nhân bởi mỗi cá nhân chỉ có thể có một tài khoản tại một công ty chứng khoán nhưng không bị giới hạn việc mở tài khoản tại các công ty chứng khoán khác nhau.
![]() |
Số tài khoản chứng khoán mở mới tăng liên tục trong 3 tháng gần đây và đều vượt 100.000 - Nguồn: VSD |
Số lượng tài khoản mở mới tháng 7 đạt mức cao nhất từ tháng 9/2022, nhưng vẫn thấp hơn nhiều giai đoạn tháng 5-6/2022 khi có tới trên 400.000 tài khoản mở mới mỗi tháng. Bên cạnh lực lượng cá nhân trong nước hùng hậu, tổ chức nước ngoài cũng đã có tháng thứ 2 liên tiếp gia tăng số lượng tài khoản mới với 28 tài khoản gia nhập thị trrường.
Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã có thêm gần 564.600 tài khoản mới, gia tăng tốc độ mở mới đặc biệt trong ba tháng gần đây.
Không riêng số tài khoản mới gia nhập, sự sôi đông của thị trường còn thể hiện ở số liệu thanh khoản và điểm số.VN-Index đóng cửa ở mức 1.222,9 điểm, tương ứng tăng 102,72 điểm (9,17%) trong tháng 7. Tương tự, HNX-Index tăng 13,64 điểm (6,04%) lên 239,58 điểm, UPCoM-Index cũng tăng 3,35 điểm (3,9%) lên 89,35 điểm.Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 21.181 tỷ đồng/phiên, tăng 6,8% so với tháng 6/2023, trong đó, tổng giá trị khớp lệnh bình quân tăng 8% lên 19.083 tỷ đồng/phiên. Hàng loạt phiên giao dịch chạm mốc tỷ USD cũng đã xuất hiện trở lại trên thị trường.
Cũng trong tháng 7 vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã có tháng thứ 4 liên tiếp bán ra trên thị trường, tổng giá trị bán ròng 6.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền nội đủ sức cân lại. Chỉ riêng ở khối tự doanh của các công ty chứng khoán, giá trị mua ròng trong tháng 7 đạt 2.400 tỷ đồng. Đây cũng là mức mua ròng mạnh nhất của khối tự doanh từ đầu năm. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua ròng của nhóm này đã lên tới 4.927 tỷ đồng.

-
VN-Index liên tục thăng hoa, chứng khoán liệu còn ở mức giá hợp lý? -
VN30-Index vượt 1.800 điểm, sắc xanh áp đảo dù khối ngoại liên tục bán ròng -
Thuế đối ứng cũng mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội -
Khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM -
Cổ phiếu BSI tăng nóng cùng “cơn sốt” chứng khoán -
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng -
Saigon Marina IFC chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8
-
SABECO: Biến khát vọng phát triển bền vững thành hành động cụ thể từ di sản 150 năm
-
Gói tài chính tối ưu cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động
-
Khẳng định bản lĩnh phân phối, Megan Holdings vươn lên Top 2 đại lý dẫn đầu Centro Town - Sun Elite City
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Hợp Long được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"
-
A&T Sky Garden cất nóc vượt kế hoạch 30 ngày